Tàu ngầm không người lái đang "chiếm lĩnh" đại dương

Các cường quốc trên thế giớitrong chục năm tới sẽ chi khoảng 2,3 tỷ USD để mua các loại tàu ngầm không ngườilái hiện đại.

Các cường quốc trên thế giớitrong chục năm tới sẽ chi khoảng 2,3 tỷ USD để mua các loại tàu ngầm không ngườilái hiện đại.

DefPro ngày 19/1 dẫn lời dự báocủa hãng nghiên cứu Douglas Wesstwood cho biết, tổng chi phí mà các cường quốclớn bỏ ra mua các loại tàu ngầm mini không người lái phục vụ mục đích quân sự vàdân sự trong giai đoạn từ 2010-2019 có thể đạt tới 2,3 tỷ USD.

Theo dự báo của hãng DouglasWestwood, nhu cầu sử dụng tàu ngầm mini không người lái của quân sự và dân sựtrong thời gian chục năm tới có thể lên tới 1.400 chiếc.

Tàu ngầm không người lái đang "chiếm lĩnh" đại dương
Mỹ khẳng định đang cứu trợ chứ không xâm lược Haiti

Đa số các tàu ngầm không ngườilái loại này đều có trọng lượng nhỏ, chỉ khoảng gần 10 kg. Đối tượng quan tâmnhiều nhất đến loại tàu ngầm này hiện nay chính là các cơ quan quân sự, các hãngthăm dò, khai thác và các trung tâm nghiên cứu.

Hiện nay trên toàn thế giới đãsản xuất ra khoảng 629 chiếc tàu ngầm mini không người lái. Phần lớn trong số đóđang được các cơ quan quân sự tích cực sử dụng để nghiên cứu đại dương nhằm mụcđích phát hiện và tiêu diệt mìn, ngư lôi.

Gần đây Tổng thống Mỹ BarackObama đã quyết định thông qua kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng trong giai đoạn2010-2015 thêm khoảng 100 tỷ USD so với hiện nay. Một phần trong số đó sẽ đượcsử dụng để mua tàu ngầm mini không người lái.

Theo Hữu Kỷ - Nhật Minh
Tàu ngầm không người lái đang "chiếm lĩnh" đại dương



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.