Trẻ em Mông Cổ khổ luyện uốn dẻo

Các bé gái Mông Cổ thường tập luyện uốn dẻo 3 giờ một ngày khi các mới chừng 5 tuổi với hy vọng có thể kiếm sống bằng nghề xiếc trong tương lai.

Các bé gái Mông Cổ thường tập luyện uốn dẻo 3 giờ một ngày khi các mới chừng 5 tuổi với hy vọng có thể kiếm sống bằng nghề xiếc trong tương lai.


Trẻ em luyện tập uốn dẻo tại rạp xiếc quốc gia Mông Cổ.


Nomintuya Baasankhuu (29 tuổi), người gắn bó với nghệ thuật uốn dẻo trong nhiều năm và hiện là giám đốc nghệ thuật của Hội nghệ thuật Mông Cổ, chia sẻ: “Bài tập hàng ngày của tôi là 300 lần chống đẩy. Công việc đó thực sự rất căng thẳng. Tôi có thể làm hầu hết các động tác kỹ thuật và được coi như một chuyên gia uốn dẻo khi mới 8 tuổi”. Nhiều người cho rằng, uốn dẻo có thể gây nguy hiểm. Tuy nhiên, những người khác cho rằng, uốn dẻo cũng giống như những môn thể thao khác, người tập luyện sẽ an toàn nếu họ cẩn thận. Ảnh: CNN.


Nhiều chuyên gia cho rằng, chế độ tập luyện uốn dẻo khắt khe giúp người Mông Cổ gặt hái thành công trên khắp thế giới về bộ môn này. Bên cạnh đó, gen di truyền cũng đóng vai trò quan trọng. Theo ông Tim Allardyce, giám đốc Hiệp hội chỉnh hình Anh, một số người dẻo hơn bình thường vì gen. Nếu bố mẹ họ uốn dẻo giỏi, họ cũng có thể có khả năng này. Tuy nhiên, ông Tim khẳng định, những người uốn dẻo thành công đều phải trải qua quá trình luyện tập vất vả. Ảnh: CNN.


Với nhiều người Mông Cổ, uốn dẻo không chỉ đơn thuần là sở thích mà còn là tấm vé cho tương lai tươi sáng hơn. Các cô gái Mông Cổ luyện tập uốn dẻo từ khi còn nhỏ để có cơ hội chu du thiên hạ và kiếm sống từ nghề xiếc. Nhiều người Mông Cổ biểu diễn tại các rạp xiếc nổi tiếng thế giới như rạp Cirque du Soleil ở Las Vegas (Mỹ) và nhiều rạp quốc tế khác. Ảnh: CNN.


Hai chị em bé Lhagvadulam (14 tuổi) và Baljinnyam (11 tuổi) là những ngôi sao uốn dẻo đang lên ở Mông Cổ. Các bé đang luyện tập theo chương trình tài trợ của Tổ chức tầm nhìn thế giới World Vision. Nhiều người dân Mông cổ vẫn sống trong nghèo đói và thất nghiệp. Thiếu dinh dưỡng vấn là vấn đề nan giải ở quốc gia Trung Á này. World Vision đã tổ chức nhiều chương trình để hỗ trợ người dân Mông Cổ, bao gồm chương trình đào tạo uốn dẻo. Ảnh: World Vision.


Iona Oyungerel Luvsandorj, người Mông Cổ, được lưu danh trong kỷ lục Guiness vì giữ tư thế uốn dẻo như trên trong vòng 50 giây. Từ cuối những năm 1970, Mông Cổ đã trở thành cái nôi của nghệ thuật uốn dẻo. Nhiều người dân Mông Cổ nổi danh khắp thế giới. Ảnh: Telegraph.

Theo Đỗ Quyên
Tri Thức



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.