- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trung Quốc phủi trách nhiệm trong tranh chấp Biển Đông
Trước sự cảnh báo và chỉ trích từ nhiều nước về cách hành xử gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải đã tuyên bố rằng, nước ông không chịu trách nhiệm trong việc gây ra tranh chấp trong vùng biển biển này.
Trước sự cảnh báo và chỉtrích từ nhiều nước về cách hành xử gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông thờigian gần đây, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải đã tuyên bốrằng, nước ông không chịu trách nhiệm trong việc gây ra tranh chấp trongvùng biển biển này.
Theo đài Phượng Hoàng, HongKong, tuyên bố mà ông Thôi đưa ra nhằm trả lời các câu hỏi về thông điệp màTrung Quốc sẽ mang tới vòng tham vấn đầu tiên về các vấn đề châu Á – TháiBình Dương giữa Mỹ và Trung Quốc. Cuộc tham vấn sẽ bắt đầu vào thứ Bảy này ởHonolulu, Hawaii.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải Ảnh: THX |
"Vấn đề Biển Đông khôngnằm trong lịch trình tham vấn. Nhưng nếu phía Mỹ đề cập, Trung Quốc sẵnsàng tiếp tục xác định lập trường của mình – đó là chúng tôi không phảilà phía tạo ra tranh chấp”, ông Thôi nhấn mạnh. “Mặc dù có một số xuhướng đảo lộn trong khu vực, nhưng không phải do Trung Quốc gây ra,chúng tôi không thay đổi quan điểm trong vấn đề này.
Chúng tôi hy vọng các nước khác có thể kiềm chế, có trách nhiệm và xâydựng vấn đề cùng với chúng tôi. Nếu tất cả chúng ta có thể làm vậy, vấnđề sẽ giải quyết dễ dàng hơn”.
Vị thứ trưởng Trung Quốckhẳng định: "Chúng tôi không muốn những tranh chấp này ảnh hưởng tới ổn địnhkhu vực hay mối quan hệ giữa các nước liên quan”.
Ông Thôi và Trợ lý Ngoạitrưởng Mỹ Kurt Campbell sẽ đồng chủ trì cuộc tham vấn này, hai bên sẽ traođổi các quan điểm về tình hình trong khu vực và những vấn đề cùng quan tâmkhác.
Báo Trung Quốc lên giọng rănđe
Cùng lúc đó, tờ Nhật báo Trung Quốc hôm nay (22/6) đã đăng bài bình luận đổlỗi cho gốc rễ tranh chấp Biển Đông đang diễn ra là từ các hành động đơnphương của Việt Nam và Philippines. Bài báo viết, hai nước đã tăng cường cácnỗ lực khai thác tài nguyên, chiếm một số phần của quần đảo Tây Sa và Nam Sa(cách Trung Quốc gọi tên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), tháo dỡ cácdấu mốc mà Trung Quốc dựng nên ở quần đảo Trường Sa để đánh dấu biên giớihàng hải.
Đề cập đến vai trò của Mỹ, bài báo lớn tiếng nói Mỹ dù không phải là mộtphần trong khu vực nhưng đã “đổ thêm dầu vào lửa” bằng cách yêu cầu tự dohàng hải và tiến hành các cuộc tập trận trong vùng biển.
Dù bị cáo buộc vi phạm Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) cũng như khôngtuân thủ Tuyên bố Hành xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tờ báo Trung Quốcvẫn không ngại ngần mà kêu gọi rằng, để đảm bảo trật tự và không làm tìnhhình xấu hơn, các bên liên quan tới tranh chấp cần tuân thủ UNCLOS và DOC.
Miệng kêu gọi tuân thủ UNCLOS và DOC nhưng một tờ báo chính thống khác củaTrung Quốc, tờ Thời báo Hoàn cầu ngày hôm qua (21/6) đã đăng bài bình luậnsặc mùi hiếu chiến. Tờ báo này kêu gọi Trung Quốc "sử dụng mọi biện pháp cầnthiết, kể cả quân sự"để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở biển Hoa Nam".
"Tùy tình hình diễn biến như thế nào, Trung Quốc phải sẵn sàng cho hai kếhoạch: thương lượng với Việt Nam về một giải pháp hòa bình, hoặc đáp trả sựkhiêu khích bằng những trận đánh trả vào chính trị, kinh tế hoặc thậm chí cảquân sự. Chúng ta phải nói rõ về khả năng lựa chọn thứ hai, để cho Việt Namgiữ đúng mực về vấn đề biển Hoa Nam.
...Nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích Trung Quốc trong khu vực này, trướchết, Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng cảnh sát biển để đối phó với họ, và nếucần, sẽ dùng lực lượng hải quân tấn công lại."
Thời gian gần đây đã có nhiều diễn biến căng thẳng trên Biển Đông liên quantới hành động của các tàu thuyền Trung Quốc tại khu vực thuộc chủ quyền củaPhilippines và Việt Nam.
Ngày 26/5 và 9/6, các tàu Trung Quốc đã hai lần cắt cáp tàu thăm dò Việt Namkhi tàu thăm dò hoạt động trong phạm vi chủ quyền Việt Nam. Quan chứcPhilippines cho biết, trong năm nay, Trung Quốc ít nhất đã sáu lần xâm nhậpvùng biển của họ. M ột trong những vụ việc nghiêm trọng nhất là tàu TrungQuốc đã bắn vào ngư dân Philippines, và vụ tàu Trung Quốc tháo dỡ vật liệuxây dựng, dựng cột trụ và thả phao ở vùng biển mà Manila tuyên bố chủ quyền.
Trước tình hình này, nhiều nước khác đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc có thểgây bất ổn cho an ninh khu vực.
Singapore đã kêu gọi Trung Quốc làm rõ các tuyên bố của họ ở Biển Đông saunhững diễn biến căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc với Việt Nam vàPhilippines. Singapore cho rằng, “sự mơ hồ” của Trung Quốc đã khiến cộngđồng quốc tế lo ngại. Singapore không tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưngkhẳng định, họ quan tâm “tới bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tự do hàng hảitrong các tuyến đường biển quốc tế”.
Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ - Nhật cũng kêu gọi TrungQuốc thể hiện sự kiềm chế; rằng thực lực quân sự của Trung Quốc có thể làmmất ổn định tình hình an ninh khu vực, đồng thời hai nước cần hạn chế BắcKinh trong việc theo đuổi các đòi hỏi chủ quyền của họ.
Chiều ngày 20/6 (giờ địa phương), Thượng nghị sĩ John McCain đã có bài phátbiểu tại hội nghị “An ninh hàng hải trên Biển Đông” tại Washington. Ông nhấnmạnh Mỹ cần giúp Đông Nam Á tăng cường sức mạnh hải quân trước một TrungQuốc "hành xử hiếu chiến, yêu sách tham lam, thiếu căn cứ" trên Biển Đông.
Cũng tại Washington ngày 17/6, sau cuộc Đối thoại về chính trị-an ninh-quốcphòng Việt-Mỹ lần thứ tư, hai bên đã cùng nhau kêu gọi tự do hàng hải và bácbỏ sử dụng vũ lực ở Biển Đông. Tuyên bố sau cuộc hội đàm này có đoạn: "PhíaMỹ lần nữa khẳng định rằng, những sự việc gây phiền hà trong vài tháng gầnđây không thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực”.
Trước đó, một số nghị sĩ Mỹ đã trình lên Thượng viện nghị quyết lên án cáchành động của Trung Quốc. Nghị quyết ủng hộ việc tiếp tục các hoạt động củalực lượng Mỹ nhằm bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông và thúc giục Mỹ tạo điềukiện cho một tiến trình đa phương để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Theo Thái An
Vietnamnet
-
Thế giới1 giờ trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.
-
Thế giới16 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới21 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới23 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới1 ngày trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới2 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.