Tuyển giúp việc cho gia đình 7 người, đại gia Trung Quốc đưa ra mức lương gần 70 triệu/tháng với loạt yêu cầu "khó đỡ" gây tranh cãi

Sau khi tin tuyển dụng người giúp việc được đăng tải, gia đình giàu có Trung Quốc này đã nhận “mưa gạch đá” từ dư luận.

Tuyển giúp việc cho gia đình 7 người, đại gia Trung Quốc đưa ra mức lương gần 70 triệu/tháng với loạt yêu cầu khó đỡ gây tranh cãi-1Mới đây, một tin tuyển dụng người giúp việc cho một gia đình giàu có ở Thượng Hải, Trung Quốc đã được lan truyền rộng rãi khắp cõi mạng, gây tranh cãi lớn. Nội dung tuyển dụng như sau:

“Tuyển người giúp việc cho gia đình 7 người, diện tích 1.674m2. Gia đình đã có một quản gia, một đầu bếp và 6 cô giúp việc:

1. Mức lương: 20000-25000 NDT/tháng, nếu làm tốt có thể thương lượng thêm.

2. Tốt nghiệp THPT trở lên

3. Tuổi từ 35-45, cao 165cm/60kg, có thể đi giày cao gót dày 5cm, tóc để lộ trán, trang điểm nhẹ khi đi làm, cần mặc trang phục chuyên nghiệp (do chủ nhà cung cấp, có phòng thay đồ), và cần thay vớ hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều (do chủ nhà cung cấp, không chấp nhận vết bẩn trên tất), không được phép mang trang sức, không được phép để móng tay dài.

4. Yêu cầu đặc biệt:

- Không tuyển người đã ly hôn/không ở Đông Bắc/Hồ Nam/Sơn Đông;

- Chịu được áp lực và tuân theo yêu cầu của mọi thành viên trong gia đình chủ (kể cả quản gia) một cách vô điều kiện;

- Hàng ngày họp buổi sáng và tổng kết giữa tháng định kỳ. Nếu làm không tốt sẽ bị khiển trách, nếu sai phạm quá 3 lần sẽ bị sa thải ngay lập tức;

- Nghỉ việc phải báo trước từ sớm để chủ nhà có đủ thời gian tìm người thay thế. Về nguyên tắc là không có ngày nghỉ, nếu cần xin nghỉ thì phải nộp đơn ​​trước 3 ngày;

- Phải có mặt 24/24h, chủ gọi trong vòng 2 phút sau phải xuất hiện;

- Không dùng điện thoại khi làm việc, nếu dùng điện thoại của Apple phải đổi máy ngay;

Không ăn chung với chủ, ăn trước chủ 30 phút. Khi chủ ăn thì thay phiên nhau phục vụ, dọn dẹp bàn ăn; Không giao tiếp với các nhân viên dịch vụ khác tại nhà, có ý thức bảo mật, không được tiết lộ chuyện nội bộ của gia chủ ra bên ngoài;

Khi nhận việc sẽ được quản gia đào tạo trong 15 ngày (có sách hướng dẫn sử dụng dịch vụ, có thể học thuộc lòng trong vòng 3-4 ngày); Không có thói quen xấu nào;

.Có tinh thần trách nhiệm cao. Đồ đạc trên quầy ở sảnh tầng 1 nhà không được động tới, tối phải chúc chủ ngủ ngon. Quần áo giặt trong máy giặt riêng và việc sử dụng các thiết bị gia dụng được người quản gia hướng dẫn;

5. Thời gian phỏng vấn: Phỏng vấn trực tuyến vào khoảng 12h ngày mai”

Với mức lương được đưa ra là 20.000-25.000 NDT (tương đương 70-85 triệu đồng), phía trung gian đăng tin tuyển dụng cho biết chủ nhà có yêu cầu rất cao đối với vị trí người giúp việc. Tuy nhiên, những yêu cầu này của gia chủ lại là lý do khiến họ nhận về không ít “gạch đá” của cư dân mạng.

Tuyển giúp việc cho gia đình 7 người, đại gia Trung Quốc đưa ra mức lương gần 70 triệu/tháng với loạt yêu cầu khó đỡ gây tranh cãi-2Nhiều tài khoản đã để lại bình luận dưới tin tuyển dụng. Ảnh: Toutiao

Ở bên dưới bài đăng, nhiều tài khoản đã để lại bình luận:

Đây là tuyển nha hoàn chứ không phải tuyển người giúp việc. Có mặt trong vòng 2 phút sau khi được gọi ? Họ đang tuyển dụng vệ sĩ à? Lỡ người giúp việc đang ở ngoài vườn thì sao họ vào nhà kịp? Sao người đã ly hôn, người ở Đông Bắc/Hồ Nam/Sơn Đông lại không được nhận? Những việc này lương phải 100 triệu NDT/tháng (hơn 300 triệu đồng) may ra mới có người nhận làm! Mình dùng Iphone nên chắc bị đánh trượt rồi!

Có thể thấy, đa số các bình luận đều cho rằng ngoài yêu cầu về trình độ học vấn và độ tuổi thì những yêu cầu còn lại trong tin đăng tuyển đều hơi vô lý, không phù hợp với xã hội hiện đại. Một số khác lại bất bình cho rằng mức lương 20.000-25.000 NDT được trả là “quá bèo” so với những gì người lao động phải làm.

Tuyển giúp việc cho gia đình 7 người, đại gia Trung Quốc đưa ra mức lương gần 70 triệu/tháng với loạt yêu cầu khó đỡ gây tranh cãi-3Ảnh minh họa: Toutiao

Không những thế, sau khi đọc tin tuyển dụng này, một số người còn lập tức liên tưởng ngay tới tin tuyển dụng người giúp việc của một "Phú bà Thượng Hải” trước đó. Nội dung tuyển dụng người giúp việc cho nữ đại gia này cũng cũng gây tranh cãi khi có những yêu cầu tương tự, ngoài ra còn muốn người làm đứng ở cửa trước 10 phút trước khi chủ về để chào và cởi giày hay thực hiện những công việc như rửa và xoa bóp chân cho chủ, bưng bê hoa quả buổi tối hoặc rót nước cho chủ, pha nước tắm cho chủ, lau dọn nhà cửa, phòng tắm.

Tuy nhiên, khác với mức lương “bèo bọt” 20.000 - 25.000 NDT mà gia chủ này đưa ra, nữ đại gia kia lại mạnh tay chi đến 140.000 NDT/tháng để tìm người giúp việc cho mình. Cũng vì mức lương này quá hấp dẫn nên nhiều người tỏ ra khá “phân vân”, muốn ứng tuyển thay vì từ chối hay chê bai thẳng thừng như bài đăng tin tuyển dụng phía trên.

Có thể nói trong nhịp sống hiện đại ngày nay, chuyện các gia đình giàu có tìm người giúp việc luôn là đề tài nóng hổi thu hút sự tò mò của mọi người. Khi gia chủ có số tài sản kếch xù, người giúp việc cũng có thể được hưởng mức lương hậu hĩnh cũng như có cuộc sống sang chảnh. Tuy nhiên nhận được những quyền lợi như thế, bản thân người giúp việc cũng phải đối mặt với những yêu cầu cao về kỹ năng, trình độ làm việc hay những yêu cầu đặc biệt từ chủ nhà.

Về vấn đề này, các công ty môi giới việc làm trung gian cũng được yêu cầu đưa ra các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của người làm việc, đồng thời làm tốt công tác rà soát và sàng lọc các yêu cầu tuyển dụng sao cho đảm bảo các quyền cơ bản của công dân.

Theo NHỊP SỐNG THỊ TRƯỜNG
 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://markettimes.vn/tuyen-giup-viec-cho-gia-dinh-7-nguoi-dai-gia-trung-quoc-dua-ra-muc-luong-gan-70-trieu-thang-voi-loat-yeu-cau-kho-do-gay-tranh-cai-cong-dong-mang-ngan-ngam-luong-tien-ty-moi-chiu-lam-54152.html

giúp việc


Uống nước đá giải nhiệt mùa nóng coi chừng rước đủ bệnh vào thân
Vào mùa hè nắng nóng, việc uống một ly nước đá lạnh sẽ giúp chúng ta giải tỏa được cơn khát, đem về cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mang đến lợi ích tức thì thế nhưng việc uống đá lạnh thường xuyên trong mùa nắng nóng sẽ khiến cơ thể chúng ta gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.