Công Vinh được fan Nghệ An ca ngợi hết lời

Hành động tự lết ra sân ở cuối trận của Công Vinh khi đội nhà đang nỗ lực gỡ hòa trước Đà Nẵng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng các CĐV xứ Nghệ.

Hành động tự lết ra sân ở cuối trận của Công Vinh khi đội nhà đang nỗ lực gỡ hòa trước Đà Nẵng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng các CĐV xứ Nghệ.

Công Vinh ghi hai nào trong trận gặp Đà Nẵng nhưng không thể giúp đội nhà tránh thất bại. Ảnh: Đức Đồng.

Trong trận SLNA thua Đà Nẵng 2-3, Công Vinh thi đấu khá hay khi ghi được hai bàn thắng giúp đội nhà dẫn trước. Tuy nhiên, do hàng loạt sai sót của hàng thủ, đội bóng xứ Nghệ đã bị thua ngược và đây là trận thứ tư liên tiếp không thắng của họ.

Tuy buồn vì đội nhà bị thua, các fan xứ Nghệ lại rất xúc động trước hình ảnh Công Vinh bị đau và tự lết ra khỏi sân ở phút 92 để đội nhà có thêm thời gian tìm bàn gỡ. Trước đó, Công Vinh là một trong những cầu thủ nỗ lực nhất đội bóng, anh chạy không biết mệt suốt hơn 90 phút và trong một tình huống gắng sức ở phút bù giờ tiền đạo này đã bị chuột rút. Sau đó, Kavin Bryan chạy lại giúp Công Vinh căng cơ nhưng CV89 đã xua tay và cố gắng chịu đau để lết ra ngoài sân.

Nhiều CĐV xứ Nghệ đánh giá đó là hành động có tinh thần trách nhiệm cao của một người biết hy sinh vì tập thể. Thế nên, trên trang mạng xã hội của SLNA FC xuất hiện lời kêu gọi chuyển băng đội trưởng từ Trọng Hoàng sang Công Vinh.

Tất nhiên, vẫn có nhiều ý kiến không đồng tình vì Công Vinh chỉ là cầu thủ đi mượn, còn Trọng Hoàng là người đã gắn bó với đội bóng cả trong những lúc khó khăn. Thế nhưng, vẫn có không ít ý kiến ủng hộ và dành những lời có cánh cho Công Vinh, nhất là ở hình ảnh anh tự lết khỏi sân.

CĐV có nickname là Pé Lỳ viết: “Hôm qua, thấy tinh thần đấu của anh Vinh rất tốt, lăn xả trên sân bóng, chạy khắp sân, tự mình lăn ra ngoài sân để chữa chuột rút. Anh Vinh là người xứng đáng mang băng đội trưởng, Trọng Hoàng cũng được, nhưng anh Vinh xứng đáng nhất”. Còn nickname Huyền Jenny cho rằng, hành động của Công Vinh cho thấy anh là người có tinh thần trách nhiệm và xứng đáng với băng đội trưởng.

Mùa giải này, Công Vinh chỉ đá ở tuyến giữa nhưng đã ghi đến 8 bàn thắng cho SLNA và được nhiều CĐV đánh giá là cầu thủ nội chơi nổi bật nhất của đội bóng xứ Nghệ. Hồi đầu mùa giải, khi đội bóng có ý định mượn Công Vinh đã có không ít ý kiến phản đối từ các fan vì cho rằng Vinh "bỏ đội bóng trước đây vì tiền". Tuy nhiên, càng thi đấu, Công Vinh càng chinh phục được tình cảm của cổ động viên xứ Nghệ với lối đá hết mình, vì tập thể và đạt hiệu suất ghi bàn khá cao.

Theo Ngoisao


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.