"Gót chân Achilles" của Tuấn Anh hay... Hữu Thắng?

Về màn trình diễn kém cỏi của Tuấn Anh trước U19 chiều tối qua, HLV Hữu Thắng nói: "Khi cậu ấy về nước, Tuấn Anh sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi được đá cặp với Xuân Trường".

Về màn trình diễn kém cỏi của Tuấn Anh trước U19 chiều tối qua, HLV Hữu Thắng nói: "Khi cậu ấy về nước, Tuấn Anh sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi được đá cặp với Xuân Trường".

Như vậy, ý của HLV Hữu Thắng là vì thiếu Xuân Trường, nên Tuấn Anh chơi chưa thật sự tốt và làm tuyến giữa của ĐTQG Việt Nam không thể áp đặt lên các đàn em U19

Điều này thực tế có phần đúng, bởi Tuấn Anh vốn quen đá cặp với Xuân Trường, nên khi thiếu người đồng đội này thì không thể phát huy hết khả năng của mình.

Đó không phải là một điều gì đấy lạ lùng, khi Tuấn Anh đã đá cặp tiền vệ của Xuân Trường hơn 7 năm trời ở HAGL. Và thực tế, sự phối hợp của họ là rất tuyệt vời, đã mang lại nhiều trận đấu mãn nhãn cho CĐV Việt.

Nhưng mặt trái của nó là khi thiếu 1, thì người còn lại bị ảnh hưởng quá nhiều tới khả năng thi đấu. Đấy là gót chân Achilles rất lớn của Tuấn Anh, vì dẫu bóng đá là môn chơi tập thể, nhưng mỗi cá nhân vẫn cần phải biết cách xoay sở và tỏa sáng của riêng mình.

Gót chân Achilles của Tuấn Anh hay... Hữu Thắng? - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng buồn lòng khi ĐTQG chơi tệ trước U19 Việt Nam

Trong câu chuyện này, đi xa hơn là gót chân Achilles của chính HLV Hữu Thắng. Với lối chơi kĩ thuật, phối hợp ngắn – nhỏ mình đang theo đuổi, quá rõ là ở mặt tấn công, ông đang phụ thuộc các nhân tố của HAGL.

Đấy là điều đã được chỉ ra từ lâu, vì trên mặt bằng chung, cũng chẳng có mấy cầu thủ trẻ được đào tạo kĩ càng và đồng bộ về kĩ thuật, lối chơi nhỏ như ở HAGL.

Nhưng vẫn có điều gì đấy gường gượng, khi ĐTQG Việt Nam "chơi kém đến vậy vì thiếu Công Phượng, Xuân Trường". Và câu hỏi đặt ra là, có thực khi thêm Phượng, Trường thì ĐTQG Việt Nam sẽ chơi hay hơn không?

Những câu hỏi vẫn còn nhiều cho HLV Hữu Thắng, và quan trọng nhất, nền móng để anh xây dựng lối chơi kĩ thuật, đá nhỏ ở Việt Nam là không có, ngoài Học viện HAGL Arsenal JMG.

Một mình Hữu Thắng là không đủ, mà anh cần sự góp sức từ VFF, từ các CLB và các lò đào tạo trẻ trên khắp thế giới, cùng đưa bóng đá Việt phát triển theo một hướng.

Theo Tri thuc tre



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.