Còn nửa tháng nữa là tới Tết Nguyên đán, tại những làng
hoa nổi tiếng Hà Nội, đào, quất vẫn đang được thương lái hối hả gom
chuyển vào Nam.
Năm nay, do thời tiết diễn biến bất thường, nhất là
đợt rét đậm, rét hại vừa qua nên nhiều cây đào ở khu vực Nhật Tân (Hà
Nội) chậm nở hoa, nụ bé. Những cây đã nở thì hoa nhỏ, màu nhạt.
Anh Tuấn, chủ một vườn đào ở Nhật Tân, cho biết: Trời
rét, nhà vườn phải chăm bón đặc biệt, tốn nhiều công sức, nhất là
phải tốn công hun khói, ủ ấm để đào ra hoa nhưng dự báo giá bán so với
năm trước tăng không đáng kể. Tuy vậy, những gốc đào đẹp đến thời điểm
này hầu như không còn. "Bao nhiêu gốc đẹp đã gom chuyển vào Nam cách đây
cả tuần rồi, còn lại hầu hết là những gốc chậm nở để dành phục vụ
khách hàng bình dân tại Hà Nội" - anh Tuấn nói.
Cũng theo anh Tuấn, thời điểm này, các thương lái chủ
yếu gom đào từ các nhà vườn vùng lân cận Hà Nội như Bắc Giang, Hải
Phòng, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình…
|
Các chủ vườn chọn những cây đẹp để chuyển vào Nam. Ảnh: NLĐ |
Theo các chủ vườn, đào ở Nhật Tân năm nay được gom
chuyển vào Nam loại có giá "bèo" nhất cũng khoảng 5-7 triệu đồng,
có gốc vài chục triệu đồng. Hiện đào bán sớm tại vườn giá khoảng
700.000 - 800.000 đồng/cành. Trong khi đó, đào ở các khu vực lân cận
có giá rẻ hơn từ vài trăm đến vài triệu đồng mỗi gốc.
Anh Đỗ Viết Sơn, chủ một vườn đào ở Nam Trực (Nam
Định), cho biết mỗi ngày, thương lái đến gom cả trăm gốc đào chuyển vào
phía Nam. Riêng vườn nhà anh cũng đã bán được hơn 100 gốc đào trong
tổng số 200 gốc cho thương lái.
Theo đánh giá của nhiều chủ vườn, giá quất sẽ thấp hơn
năm trước ít nhất 10% do chín đúng vụ và được mùa. Ghi nhận thực tế
cho thấy dù còn nửa tháng nữa mới đến Tết nhưng hầu hết quất tại khu
vực nội và ngoại thành Hà Nội đều cho quả to, đẹp, mọng và khá đều.
"Quất năm nay đẹp nhưng khó bán giá cao vì được mùa. Ngay cả quất
chuyển vào Nam cũng chỉ bán với mức giá ngang năm ngoái" - ông Nguyễn
Công Sự, chủ một vườn quất ở Từ Liêm - Hà Nội, cho hay.
Tại khu vực Tứ Liên, Quảng Bá - Hà Nội, quất chuyển
vào Nam thường là loại gốc trung bình, giá từ 1 triệu đến dưới 10 triệu
đồng. Những gốc đẹp, giá cao trên 10 triệu đồng năm nay ít được chuộng,
nếu có thì chỉ khách lẻ đến đặt trực tiếp tại vườn.
Anh Quang (Quảng Bá) cho biết mọi năm,
anh vẫn bán quất cho thương lái nhưng năm nay, họ gom hàng với giá
thấp nên anh quyết định tự tổ chức chuyển vào Nam bán. "Như thế, mình
vừa được lãi hơn mà khách cũng mua được quất giá phải chăng" - anh Quang
nói. Không riêng anh Quang, nhiều chủ vườn ở Hà Nội và các tỉnh lân cận
cũng đang tính toán tự chuyển quất, đào vào Nam, không qua thương
lái...
Theo NLĐ