Nghi án hàng chục học sinh bị dụ dỗ dùng chất gây nghiện

Nhiều ngày qua, tại thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh xôn xao thông tin hàng chục học sinh từ tiểu học đến THPT bị các đối tượng xấu đầu độc bằng chất gây nghiện. Cơ quan công an đã xác định được một số đối tượng liên quan.

 Nhiều ngày qua, tạithị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh xôn xao thông tin hàng chục học sinh từtiểu học đến THPT bị các đối tượng xấu đầu độc bằng chất gây nghiện. Cơ quancông an đã xác định được một số đối tượng liên quan.

Suốt nhiều ngày nay, người dân thị trấn Phố Mớivà các vùng lân cận bàn tán xô xao, lo lắng chuyện con em mình bị các đốitượng xấu đầu độc bằng chất gây nghiện qua hút hít hoặc nước uống, nghi cóheroin.

Trao đổi với PV, ôngHoàng Công Huấn - Trưởng Công an thị trấn Phố Mới - cho biết, ngay saukhi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về sự việc, công an thịtrấn đã tiến hành xác minh. Bước đầu đã phát hiện và triệu tập 4 họcsinh gồm: Nguyễn Duy D., Nguyễn Khắc T., Nguyễn Khắc D. và Nguyễn ĐăngV., sinh năm 1995, 1996, là học sinh trường THPT Dân lập Quế Võ, THPTQuế Võ 1, có liên quan trực tiếp đến sự việc.  

4 đối tượng này bước đầuđã khai nhận đi mua thuốc dạng viên tại phố Đáp Cầu - TP Bắc Ninh vềnghiền ra thành bột tổ chức cho các học sinh khác hút hít tại kholạnh ở thôn Đỉnh - thị trấn Phố Mới. Tuy nhiên những đối tượng nào đứngra tổ chức, cấp tiền và chỉ đạo 4 học sinh này mua thuốc dụ dỗ các bạnhút hít thì chưa được làm rõ.


Theo thông tin từ cơ quan công an, có hơn 20 học sinh độ tuổi từ 13 đến 17được xác định đã bị các đối tượng lừa hút hít hay uống nước có chứa chất gâynghiện. Các em chủ yếu là học sinh trường THPT Quế Võ 1, Trường THPT thịtrấn Phố Mới; trường THCS và trường tiểu học thị trấn Phố Mới.
 

Nghi án hàng chục học sinh bị dụ dỗ dùng chất gây nghiện
Trường THCS Thị trấn Phố Mới - Quế Võ, nơi nhiều học sinh được xác định có khả năng bị các đối tượng xấu dụ dỗ dùng chất gây nghiện.
 

 

Có mặt tại khu vực gần trường THCS thị trấn PhốMới, PV ghi nhận tâm trạng hoang mang của người dân, đặc biệt là các phụhuynh đang có con theo học tại trường.
 

Chị Nguyễn Thị H. có con đang học tại trường THCS thịtrấn Phố Mới, nghi bị các đối tượng dụ dỗ cho sử dụng chất gây nghiện, lolắng: “Từ khi biết chuyện con như vậy, cả gia đình tôi gặng hỏi thì cháu chỉnói được một số anh mời đi uống nước chứ chưa có chuyện gì. Quá lo lắng, giađình tôi định cho cháu nghỉ học ở nhà ít ngày nhưng sợ ảnh hưởng đến học tậpcủa cháu nên đành cắt cử nhau đưa đón cháu đi học; thậm chí có hôm còn đứngđợi cháu ở bên ngoài luôn”.

 

Anh Lê Văn Q. đến đón con trước cổng trường THCS thị trấnPhố Mới cũng cùng tâm trạng: “Con gái tôi ở nhà ngoan ngoãn và nghe lời bốmẹ. Tuy chưa bị các đối tượng dụ dỗ nhưng cả nhà tôi vẫn lo đứng lo ngồi.Hôm nào cũng phải dặn dò cháu thật ký trước khi đi học rồi đưa đón cháu màvẫn chưa yên tâm. Chỉ mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra các đốitượng hư hỏng để trừng trị, đảm bảo an ninh cho các em học sinh học tập”.
 

Nghi án hàng chục học sinh bị dụ dỗ dùng chất gây nghiện
Các mặt hàng không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan trước cổng trường cũng khiến các bậc phụ huynh lo lắng.

  

Một số học sinh còn khẳng định đã chính mắt nhìn thấy mộtsố anh lớn hút hít hay uống nước trong khu nhà vệ sinh nhưng không dám hỏi.Các học sinh còn sợ hãi cho biết nếu học sinh nào lỡ bàn tán sẽ bị các anh“xử” luôn.

 

Ông Hoàng Công Huấn, trưởng công an thị trấn Phố Mới, chobiết: Công an thị trấn đã triển khai đến các trường để tuyên truyền cho cácem học biết về sự nguy hại của các chất gây nghiện, đồng thời cảnh giác chocác em không tin lời kẻ xấu. Một số đối tượng và các học sinh liên quan đếnsự việc đã được cơ quan công an lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra xem có liên quanđến các chất gây nghiện hay không.

 

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Văn Toan - Trưởng Công anhuyện Quế Võ - cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin sự việc và đang triểnkhai điều tra làm rõ sự việc.
 

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.