- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhiều trường hợp ở Hà Nội bị xử phạt khi đi xe ra phố
Sáng 28/7, tổ công tác của các phường tại Hà Nội lập chốt kiểm soát người đi ôtô, xe máy trên phố phòng dịch Covid-19. Các trường hợp bị dừng lại kiểm tra đưa ra vô vàn lý do.
Hà Nội dựng chốt kiểm soát Covid-19 ở nhiều tuyến phố. Sáng 28/7, Hà Nội tăng cường các chốt kiểm soát người và phương tiện theo từng địa bàn nhỏ. Nhiều người vội quay đầu xe khi thấy lực lượng chức năng ra hiệu lệnh.
Sáng 28/7, nhiều phường tại Hà Nội lập chốt kiểm soát chặt tình hình người dân đi lại trên phố.
Tại số 3 Hoàng Cầu (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng chức năng phường kiểm tra hàng loạt người lưu thông trên đường.
Người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, lý do ra đường, giấy tờ đi đường của cơ quan... Nếu tổ công tác xác định họ ra đường với lý do không cần thiết hoặc thiếu những giấy tờ chứng minh họ đang đi làm nhiệm vụ sẽ bị lập biên bản vi phạm.
Người đàn ông áo đen không đội mũ bảo hiểm, bị công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Tại chốt, ông ta cho biết vừa đến trạm y tế để uống thuốc methadol (thuốc điều trị nghiện ma túy) và trình được thẻ điều trị. Đây là lý do chính đáng, tuy nhiên, người đàn ông này không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ tùy thân, không mang giấy tờ xe máy nên bị tổ công tác tại chốt tạm giữ xe.
Bà Lê Thị Phương Hoa bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra khi cùng chồng đi mua thực phẩm. "Nhà tôi ở Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) nhưng con gái tôi có 2 con nhỏ, không ra khỏi nhà được nên tôi phải đi siêu thị mua đồ giúp nó", bà Hoa trình bày với tổ công tác. Bà cũng đưa hóa đơn mua hàng tại siêu thị để chứng minh cho lý do của mình. Sau đó, bà được tổ công tác cho đi.
Ông Vũ Ngọc Anh khi đang giao hàng thì bị lực lượng chức năng phường Trung Liệt dừng xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. "Ngay khi có chỉ đạo mới của UBND TP về quy định phòng chống dịch, công ty của tôi đã làm giấy xác nhận tôi là người giao hàng của công ty, được phép di chuyển và hoạt động trên địa bàn quận Đống Đa", ông Ngọc Anh nói. Với trường hợp có giấy xác nhận và làm nhiệm vụ giao hàng, tổ công tác cho ông Ngọc Anh tiếp tục hành trình.
"Tôi đi lượn lờ hóng mát", nam thanh niên trong ảnh trình bày với công an ngay khi bị dừng xe. Sau đó, khi làm việc với cán bộ bên trong, anh ta lại cho biết mình đang đi mua hoa quả. Kết quả kiểm tra thân nhiệt lần đầu tiên của người đàn ông này hơn 38 độ C. Sau khoảng 10 phút ngồi nghỉ, nhiệt độ cơ thể của người này về ngưỡng bình thường. Tuy nhiên, với lý do ra đường như trên, tổ công tác vẫn lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế với trường hợp này.
Nhiều phương tiện đi từ xa, nhìn thấy chốt đã lập tức quay đầu, đi ngược chiều.
Trong khoảng 2 giờ, nhiều trường hợp trình bày lý do đang đi chợ, đi mua thực phẩm. Tổ công tác lúc này sẽ yêu cầu họ để lại giấy tờ, tạo điều kiện cho người dân đi mua thực phẩm, sau đó quay lại chứng minh việc mình vừa làm để lấy lại giấy tờ.
Tại chốt kiểm soát trước cổng Đại học Thuỷ Lợi (quận Đống Đa), lực lượng chức năng cũng cho dừng các phương tiện. Sau khi xác nhận đủ giấy tờ, người đi đường được tiếp tục di chuyển. Cán bộ công an làm nhiệm vụ cũng tuyên truyền, nhắc nhở để người dân nắm rõ quy định của thành phố.
Tại điểm chốt này, nhiều trường hợp quay đầu xe chạy ngược chiều khi thấy chốt kiểm soát từ xa.
Người đàn ông giao hàng quay đầu xe ngay trước điểm chốt gần cổng Đại học Thuỷ Lợi.
Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo Chỉ thị 16, Nghị định 117/2020/NĐ-CP với mức phạt 1-3 triệu đồng khi ra đường không cần thiết. Tại điểm chốt ngã từ Hàng Khay - Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), nhiều trường hợp vi phạm nhưng "câu giờ" không chịu nộp phạt luôn. Người phụ nữ trong ảnh điều khiển xe máy nhưng không đội mũ, không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe cũng như giấy tờ tuỳ thân. Chị phải để xe lại chốt về nhà lấy giấy tờ.
Từ 6h đến trưa cùng ngày, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt 7 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Người vi phạm thường lấy lý do đi mua thực phẩm nhưng đều không chứng minh được sự việc. "Lực lượng chức năng trực chốt 24/24h để kiểm soát người ra vào, đảm bảo an toan phòng dịch", thiếu tá Phạm Tất Hoàng, Phó trưởng công an phường Hàng Trống thông tin với Zing.
Theo Zing
-
Thời sự1 phút trướcĐang lưu thông trên tỉnh lộ 2, đoạn qua huyện Krông Ana (Đắk Lắk), 2 xe máy tông thẳng vào nhau khiến 4 người tử vong tại chỗ.
-
Thời sự40 phút trướcThu lợi hơn nghìn tỷ đồng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt không nhớ nổi số tài sản bị kê biên. Sau phiên tòa phúc thẩm, số phận tài sản của bị cáo đã được định đoạt.
-
Thời sự46 phút trướcMột số ý kiến đề xuất dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nên hạ từ 16 xuống 15 tuổi được đi xe gắn máy với điều kiện phải có bằng lái.
-
Thời sự4 giờ trướcLuật sư nhận định, rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo khoản 4, Điều 134 bộ luật hình sự với hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 14 năm.
-
Thời sự13 giờ trướcNhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu đã tổ chức tập Yoga ngay giữa lòng đường để chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng.
-
Thời sự14 giờ trướcSau nhiều ngày tìm kiếm nhưng phép màu đã không đến với bé trai 6 tuổi bị mất tích ở bãi biển Lăng Cô. Ngày 21/5, thi thể cháu bé đã được đưa về với gia đình dưới cơn mưa tầm tã khiến nhiều người xót xa.
-
Thời sự16 giờ trướcChạy ngược chiều, xe chở tôn va chạm với xe máy khiến 1 người chết, 1 người bị thương ở Đồng Nai
-
Thời sự18 giờ trướcTrưa nay (21/5), Đ. đã tử vong tại bệnh viện, trước sinh nhật 14 tuổi chỉ hai ngày.
-
Thời sự19 giờ trướcHiện tượng quầng mặt trời là hiện tượng bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không có dấu hiệu sắp xảy ra thời tiết nguy hiểm.
-
Thời sự19 giờ trướcĐộng cơ, mục đích của những Facebooker “tặc”, Youtube “tặc”, Tiktoker “tặc” không có gì khác là câu view, câu like, là sự nổi tiếng để quảng cáo, bán hàng.
-
Thời sự19 giờ trướcHai người đàn ông ở Quảng Nam dũng cảm chui vào cống thoát nước dài khoảng 25m để cứu cụ bà 88 tuổi.
-
Thời sự20 giờ trướcNữ sinh trong vụ tai nạn nói trên có thể không chỉ va chạm với 1 phương tiện.
-
Thời sự21 giờ trướcLiên quan đến bệnh nhân N.H.Đ (14 tuổi, ở quận Long Biên) - người bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não, bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nam sinh này đã không qua khỏi.