- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ 2 mẹ con bị tạt chất bẩn: Xuất hiện clip chủ nợ đến tận trường học của bé trai đe dọa
Một đoạn clip đã ghi lại hình ảnh người phụ nữ là chủ nợ đến tận trường mầm non nơi con chị C.T.G. học tập để đe dọa.
Vụ việc tạt chất bẩn vào người con nợ xảy ra vào tối ngày 09/04 tại xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa đã khiến người dân xôn xao trong suốt thời gian qua.
Trong quá trình điều tra làm rõ, bất ngờ xuất hiện thêm một số tình tiết về việc bà N.T.C. đã nhiều lần trực tiếp đe dọa sẽ bắt và làm tổn thương bé T.H.L. - con trai mới 2 tuổi của chị C.T.G. (người mắc nợ).
Theo báo Tuổi Trẻ ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa cho biết đã thu thập thêm được đoạn clip ghi lại hình ảnh bà N.T.C. đã đến nhà trẻ nơi con chị C.T.G. đang theo học để đe dọa và không muốn để nhà trẻ tiếp nhận bé trai này.
Clip: Chủ nợ đến tận trường mẫu giáo đe dọa con nợ
Như những gì ghi lại trong clip, bà C. nói: "Nhà thằng nhỏ ni vay mượn của cô. Nó cắm mạng con, cắm mạng cha, rồi giờ nó núp trong nhà. Giờ thằng nhỏ ni đi nhà trẻ nên cô đến cô bắt, cô kêu giang hồ đến cô bắt. Trước khi cô bắt thì cô báo với các cháu, trước khi giang hồ đến thì cô báo cả công an. Cô báo trước các cháu, nếu nhà trẻ này chứa chấp nó thì cái nhà trẻ này có khi ồn ào".
Bà C. đe dọa giáo viên tại trường
Một số người sau khi nghe xong lời bà nói cũng đã bức xúc phản ứng lại: "Cô quyền gì mà cô yêu cầu", "Kinh khủng luôn, cô là người lớn đó", "Việc gì thì phải lên pháp luật xử lý, chứ con nít nó biết cái gì".
Trả lời cùng phóng viên báo Dân Trí, chị G. cho biết nguyên nhân sự việc bắt đầu vào khoảng năm 2014 - 2015. Để đầu tư trồng tiêu, gia đình chị đã vay của bà C. 200 triệu đồng với lãi suất từ 1,5 đến 3 triệu đồng/100 triệu/tháng (tùy giai đoạn). Sau khi vay chị G. có trả gốc và lãi.
Tuy nhiên, sau đó cây tiêu rớt giá cộng với bệnh "chết nhanh, chết chậm" khiến chị G. gần như mất trắng. Thua lỗ, chị G. mất khả năng chi trả. Sau đó việc gây gổ, cãi cọ giữa chị G. và bà C. thường xuyên xảy ra. Vào ngày 18/4/2020, bà C. và con trai đến nhà bà G. siết nợ, lấy đi xe máy, tủ lạnh, máy giặt… và một số vật dụng khác, có tổng giá trị theo định giá là hơn 24,5 triệu đồng.
Sự việc đã được đưa ra Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa xử sơ thẩm rồi đến TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm. Cuối cùng số tiền "chốt sổ" vợ chồng chị G. phải trả cho bà C. là 285 triệu đồng. Hiện Chi cục thi hành án Dân sự huyện Tây Hòa đang thụ lý giải quyết.
Song trong khi chờ thi hành án, cho rằng bà G. không trả nợ, nên bà C. cũng đã nhiều lần gây áp lực cho bà G. cùng gia đình để đòi nợ. Bà C. từng đòi bắt chôn con bà G. xuống đất hay dọa thuê người chặt tay chân chồng bà G. Đỉnh điểm là đến khoảng 18h ngày 9/4, bà C. dùng phân, chất bẩn và dầu hỏa trộn với nhau, rồi mang sang nhà bà G. tạt vào bà và con trai bà G. để đe dọa, buộc trả nợ.
Báo Thanh niên thông qua cuộc trò chuyện cùng bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên cho biết sau khi làm việc với chính quyền xã, huyện và gặp gia đình hai mẹ con bị đổ phân lên người, quay clip đăng lên mạng xã hội, xác định bé trai 2 tuổi bị tổn thương tinh thần, thể chất.
Bà Hiền cho biết: "Qua cuộc làm việc với lãnh đạo xã, đoàn nhận định đây là sự việc xâm hại trẻ em hết sức nghiêm trọng, hành vi nhẫn tâm, dấu hiệu vi phạm pháp luật về xâm hại trẻ em rất rõ. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành Tây ngay sau khi tiếp nhận thông tin đã đánh giá chưa đúng mức độ vụ việc, mặc dù có chỉ đạo công an xã xuống hiện trường giải quyết nhưng lại thiếu đôn đốc giám sát, việc xử lý chậm trễ".
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị
-
Thời sự18 giờ trướcCông an quận Tây Hồ đã xác minh danh tính một thi thể nam giới bị cáo buộc có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại huyện Sóc Sơn.
-
Thời sự18 giờ trướcThang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đang di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 bất ngờ rơi tự do khiến 7 thợ xây bị thương.
-
Thời sự21 giờ trướcBác sĩ Hoàng Minh Lý (Bệnh viện K Hà Nội) đang bình phục dần, sức khỏe ổn định. Theo đánh giá của bác sĩ điều trị, trong thời gian tới, bệnh nhân sẽ phải ngồi xe lăn nhưng có thể làm công việc bàn giấy hoặc khám tư vấn online.
-
Thời sự21 giờ trướcNam thanh niên ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bất cẩn ngồi trên cầu Mơ Ước, đã tử vong sau khi bị rơi xuống sông Vĩnh Định.
-
Thời sự22 giờ trướcVKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Văn Giang (SN 1979, cựu Phó Chủ tịch xã Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”.
-
Thời sự23 giờ trướcKết quả giám định ADN cho thấy, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên đều là con gái của ông Lê Tùng Vân.
-
Thời sự1 ngày trướcBị anh T. yêu cầu gọi bằng anh, Thiệm không chịu thế "cửa dưới" nên phang ghế tới tấp vào đầu anh T. gây ra thương tích nặng.
-
Thời sự1 ngày trướcBan Tôn giáo Chính phủ đề nghị các địa phương quan tâm, khi ông Thích Minh Tuệ tới địa bàn không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự...
-
Thời sự1 ngày trướcĐang ngồi nhậu với nhóm bạn, người đàn ông đứng dậy bước vài bước thì rơi xuống hồ nước, trong khi những người khác vẫn vui vẻ hát karaoke. Sau 1 ngày, nạn nhân mới được phát hiện trong tình trạng đã tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcĐại diện cả The Coffee House và một nhân sự phía Việt Tower đều cho biết đã làm việc với gia đình bác sĩ Lý về vấn đề bồi thường.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi nghe phần bào chữa của các luật sư, đại diện Viện kiểm sát bất ngờ đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong.
-
Thời sự1 ngày trướcÔng Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
-
Thời sự1 ngày trướcGiáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng người được mạng xã hội gọi là "Sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo
-
Thời sự1 ngày trướcKhi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam thanh niên đã điều khiển xe máy lao vào tổ công tác khiến trung tá CSGT bị gãy chân.