- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh dâng hương kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Sáng 26/1 (tức mùng 5 Tết Quý Mão 2023), tại Công viên văn hóa Gò Đống Đa, Quận ủy-HĐND-UBND-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2023), tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn.
Các đồng chí lãnh đạo Thành phố và quận Đống Đa dâng hương kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên cùng đông đảo Nhân dân Thủ đô và du khách thập phương.
Là lễ hội đầu Xuân nhưng hội Gò Đống Đa lại có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng - lễ hội lưu giữ niềm tự hào, sự quật cường của cả một dân tộc và được tổ chức để tưởng nhớ chiến công lẫy lừng của vua Quang Trung - người Anh hùng “áo vải, cờ đào” trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
Ngoài những nét văn hóa khá tương đồng với lễ hội Tây Sơn Thượng đạo (An Khê - Gia Lai), Tây Sơn Hạ đạo (Bình Định), lễ hội Gò Đống Đa có những điểm khác biệt rất độc đáo và hấp dẫn. Từ sau ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954), lễ hội Gò Đống Đa được coi là ngày hội truyền thống, trở thành quốc lễ.
Tại buổi lễ, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân và du khách đã ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc cách đây 234 năm, thời điểm triều đình nhà Thanh nhân thế nước Đại Việt rối ren, đã sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị thống soái 29 vạn quân binh sang xâm lược.
Nhận được cấp báo, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ làm lễ tế cáo trời đất, lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Quang Trung, rồi lập tức tiến quân ra Bắc. Bằng nghệ thuật chuyển quân thần tốc, chiến thuật quân sự tài tình cùng sự trợ lực của Nhân dân những nơi nghĩa quân đi qua, chỉ trong 5 ngày, Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng đội quân áo vải cờ đào đã đánh tan lực lượng quân Thanh, giành lại Kinh thành Thăng Long, qua đó, giữ vững sự tồn tại của nước Đại Việt trước họa xâm lăng, viết tiếp trang sử vàng về tinh thần dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm
Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định khẳng định: Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa ghi dấu nghệ thuật quân sự tuyệt vời của Hoàng đế Quang Trung, ý chí ngoan cường của nghĩa quân áo vải, cờ đào, đồng thời, biểu thị cao độ tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, yêu tự do, độc lập từ ngàn đời của người dân đất Việt. Bằng thắng lợi này, Nhân dân ta đã đập tan mộng xâm lược của ngoại bang, giữ vững nền độc lập chủ quyền của dân tộc.
Tiếp nối khí thế hào hùng của Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, truyền thống văn hiến ngàn năm của Thành phố Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa luôn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu đưa quận ngày một phát triển.
Chương trình trống hội chào mừng lễ kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa đã đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Thành phố giao, trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động kinh tế khôi phục mạnh sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 13.600 tỷ đồng (vượt kế hoạch 7,6%) - là một trong những địa phương dẫn đầu toàn Thành phố về tổng thu ngân sách.
Trình diễn sử thi về Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát, giữ vững. Mô hình chính quyền đô thị tiếp tục được triển khai thí điểm, phát huy hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương, đạo đức thi hành công vụ được siết chặt, cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình phục vụ đời sống dân sinh được ưu tiên đầu tư. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nhân dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết cổ truyền Quý Mão an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.
Nghi thức rước kiệu
Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định, năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước. Đây cũng là năm Thành phố đã lựa chọn tiếp tục thực hiện chủ đề: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”.
Tự hào phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa sẽ không ngừng nỗ lực, chủ động đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng quận Đống Đa phát triển bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” theo đúng phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đông đảo Nhân dân Thủ đô tới dự Lễ kỷ niệm
Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa diễn ra trong một ngày với nhiều nghi thức thiêng liêng theo phong tục lâu đời, như: Lễ rước kiệu, dâng hương, tế lễ, trình diễn sử thi về chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789. Phần hội quy tụ nhiều trò chơi dân gian, thi đấu cờ tướng, cờ người… thu hút đông đảo nhân dân cùng khách thập phương về trẩy hội.
Theo Hanoi.gov.vn
-
Thời sự3 giờ trướcTheo luật sư Diệp Năng Bình, hành vi hiếp dâm người khác là vi phạm pháp luật bất kể là hiếp dâm cùng giới hay khác giới.
-
Thời sự4 giờ trướcGiám đốc một trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Bình Phước bị người dân khống chế, bàn giao cho công an vì cho rằng người này giao cấu đồng giới với trẻ em.
-
Thời sự4 giờ trướcThi thể người đàn ông được phát hiện tại khu vực mương nước thuộc xã Mỹ Thái (Lạng Giang, Bắc Giang). Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ sự việc.
-
Xã hội5 giờ trướcNhững ngày này cư dân mạng không khỏi xôn xao bàn tán cách tu tập theo lối khổ hành tăng của "sư Thích Minh Tuệ". Để hiểu hơn về người đàn ông xem mọi thứ là con số "0" này, phóng viên Tiền Phong đã có buổi chia sẻ với ông Lê Xuân, thân sinh ra "sư Thích Minh Tuệ".
-
Mạng xã hội5 giờ trướcTrong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, một nhóm phụ nữ thản nhiên đậu ô tô rồi nhảy nhót dù có nhiều xe lưu thông.
-
Thời sự5 giờ trướcHai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ sau khi xảy ra va chạm liên tiếp với taxi và ô tô khách trên Quốc lộ 14 ở Gia Lai.
-
Thời sự8 giờ trướcNăm 2015, khi ấy 34 tuổi, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Từ đó, "sư Thích Minh Tuệ" không liên lạc gì với gia đình.
-
Thời sự8 giờ trướcNam Định có một ngôi làng nhỏ tên Phú An, nằm bên bờ sông Ninh Cơ nhưng lại nức tiếng khắp đất nước vì độ trù phú ít nơi đâu sánh bằng.
-
Thời sự9 giờ trướcCông an phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời" trong căn nhà thuê, có cả trẻ em
-
Thời sự10 giờ trướcHôm nay (18/5), ông Phạm Văn Trinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bình Phước, đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc Trần Quốc D. (43 tuổi, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước), nghi giao cấu đồng tính với nam sinh gây xôn xao dư luận.
-
Xã hội14 giờ trướcHơn 50 người mắc kẹt trong vụ cháy tòa nhà kinh doanh tổ hợp giải trí bida, phòng gym, game... tại số 1174 đường Láng, Hà Nội được cảnh sát phòng cháy chữa cháy giải cứu.
-
Xã hội14 giờ trướcÔng Thích Minh Tuệ chia sẻ 6 năm qua, không liên lạc với gia đình bởi tu tập nên không dùng điện thoại. Ông muốn bộ hành trọn đời, thực hành những lời dạy của đức Phật.
-
Xã hội17 giờ trước“Con không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và cũng không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...” - "sư Thích Minh Tuệ" nói.