- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bật nhạc đám ma "quyết chiến" với nhóm người cao tuổi hát karaoke ở chung cư: "Đây là ứng xử quá trớn!"
Theo PGS.TS Lê Quý Đức, việc nhóm người cao tuổi bật nhạc hát karaoke xuyên ngày đêm ở khu chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội là việc làm đáng phê phán khi đã từng nhiều lần được nhắc nhở.
Mới đây, vụ việc nhóm người kéo theo loa thùng bật nhạc đám ma "quyết chiến" với nhóm người cao tuổi hát karaoke xuyên ngày đêm tại khu sân chung, khu chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được sự quan tâm của dư luận.
Một số người dân tại chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội mang theo loa kéo bật nhạc đám ma "quyết chiến" với nhóm người cao tuổi hát karaoke gây xôn xao. Ảnh: người dân cung cấp
Tưởng chừng như mọi chuyện đã có hồi kết thì đến tối cùng ngày cũng tại khu chung cư này, một vụ việc khác cũng diễn ra tương tự. Cụ thể, nhóm người cao tuổi tham gia nhảy đầm ở khu vực sân chung nhưng kèm theo với đó là tiếng nhạc đám ma phát ra từ loa kéo khiến nhiều người dở khóc dở cười.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, nhiều cư dân sống tại khu chung cư HH Linh Đàm cho biết, tình trạng một nhóm người cao tuổi mang theo loa kéo hát karaoke tại khu vực công cộng đã diễn ra từ lâu. Nhiều cư dân cũng như ban quản lý toà nhà cũng đã từng ý kiến, thậm chí lập biên bản nhắc nhở.
Một khoảng trời nhỏ giữa lòng khu vực sân chung tại chung cư vạn dân HH Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Chia sẻ với chúng tôi, một đại diện cư dân cho biết, đại đa số mọi người đều không đồng tình với việc gây ồn ào trong suốt cả ngày thường lẫn ngày nghỉ như trên.
"Nhóm người cao tuổi trên gần như toàn bộ thời gian các ngày trong tuần đều rảnh nhưng việc mở nhạc hát karaoke sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của những người ở tầng thấp. Mọi người phải tự ý thức của mình trong việc sử dụng không gian chung cũng như không nên gây ô nhiễm tiếng ồn.
Hình ảnh nhóm người cao tuổi nhảy đầm trong tiếng nhạc đám ma gây xôn xao dư luận. Ảnh: Người dân cung cấp
Ban quản lý toà nhà cũng từng lập biên bản nhắc nhở nhóm người trên vào ngày 4/10 vừa qua vì ảnh hưởng đến các cháu nhỏ học tập. Tuy nhiên, các cá nhân không chấp hành. Ban quản lý cũng yêu cầu không được mang loa kéo hát ảnh hưởng đến cư dân nhưng vẫn xảy ra sự việc tương tự nên một số cư dân mới có phản ứng gay gắt như vậy", vị cư dân này chia sẻ.
Kéo loa thùng bật nhạc đám ma "quyết chiến" với nhóm người cao tuổi hát karaoke ở chung cư vạn dân Linh Đàm. Clip người dân cung cấp
Tiếp lời trên, trao đổi với PV Dân Việt, một cư dân sinh sống tại khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm bày tỏ quan điểm: "Theo tôi nếu nhóm người cao tuổi cần không gian để thể hiện mình thì hoàn toàn có thể liên hệ với tổ dân phố để mượn phòng sinh hoạt động đồng, sử dụng theo giờ. Đây là nơi phục vụ cho toàn bộ cư dân ở mọi lứa tuổi theo yêu cầu và mọi người cũng không nên ngồi dưới sân chung hát như vậy ảnh hưởng đến người khác và gây ô nhiễm tiếng ồn".
Hình ảnh nhóm người cao tuổi hát karaoke bị phản ứng. Ảnh: Người dân cung cấp
Hiện nay, với sự phát triển của những tòa chung cư hiện đại thì ô nhiễm tiếng ồn trở thành vấn đề nóng được dư luận hết sức quan tâm. Những tiếng ồn ở chưng cư ngoài những việc hát karaoke, mở nhạc to, còn có tiếng quát mắng của người lớn hay việc trẻ em nô đùa...
Anh Trịnh Tuấn Hùng, cư dân một chung cư ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, mỗi khi nghe thấy âm thanh phát ra từ hàng xóm anh biết, nhà mình lại sắp được nghe những ca khúc bất hủ như "Đắp mộ cuộc tình.." cùng "liveshow" Bolero bất đắc dĩ, mọi người trong tầng đều có thể nghe rõ. Tình trạng này kéo dài đã lâu, tuy không phải mỗi tuần hàng xóm nhà anh Hùng đều sẽ hát karaoke nhưng theo anh nhẩm tính thì tần suất một tháng cũng 4-5 lần. Mỗi lần như vậy kéo dài đến 2-3 giờ liền.
Khu vực sân chung HH Linh Đàm, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm
Không riêng gì khu nhà anh Hùng, ở nhiều khu chung cư cao tầng khác cũng có không ít trường hợp vui là bật nhạc hát karaoke, thậm chí đầu tư loa kéo công suất lớn bật nhạc hát ngay tại nhà.
"Nếu như gia đình có công việc thì mọi người không có ý kiến gì tuy nhiên, có trường hợp cứ ăn uống xong là hát hoặc cứ có dịp là hát thì ảnh hưởng không nhỏ tới trẻ nhỏ, người cao tuổi. Những lúc như vậy chúng tôi đóng kín cửa nhưng ở ngay sát bên cạnh cũng khó tránh khỏi tiếng ồn", chị Lê Thanh, một người dân ở quận Hoàng Mai chia sẻ.
"Đây là việc đáng phê phán"
Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tỏ ra khá gay gắt. Ông Đức cho rằng, nhóm người cao tuổi nhưng có hành vi bật loa kéo hát karaoke là "ứng xử quá trớn, không biết tiết chế đời sống tinh thần của mình phù hợp với cộng đồng".
PGS.TS Lê Quý Đức, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tỏ ra khá gay gắt trước việc nhóm người cao tuổi hát karaoke ở khu vực công cộng. Ảnh: NVCC
Theo đánh giá của PGS.TS Lê Quý Đức, đây là vấn đề biểu hiện đời sống văn hoá cộng đồng của chúng ta hiện nay chưa được quan tâm, hướng dẫn cho người dân nói chung kể cả người cao tuổi. Việc nhóm người cao tuổi dùng loa để hát vui chơi suốt ngày kể cả đêm rõ ràng như vậy thiếu tôn trọng ứng xử đời sống cộng đồng. Đây cũng là vấn đề được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang nghiên cứu, xây dựng đời sống văn hoá nơi công cộng. Ngoài ra, có một số cơ quan nghiên cứu xây dựng đời sống văn hoá ở khu đô thị hiện nay xã hội cần quan tâm.
"Tôi cho rằng mỗi người phải biết tôn trọng đời sống tập thể, đời sống công cộng… Đó chính là tôn trọng chính mình. Đặc biệt cần phải tự tiết chế nhu cầu, sự bột phát của bản thân. Ở đây các ông bà cao tuổi hơi quá trớn, không biết tiết chế đời sống tinh thần của mình phù hợp với cộng đồng.
Người cao tuổi nhưng sáng ra đã bật nhạc hát, lực lượng ban quản lý toà nhà đã có ý kiến nhưng vẫn làm, rõ ràng đây là hiện tượng đáng phê phán. Đáng lẽ ra mình là người cao tuổi phải để con cháu tôn trọng. Khi mình tôn trọng đời sống tập thể thì mọi người cũng sẽ tôn trọng lại mình", ông Đức bày tỏ quan điểm.
PGS.TS Lê Quý Đức cho rằng mỗi người phải biết tôn trọng đời sống tập thể, đời sống cộng cộng. Ảnh: Gia Khiêm
Trước việc, người dân dùng loa kéo bật nhạc đám ma để phản ứng lại nhóm người hát karaoke ông Đức cũng không ủng hộ cách làm này. Tuy nhiên, có thể do "giọt nước tràn ly" nên mới xảy ra chuyện dở khóc dở cười như trên.
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển chia sẻ, trong xã hội truyền thống, người già bao giờ cũng phải mẫu mực, nêu gương con cháu mà lại như vậy thì không nên. Bất cứ ai cũng mong người cao tuổi sống vui, sống khoẻ nhưng phải biết tiết chế cái hứng thú, nhu cầu của mình. Ai cũng vậy nhưng với người cao tuổi phải gương mẫu hơn. Mọi người cũng nên tập làm quen với lối sống cộng đồng đô thị, đây là lối sống văn minh, tôn trọng trật tự kỷ cương chứ không phải lối sống có tính chất tâm lý đám đông, bất chấp mọi quy định.
"Là công dân tốt ở đô thị mọi người phải chấp hành quy chế đời sống cộng đồng. Đừng mang lối sống nhà quê ra tỉnh làm chậm đi sự phát triển của đô thị. Chúng ta cũng biết, đã không ít vụ việc hát karaoke dẫn đến xô xát, án mạng. Hiện nay ở quê nhiều nơi cũng có nếp sống văn minh, trong khi ở khu đô thị mà mình lại hành xử như vậy là điều không nên", ông Đức nói thêm.
Theo Dân Việt
-
Thời sự18 phút trướcSố người nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì tại TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tăng lên 529, trong đó có 11 ca chuyển viện.
-
Xã hội23 phút trướcTrước khi xảy ra sự việc, người phụ nữ đã nhắn tin cho em trai với nội dung căn dặn chăm sóc các cháu nhỏ và gia đình.
-
Thời sự26 phút trướcNgười dân tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi ở một ao trên địa bàn liền thông báo tới chính quyền.
-
Thời sự1 giờ trướcLiên quan vụ shipper bị mất trộm xe máy lẫn hàng hóa ở TP Thủ Đức (TPHCM), cơ quan công an bắt được nghi phạm là anh em ruột và cả 2 đều dương tính với ma túy.
-
Thời sự3 giờ trướcCơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xuống cơ sở bánh mì Băng, nơi các bệnh nhân từng mua bánh mì ăn trước đó, để lấy mẫu thức ăn giám định nhằm xác định nguyên nhân ngộ độc.
-
Xã hội3 giờ trướcTrong lúc đi dạo cùng người thân ở Hà Nội, cháu Vũ Hải Nam (sinh năm 2009, quê ở Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình) bị lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và báo lên cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.
-
Xã hội14 giờ trướcTại cơ quan điều tra, bước đầu Duy đã khai nhận về hành vi của mình sau khi ra tay đánh chết con gái ruột rồi đến trụ sở công an đầu thú.
-
Xã hội14 giờ trướcBộ Công an phát thông báo truy tìm 4 nghi phạm trong vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.
-
Xã hội14 giờ trướcSau khi sử dụng ma túy trong quán karaoke, người đàn ông 42 tuổi ở Bến Tre, cầm súng ngắn bắn đạn cao su ra giữa đường bắn nhiều phát liên tiếp khiến người dân sợ hãi.
-
Xã hội14 giờ trướcBộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Vụ Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam rà soát, kiểm tra giá vé máy bay.
-
Xã hội14 giờ trướcLực lượng chức năng vừa khống chế thành công một nam thanh niên ngáo đá chạy trên đường, cầm dao tự cắt vào cổ mình.
-
Xã hội15 giờ trướcLãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lý giải việc Trần Văn Tuân không bị bắt để thi hành án để rồi người này đâm Phó Chánh án TAND Cam Lộ trọng thương.
-
Thời sự15 giờ trướcBị tuyên án tù về tội Đưa hối lộ vì liên quan đến vụ "chuyến bay giải cứu", bà Phạm Bích Hằng (SN 1969, Giám đốc Công ty Vinamichi) lại vừa bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
-
Pháp luật15 giờ trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.