- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cứ tranh thủ hưởng thụ hay phải tiết kiệm dè sẻn rồi mới dám có con?
Nhiều vợ chồng trẻ mới cưới có quan niệm tài chính rõ ràng!
- Thấy chiếc hũ đựng tiền của vợ chồng tôi, chị gái hỏi một câu khiến tôi tỉnh ngộ
- 5 lời khuyên giúp cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng không phát triển đến tình huống tồi tệ
- Mẹ chồng tịch thu thẻ lương con trai, bắt vợ chồng tôi “tiền ai người ấy giữ”, tôi làm điều tàn nhẫn khiến 1 tháng sau bà phải hối hận
Thời điểm vừa kết hôn, ngoài bàn chuyện tài chính thì vợ chồng trẻ cũng đã lên sẵn kế hoạch mua nhà, có con. Có nhiều cặp đôi mới cưới có chung quan điểm: Trước khi có con phải tiết kiệm được ít nhất 50% tổng thu nhập của 2 vợ chồng. "Nếu tài chính không vững mà đã vội có con, thì khả năng xảy ra mâu thuẫn vợ chồng là rất cao." Đây là chia sẻ của cặp vợ chồng Ngọc Vinh (1996, Huế) khi chứng kiến những cuộc cãi vã trong gia đình vì tiền nong.
Vợ chồng trẻ nên tiết kiệm hay dành tiền tận hưởng nhiều hơn?
Xoay quanh vấn đề tài chính trong gia đình, có 2 luồng quan điểm chính: Người thì cho rằng dành 1 vài năm để tận hưởng cuộc sống tự do, dành tiền đi du lịch trước khi có con để không phải nuối tiếc tuổi trẻ. Số còn lại thì mong muốn xây dựng được quỹ tài chính vững chắc, tiết kiệm nhiều hơn để phòng trừ những trường hợp nguy cấp như có con ngoài dự tính, hay muốn mua nhà, đầu tư, thất nghiệp,... đại loại là những rủi ro bất chợt ập đến.
Vợ chồng Ngọc Vinh cho rằng, song hành tiết kiệm và tận hưởng thì tốt hơn. Không tiêu tiền quá nhiều cho du lịch, mua sắm, nhưng cũng không chỉ chăm chăm tiết kiệm và gạt bỏ hết nhu cầu: "Mình nghĩ, nếu có dự định mua nhà và sinh con thì cần lên kế hoạch trước. Vì nếu như còn trẻ, mà vội vã tiết kiệm bằng cách hạn chế du lịch, ăn uống, mua sắm thì cũng rất tiếc. Sau này, khi có nhiều trách nhiệm hơn thì những trải nghiệm cũng hạn chế hơn. Tiết kiệm vừa phải thôi chứ không cần dè sẻn quá.
Vợ chồng trẻ học cách tiết kiệm, tuy nhiên không cần phải gạt bỏ hết tất cả nhu cầu vui chơi, mua sắm. (Ảnh minh họa Pinterest)
Thêm vào đó, là cần lập quỹ dự phòng rủi ro. Đây là điều mình nghĩ tới đầu tiên khi cưới vợ. Trước đây, ở 1 mình thì chuyện tiền bạc sẽ dễ xoay xở hơn. Nhưng nếu lấy vợ rồi, tài chính cần có sự đảm bảo. Tụi mình chọn mua bảo hiểm, đây cũng là hình thức tiết kiệm khá an toàn. Không chỉ cho vợ, gia đình còn nghiên cứu cả những gói bảo hiểm cho con trong tương lai. Và mình nghĩ đây là khoản bắt buộc phải có trong kế hoạch tài chính.
Tụi mình cũng có kế hoạch đầu tư nữa. Vì khi về chung 1 nhà, nguồn tiền nhàn rỗi nhiều hơn nên nếu chỉ gửi ngân hàng thì quá phí. Hồi cuối năm ngoái, vợ chồng mình quyết định dành hơn phân nửa số tiền tiết kiệm để mua đất, và 1 phần tiền hùn vốn kinh doanh chuỗi nhà hàng cùng anh chị ruột. Đây là nguồn thu nhập thặng dư mỗi tháng mà tụi mình có thêm, ngoài tiền lương hàng tháng từ công việc hành chính. Mình nghĩ, bằng cách tạo ra nguồn thu phụ đó, giúp 2 vợ chồng vừa tận hưởng được nhiều hơn, mà vẫn có tiền tiết kiệm."
Còn đối với gia đình đã có con 3 tuổi, Ngọc Trang (1994, Quảng Ninh) hiện đang làm việc tại Hà Nội, cho biết: "Kinh nghiệm thực tế cho thấy, tiền đầu tư cho 1 đứa con rất tốn kém. Tổng thu nhập 2 vợ chồng mình khoảng gần 50 triệu đồng/tháng, nhưng chi tiêu cho con và tiền nhà 1 tháng cũng gần 25 triệu. Gia đình mình hiện đang ở thuê chung cư, mỗi tháng trả 13,5 triệu đồng tiền nhà. Con đang tuổi đi học, mỗi tháng tiêu hết 5 triệu cả tiền ăn. Số còn lại là chi tiêu sinh hoạt. Tính ra, cứ phải có tiền tích lũy mới yên tâm được. Lấy nhau rồi nhưng lúc nào cũng phải dự phòng trường hợp lỡ 1 trong 2 mất đi nguồn thu, hoặc đau ốm gì đó,...nghĩ thôi cũng thấy vất vả!"
Vợ chồng đặt mục tiêu tiết kiệm 50% thu nhập mỗi tháng
Không chỉ tìm cách gia tăng nguồn thu, vợ chồng Ngọc Vinh cũng cho biết: "Tụi mình sống khá giản dị, không mua sắm quá nhiều, cũng không sống cuộc sống sang chảnh gì. Ngay từ ban đầu, tài chính mình giao hết để vợ quản. Thời gian cho thấy cô ấy làm rất tốt chuyện này. Không chỉ gói ghém chi tiêu tốt, còn biết cân đo những khoản chi phí khác. Từ hồi cưới mình, cũng chẳng thấy mấy khi cô ấy sắm sửa quần áo, túi hiệu như trước nữa. Mục tiêu của cô ấy năm nay là tiết kiệm đủ tiền để mua xe. Thỉnh thoảng 2 vợ chồng cũng đi du lịch, đi để trải nghiệm và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Quan trọng nhất là, lúc nào cần dùng tiền cũng có cái để chi, giảm đi đáng kể những cuộc cãi vã về tiền nong."
Cặp đôi đặt mục tiêu tiết kiệm 50% tổng thu nhập để phòng trừ rủi ro. (Ảnh minh họa Pinterest)
Cả trước và sau khi có con, gia đình Ngọc Trang đều đặt mục tiêu tiết kiệm 50% thu nhập: "Khi chưa có con thì tiền để tiết kiệm là chính, lâu lâu cũng dành ra để mua sắm cho nhà cửa. Tụi mình có sẵn nhà ở Quảng Ninh rồi, nên chỉ thuê nhà khi làm việc ở thành phố khác, không có ý định mua nên bớt được áp lực tài chính khoản này. Chi tiêu không hết 50% thì cứ dồn tiền rồi lâu lâu đi du lịch 1 lần. Nhưng kể từ sau khi có con, số tiền được dành để đầu tư cho con 1 cuộc sống thật tốt.
Vợ chồng mình không phân biệt ai kiếm tiền nhiều hơn, mà chỉ gom hết về 1 mối và tự quản. Cũng có dành ra chút ít để chi tiêu riêng cho cá nhân. Các quyết định lớn nhỏ cũng đều hỏi ý kiến của cả 2 bên rồi mới làm, kể cả việc mua đôi giày, chiếc túi 1-2 triệu. Thêm 1 điều quan trọng nữa, là cả 2 đều không ngừng phát triển bản thân. Ví dụ như việc nếu chồng mình tháng kiếm được 20 triệu, mình cũng cố gắng kiếm được 15 triệu. Không phải để so cao thấp gì, mà chỉ là điều đó khiến tụi mình cảm thấy cả 2 đều đang cố gắng. Từ đó, việc cân bằng tài chính trong gia đình trở nên dễ dàng hơn."
Theo PNVN
-
Yêu13 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu20 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu21 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.