- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trao 3 điều này cho nhau, tình cảm vợ chồng rất khó xuất hiện rạn nứt
Chỉ có mỗi tình yêu trong hôn nhân là chưa đủ để khiến mối quan hệ này bền chặt và lâu dài.
Nhiều người có ảo tưởng rằng đã kết hôn vì tình yêu, có giấy đăng ký thì hai bên sẽ gắn bó với nhau đến khi "răng long đầu bạc". Họ đâu biết được rằng hành trình hôn nhân dài đằng đẵng, đôi khi có những vấn đề ngoài tầm kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ của cả hai. Giữa vợ và chồng, tình yêu có thể là nền tảng dẫn đến hôn nhân nhưng nó chỉ là một phần mà thôi.
Muốn cuộc sống hôn nhân bền chặt, không có rạn nứt thì hai bên phải trao cho nhau 3 điều quan trọng nữa. Bạn đã biết chưa!
1. Trao nhau niềm tin bền chặt
Nhà văn Trương Ái Linh từng viết: "Yêu một người cũng giống như nhặt vỏ sò trên bãi biển. Đừng chọn chiếc to nhất, cũng đừng chọn chiếc đẹp nhất. Hãy chọn chiếc tốt nhất. Một khi bạn đã nhặt nó, đừng chọn đi đến bãi biển lần nào nữa".
Có quá nhiều cám dỗ trên đời này khiến lòng người thay đổi. Tình yêu và hôn nhân cũng thế. Sau khi kết hôn, có ai dám mạnh miệng, chắc chắn nói rằng bạn đời sẽ giữ vững tình yêu từ thuở ban đầu. Đôi khi, những điều mới mẻ, cám dỗ bên ngoài lại là điều khiến cho mối quan hệ gặp nhiều trắc trở nhất. Bởi vậy, với mối quan hệ hôn nhân, vợ và chồng nên trao cho nhau niềm tin không thể bị phá vỡ.
Niềm tin là một phần của nền tảng hôn nhân và cũng là thứ khiến cho cả hai bên giữ vững được mối quan hệ đó. Có niềm tin, sẽ không có những nghi ngờ vớ vẩn, những sự dè chừng, thậm chí không tin tưởng vào nhau.
Bạn trao cho bạn đời niềm tin, đối phương cũng trao lại cho bạn điều đó. Mối quan hệ của cả hai sẽ vô cùng bền chắc, không sợ lung lay.
2. Trao cho nhau tinh thần trách nhiệm
Tình yêu là một kiểu chủ động cho đi. Nếu một người đã yêu bạn thì họ sẵn sàng cùng bạn chịu trách nhiệm trong tất cả vấn đề của cuộc sống.
Sự miễn cưỡng chịu trách nhiệm thì chỉ là một loại đam mê thôi, nó không phải là tình yêu.
Trước đây phần lớn tình cảm của thế hệ trước đều do cha mẹ định đoạt, có thể lúc đầu bọn họ không có tình cảm sâu đậm, nhưng ở mối quan hệ này, giữa bọn họ tình cảm vô cùng bền chặt, vô cùng có trách nhiệm.
Có không ít câu chuyện cả hai gắn bó với nhau từ khi còn trẻ, đồng lương ít ỏi vẫn cố gắng cùng nuôi con. Đến khi có tuổi, người kia nằm trên giường bệnh, bạn đời vẫn chăm sóc chu đáo, cẩn thận.
Đó cũng là một loại trách nhiệm. Họ có danh phận với nhau thì sẽ có trách nhiệm trao cho nhau để tình cảm thêm phần khăng khít.
Chỉ khi cả hai người trong mối quan hệ hôn nhân trao cho nhau tinh thần trách nhiệm lớn lao thì họ mới không bao giờ xa cách. Sau khi cưới chẳng phải như khi còn yêu đương. Đã cưới nhau rồi, họ tuy hai mà một, tinh thần trách nhiệm cũng là một cách để đảm bảo rằng tình cảm vẫn luôn chất chứa đong đầy. Nó còn chứng minh mối quan hệ vượt lên trên cả tình yêu mà đã là tình thân khăng khít.
3. Trao cho nhau lòng biết ơn
Người dẫn chương trình Dương Lan nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: "Trong một cuộc hôn nhân, ngoài tình yêu còn có sự thông cảm, nhiều hơn cả là sự hiểu biết ngầm cả hai dành cho nhau và nhiều nhất là sự biết ơn trao cho bạn đời".
Nhiều người trong một cuộc hôn nhân không bao giờ nghĩ đến sự biết ơn dành cho bạn đời. Họ cho rằng bất cứ điều gì mình nhận được từ đối phương cũng là điều hiển nhiên.
Trên thực tế, không ai nên trả giá cho người khác, và không ai nên hy sinh cho người khác.
Người đàn ông hay phụ nữ hi sinh cho cuộc hôn nhân của mình nên nhận được sự biết ơn từ bạn đời. Cho dù việc làm của cô ấy chỉ là lo toan nội trợ, chăm chồng chăm con thì cũng xứng đáng nhận được lòng biết ơn từ bạn đời.
Lòng biết ơn thể hiện sự trân trọng dành cho bạn đời cũng như cuộc hôn nhân của mình. Đôi khi tấm lòng ấy chẳng cần đao to búa lớn, chỉ cần quan tâm bằng hành động, hỏi han ân cần hoặc ánh mắt tán thưởng, đôi khi là câu cảm ơn nói thành lời thôi. Nó cũng đủ để kéo trái tim hai người gần nhau hơn.
Trong cuộc sống lâu dài, chúng ta phải luôn trân trọng nhau để mối quan hệ của cả hai trở nên tốt đẹp hơn, bền chặt hơn thật nhiều.
Theo PNVN
-
Yêu12 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
Yêu19 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
Yêu19 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
Yêu1 ngày trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu2 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu2 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu2 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu2 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.