Hà Linh: 'Không mặc gì cũng có thể hát nhạc Trịnh'

Hà Linh tự nhận mình là một người hoang dã và không dễ thay đổi để chiều lòng số đông dù thường xuyên bị lên án ăn mặc phản cảm.

Hà Linh tự nhận mình là một người hoang dã và không dễ thay đổi để chiều lòng số đông dù thường xuyên bị lên án ăn mặc phản cảm.

- Chị nhất quyết cho rằng không có chuyện khán giả ném chai, lọ vì ăn mặc phản cảm khi hát nhạc Trịnh. Ban tổ chức có phản hồi gì để chứng thực cho chị không?

- Mọi người có thể hỏi nhạc sĩ Lê Minh Sơn và cả những ca sĩ diễn cùng tôi hôm đó để biết thông tin chính xác về vụ việc. Còn theo quan sát của cá nhân tôi thì không có chuyện khán giả phản ứng và ném chai, lọ lên sâu khấu.

Lúc đầu, tôi hát 2 bài nhưng thấy khán giả dễ thương quá nên tôi quyết định hát tặng họ một bài nữa. Tôi hỏi khán giả muốn nghe bài gì, mọi người còn hát cho tôi câu đầu tiên của ca khúc Phôi pha. Như vậy, chứng tỏ khán giả hào hứng đón nhận chứ làm gì có chuyện yêu cầu tôi không hát nữa.

Ha Linh: 'Khong mac gi cung co the hat nhac Trinh' hinh anh 1
Ca sĩ Hà Linh. Ảnh: NVCC

- Chị chia sẻ rằng trên trang cá nhân mình hoàn toàn khỏa thân và trần trụi khi cất tiếng hát, kể cả hát nhạc Trịnh. Chị không sợ công chúng sẽ tiếp tục lên án chị sau phát ngôn này?

- Những ai lên án tôi là đang thần thánh hóa nhạc Trịnh. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ tài hoa, ông không chọn người hát ở vẻ bề ngoài. Hát nhạc Trịnh không màu mè, hoa mỹ là được, còn chuyện mặc gì không quan trọng, thậm chí không trang phục vẫn có quyền hát nhạc Trịnh.

- Dù chị đã đưa ra lời giải thích nhưng vẫn ít người đứng về phía chị. Chị lý giải sao về điều này?

- Khán giả đang có định kiến về cách ăn mặc của tôi. Giờ có muốn, tôi không cũng thay đổi được gì. Khán giả thích một Hà Linh dịu dàng, ngoan hiền, e ấp, nhu mì trong phong cách nhưng tôi không làm được. Đám đông có vẻ thích nước mắt, thích những người có thân phận thấp hơn mình, không bằng mình để rủ lòng thương nhưng tôi sẽ không bao giờ làm những thân phận như vậy.

- Nhiều ý kiến cho rằng trang phục của chị không chỉ phản cảm mà còn không đẹp về mặt thời trang. Chị nói gì về ý kiến này?

- Trang phục mà tôi mặc khi biểu diễn trong đêm nhạc ở Huế là do lúc lên ảnh bị các đèn flash chiếu vào nên trông có vẻ hơi trong hơn một chút, chứ trông ở ngoài cũng không sao. Hơn nữa, tôi không hiểu tại sao mọi người lại nghĩ là phản cảm vì tôi mặc đầy đủ chứ không lộ liễu hay khoe khoang gì.

Nói tôi không nhất quán về mặt thời trang thì chắc ăn mặc phản cảm là gu của tôi rồi, như mọi người nhận xét đó (cười). Và tôi sẽ vẫn ăn mặc theo cảm nhận của mình, chứ nếu phải thay đổi phong cách ăn mặc vì một vài ý kiến lên án nào đó thì tôi thà chết còn hơn.

Tôi hoang dã quá và một tâm hồn hoang dã thì rất khó thỏa hiệp với cách thể hiện bên ngoài. Tôi nghĩ bên trong phải hòa hợp với cái bên ngoài, không thể khoác một cái vỏ quá dày ra bên ngoài để che đây đi những điều thực sự ở bên trong tâm hồn.

Tôi luôn sống với đúng bản thân, do vậy có thể không quá để ý đến những ý kiến trái chiều xung quanh. Nhưng tôi cũng muốn trách khán giả một chút là họ dường như đang quan tâm đến chuyện ăn mặc hơn âm nhạc và giọng hát.

Ha Linh: 'Khong mac gi cung co the hat nhac Trinh' hinh anh 2
Hà Linh từng nhiều lần bị lên án vì ăn mặc phản cảm. 

- Bước sang ngưỡng tuổi 30 và đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng chị vẫn chưa có một sản phẩm tạo tiếng vang, chị nghĩ gì về nhận xét này?

- Đúng là tôi không thể vỗ ngực và bảo rằng hãy đánh giá sản phẩm âm nhạc thay vì quan tâm đến trang phục của tôi. Tôi không có những sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang để có thể tuyên bố như thế. Chính vì vậy, tôi đang làm cật lực để có được những album chất lượng.

- Nhiều người cho rằng vì chị không có sản phẩm âm nhạc tốt nên chị đang đánh bóng tên tuổi bằng ồn ào bên lề, thực hư thế nào?

- Scandal trang phục gây hại về mặt hình ảnh của tôi. Nhưng đúng là những vụ việc như này cũng giúp tôi kiếm được khá nhiều tiền với nhiều lời mời biểu diễn.

Tôi nói thật là như vậy, còn đánh bóng tên tuổi bằng việc đó thì tôi không bao giờ là lựa chọn. Nhiều người lợi dụng dư luận trái chiều, ngược dòng để PR bản thân, tôi thì không bao giờ, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy.

- Dù có thể chị không chủ đích tạo ra những tranh luận nhưng dễ thấy ý kiến của chị lại thường đi ngược với số đông khán giả. Đơn cử như mới đây chị lên án việc một số nghệ sĩ đương đại biểu diễn hóa trang và hình thể ở Huế liên quan đến vụ cá chết. Chị phản hồi sao về điều này?

- Nhân sinh quan của mỗi người khác nhau, xuất phát từ nền tảng giáo dục mà mỗi người nhận được. Tôi không cố thể hiện mình khác biệt để nổi bật vì tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình.

Mọi người có thể nhận xét các nghệ sĩ đương đại đó là yêu nước, tôi cũng thấy họ yêu nước rất trong sáng và không hề kích động nhân nhân. Nhưng việc làm đó lại vô tình khiến du khách quốc tế nghĩ một đất nước có môi trường không tốt.

Quan điểm của tôi có thể bị mọi người lên án, bị ghét nhưng với những gì tôi được học ở Học viện ngoại giao, tôi tự thấy mình không sai.

Tối 3/5, đêm nhạc Lửa cố đô diễn ra trong khuôn khổ Festival Huế, Hà Linh biểu diễn 2 ca khúc Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường) và Phôi pha (Trịnh Công Sơn).

Tuy nhiên, theo một trang báo mạng, ngay từ khi xuất hiện, Hà Linh bị khán giả la ó phản đối vì diện bộ trang phục khoe da thịt. Trang này viết thêm khi giải nhất dòng nhạc nhẹ tại Sao Mai điểm hẹn 2007 bước xuống sân khấu để đến gần hơn với khán giả, đám đông tiếp tục nổi loạn và hò hét. Thậm chí, họ còn quăng chai lọ để thể hiện sự phẫn nộ, khiến Hà Linh phải lên tiếng: "Các bạn mà thế này thì Hà Linh không hát nữa đâu".

Tuy nhiên,  nữ ca sĩ phủ nhận thông tin trên.


Theo Zing

nữ doanh nhân Hà Linh

Nhạc Trịnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.