Họp báo The Voice 2013 'nóng' vì scandal của Phương Uyên

Khi ban tổ chức thông báo nhạc sĩ Phương Uyên sẽ tiếp tục đảm nhận chức vụ giám đốc âm nhạc, không khí buổi họp đã trở nên căng thẳng với nhiều câu hỏi "nóng" từ giới truyền thông.

Khi ban tổ chức thông báo nhạc sĩ Phương Uyên sẽ tiếp tục đảm nhận chức vụ giám đốc âm nhạc, không khí buổi họp đã trở nên căng thẳng với nhiều câu hỏi "nóng" từ giới truyền thông.

Sau năm đầu tiên gặt hái nhiều thành công về chất lượng thí sinh lẫn hiệu ứng truyền thông, chiều nay (18/4), cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The Voice (Giọng hát Việt) đã chính thức khởi động mùa thứ 2 với nhiều thay đổi. Đây cũng là lần đầu tiên dàn huấn luyện viên mới với 4 gương mặt Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Hồng Nhung và Quốc Trung ra mắt giới truyền thông.

Căng thẳng vì scandal của Phương Uyên

Nhiều vấn đề xung quanh tính đổi mới của chương trình trong mùa thứ 2, cũng như định hướng của huấn luyện viên đã được trao đổi khá thẳng thắn giữa truyền thông và ban tổ chức. Tuy nhiên, buổi họp báo chỉ diễn ra giống không khí của một cuộc gặp gỡ báo chí thường lệ, chỉ đến khi đại diện VTV3 là nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định thông tin nhạc sĩ Phương Uyên tiếp tục đảm nhận chức vụ giám đốc âm nhạc sau nhiều tai tiếng của mùa đầu tiên, không khí buổi họp báo mới bắt đầu "nóng" dần với nhiều câu chất vấn khá căng thẳng từ cánh phóng viên.

Trước những câu hỏi có phần căng thẳng này, ông Lại Văn Sâm cũng nhiều lần phải ấp úng để tìm ra câu trả lời xác đáng nhất. Với những nghi ngờ về tính công bằng của cuộc thi liên quan đến mối quan hệ giữa Phương Uyên và thí sinh Thiều Bảo Trang, ông Sâm nói: “Theo tôi, đó là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau, xin mọi người đừng kéo chuyện nọ vào chuyện kia, rất tội cho con người ta. Xét trên khía cạnh chất lượng công việc, tôi đánh giá Phương Uyên đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong mùa 1.

Ông Lại Văn Sâm liên tục bị phóng viên "xoay".

Còn việc cá nhân của cô ấy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng. Chuyện Hương Tràm lên ngôi là rất xứng đáng, không có một chút khuất tất nào. Vậy tại sao lại không tiếp tục trưng dụng Phương Uyên khi cô ấy là người rất giỏi, có đủ tài năng và bản lĩnh. Không một ai có thể nghi ngờ hiệu quả công việc mà Phương Uyên mang lại”.

Ông nói thêm: “Chương trình nào cũng sẽ có scandal, nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc thi, đến 4 vị huấn luyện viên thì cũng không là vấn đề. Nếu Phương Uyên làm điều gì gây tác động đến kết quả, mọi người hãy quan tâm. Cá nhân tôi thấy scandal này không ảnh hưởng gì đến vấn đề đạo đức, không lừa đảo, dối trá ai cả”.

Bỏ qua những tai tiếng trong mùa đầu, ông Sâm vẫn tự hào khẳng định The Voice là chương trình "hot" nhất trên sóng truyền hình trong mùa đầu tiên, có tính giải trí cao, rating luôn đạt ngưỡng.

3 huấn luyện viên mới khẳng định "Không một màu!"

Dàn huấn luyện viên của The Voice mùa thứ 2.

Sự xuất hiện lần đầu tiên của 4 vị huấn luyện cũng nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông. Nhạc sĩ Quốc Trung sau 2 lần ngồi trên "ghế nóng" của chương trình Vietnam Idol bất ngờ nhận lời tham gia làm huấn luyện viên The Voice. Lý giải về quyết định bất ngờ này, anh nói: “Những người đàn ông dù không nói ra, nhưng tất cả đều thích những cái mới. Tôi cũng không ngoại lệ, trong cuộc sống cũng như công việc, tôi luôn tìm kiếm những cái mới, có thể mang lại cảm hứng cho khán giả. Mục đích của tôi khi nhận lời là với kinh nghiệm của mình, sẽ giúp các thí sinh tìm ra cá tính âm nhạc của riêng mình”.

Nhạc sĩ Quốc Trung sẽ giúp các thí sinh tìm ra cá tính âm nhạc của riêng mình.

Ca sĩ Hồng Nhung sau khi nhận lời làm cố vấn cho đội của Thu Minh vào mùa 1, cô chia sẻ mình đã cảm thấy rất thích thú và nhớ lại những năm đầu theo đuổi nghiệp ca hát khi chỉ mới 15 tuổi. “Nhận lời làm huấn luyện viên, vui nhiều mà lo lắng cũng không ít. Nhiều người thậm chí còn lo lắng hộ tôi, rằng hình ảnh đang đẹp thế kia, nếu lỡ bị ném đá thì chết. Nhưng bản thân tôi luôn quan niệm, đã là người của công chúng phải biết cách tiếp nhận ý kiến trái chiều. Hơn nữa, xin khán giả cũng đừng quan tâm đến ban giám khảo, vì chúng tôi còn gì đâu mà để ý. Hãy dành sự quan tâm đến các thí sinh. Chúng tôi sẽ cùng nhau giúp các em tỏa sáng”, cô Bống tâm sự.

Ca sĩ Hồng Nhung kêu gọi khán giả dành sự quan tâm cho thí sinh.

Mỹ Linh cũng tâm sự từ nhỏ, cô đã có ước mơ trở thành 1 người giảng dạy, nên tham gia vào The Voice cũng phần nào giúp cô thỏa mãn ước mơ. Cô ca sĩ Tóc ngắn cũng rất quyết tâm khi nói về định hướng của mình: “Tôi không áp đặt thí sinh vì không muốn thấy một Hồng Nhung, Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng thứ 2. Bốn năm học ở nhạc viện, nhưng khi ra nghề có nhiều thứ phải bỏ đi, quan trọng là những gì mà tôi đã tiếp thu, học hỏi được trong suốt quá trình làm nghề. Tôi đã được nhận quá nhiều, giờ là lúc trả lại”. Mỹ Linh cũng hứa sẽ giúp các thí sinh rút ngắn khoảng cách để đi đến được vinh quang.

Ca sĩ Mỹ Linh hứa sẽ giúp các thí sinh rút ngắn khoảng cách để đi đến được vinh quang.

Vị huấn luận viên của mùa 1 duy nhất là Đàm Vĩnh Hưng dành sự nể phục, đồng thời cũng có phần dè chừng cho 3 “đối thủ” của mình. Anh nói: “Chị Hồng Nhung có cách xử lý ca khúc rất tinh tế, anh Quốc Trung có thế mạnh về hòa âm, phối khí, còn chị Mỹ Linh với tôi là một giáo viên thanh nhạc mẫu mực. Về khả năng ăn nói, anh Trung nhìn vậy nhưng nói câu nào là ‘chết’ câu đó, chị Linh rất duyên dáng, còn chị Nhung là giải nhất khoa... ăn nói. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình để giành giật thí sinh tốt nhất cho đội của mình”.

Đàm Vĩnh Hưng có phần dè chừng cho 3 “đối thủ” của mình.

Trước đánh giá 3 vị huấn luyện viên mới không có màu sắc riêng biệt, sẽ gây khó khăn cho các thí sinh trong việc lựa chọn đội. Nhạc sĩ Quốc Trung cứng rắn hỏi ngược lại: “Tôi hỏi thật, các bạn thấy Hồng Nhung và Mỹ Linh giống nhau như thế nào? Để có được chỗ đứng như bây giờ, họ không thể nào giống nhau được mà phải có cái riêng của từng người”.

“Tôi hỏi thật, các bạn thấy Hồng Nhung và Mỹ Linh giống nhau như thế nào?" - Quốc Trung.

Mỹ Linh nói thêm: “Có lẽ mọi người thấy 3 chúng tôi cùng ở miền Bắc nên cho rằng chúng tôi giống nhau chăng? Nếu có thì e rằng mọi người đã hơi cục bộ và cảm tính quá. Bản thân tôi không thấy mình giống chị Nhung chỗ nào cả”.

Bên cạnh những vấn đề trên, tình trạng sử dụng quá nhiều ca khúc tiếng nước ngoài trong mùa 1 cũng nhận được sự quan tâm của phóng viên. Chia sẻ về biện pháp khắc phục của đơn vị sản xuất, ông Lại Văn Sâm nói: “Việc chọn bài hát phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng thí sinh mới là người có quyền quyết định cao nhất ca khúc mà họ sẽ thể hiện, các huấn luyện viên và giám đốc âm nhạc chỉ có quyền góp ý. Tuy nhiên, tôi cũng mong các huấn luyện viên có định hướng rõ ràng về khả năng và thế mạnh của từng người trong đội của mình. Nhưng trên hết, vẫn phải tôn trọng ý kiến của thí sinh”.

Nhiều câu hỏi cũng thắc mắc về định hướng của Hương Tràm – quán quân mùa 1 có phần khá chìm lắng sau khi đoạt giải, tuy nhiên, ông Lại Văn Sâm từ chối trả lời và đề nghị phóng viên liên hệ với đại diện của Cát Tiên Sa để xin số điện thoại phỏng vấn riêng.

Mùa thứ hai của The Voice sẽ phát sóng kéo dài hơn 6 tháng, bắt đầu từ 19/5 đến 24/11 trên kênh VTV3 lúc 21h20 chủ nhật hàng tuần. Giải thưởng dành cho quán quân là 500 triệu đồng tiền mặt cùng hợp đồng thu âm với hãng đĩa Universal.

Điểm mới của The Voice năm nay là sẽ có tới 4 vòng thi gồm: Giấu mặt, Đối đầu, Đo ván và Biểu diễn trực tiếp. Trong đó, ở vòng Đối đầu, ngoài việc lựa chọn thí sinh chiến thắng, các huấn luyện viên có thể "cướp" thí sinh thua cuộc từ đội khác về đội của mình.

Theo Infonet

Bình luận