Những quán ăn bình dân từng đón nguyên thủ quốc gia

Tổng thống Mỹ Obama đã gây ấn tượng khi cùng đầu bếp Anthony Bourdain dùng bữa ở quán bún chả bình dân tại Hà Nội. Ông không phải nguyên thủ cao cấp duy nhất làm việc này.

Tổng thống Mỹ Obama đã gây ấn tượng khi cùng đầu bếp Anthony Bourdain dùng bữa ở quán bún chả bình dân tại Hà Nội. Ông không phải nguyên thủ cao cấp duy nhất làm việc này.

Tổng thống Mỹ Obama cùng đầu bếp Anthony Bourdain thưởng thức món bún chả và bia ướp lạnh ở quán ăn bình dân tại Hà Nội hôm 23/5 trong chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Instagram Anthony Bourdain.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: Hai vị thủ tướng đã gây xôn xao khi xuất hiện ở quán Komala Vilas trên đường Serangoon ở Singapore để ăn tối muộn vào tháng 11/2015. Ông Modi và ông Lý Hiển Long ăn các món chay, gồm idli, vadai và thosai. Ảnh: Straitstimes.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Anh David Cameron: Một quán rượu nhỏ ở Buckinghamshire đã trở thành hiện tượng sau một đêm, khi Thủ tướng Anh David Cameron đưa Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình tới đây thưởng thức bữa ăn truyền thống của Anh. Bữa ăn gồm cá và khoai tây, bia Ấn Độ, có giá khoảng 15 bảng Anh mỗi người. Sau đó, chủ quán đã nhận được thư cảm ơn từ ông Tập Cận Bình. Ảnh: Straitstimes.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Hai vị lãnh đạo cấp cao đã tới một tiệm mì bình dân ở Bắc Kinh trong chuyến thăm của ông Joe Biden tới Trung Quốc. Ông Biden và những người đi cùng đã gọi 5 tô mì sốt đậu đen, 10 bánh bao, salad dưa chuột… với giá 79 nhân dân tệ (17 đô la). Ảnh: CNN.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev: Ông Obama rất thích món bánh kẹp phô mai, và đã đưa Tổng thống khi đó đang đương nhiệm của Nga là Dmitry Medvedev tới một quán bánh kẹp ở Arlington, Virginia, Mỹ vào tháng 6/2010. Ông Medvedev chọn bánh kẹp phô mai cheddar, hành, ớt jalapenos và nấm, còn ông Obama chọn loại nhân phô mai cheddar, hành, rau diếp, cà chua và dưa chuột muối. Ảnh: Theaustralian.

Vua Ibrahim Ismail của bang Johor (Malaysia): Vị vua khiến người dân ngạc nhiên khi xuất hiện ở một quán cà phê đông khách tại Muar và ăn món roti prata cho bữa sáng. Ông không chỉ mời tất cả những người tại quán lúc đó ăn, mà còn trả tiền để chủ quán phục vụ miễn phí mọi khách tới quán cả ngày hôm đó. Ảnh: Straitstimes.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Năm 2013, ông Tập Cận Bình đã bất ngờ ghé thăm một hàng bánh bao hấp thuộc chuỗi nhà hàng Qing Feng ở Bắc Kinh (Trung Quốc), thưởng thức 6 loại bánh bao truyền thống và một vài món rau. Ảnh: Scmp.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: Bức ảnh chụp ông Lý Hiển Long xếp hàng chờ tới lượt ở trung tâm ẩm thực Redhill (Singapore) vào tháng 6/2014 trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Ông đã xếp hàng khoảng 30 phút để thưởng thức món cánh gà rán ở quầy hàng của ông Aw Wang Eng. Ảnh: Straitstimes.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden: Trong chuyến thăm Singapore năm 2013, ông Joe Biden tới một quầy ăn thuộc trung tâm ẩm thực đường Adam. Ông mua hai cốc nước chanh đá (giá 3 USD), chào hỏi các chủ quầy hàng và chụp ảnh lưu niệm cùng người dân. Ảnh: Straitstimes.

Theo Zing


món ngon

món ăn vỉa hè

quán ăn ngon

bún ốc

Hà Nội


Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.