Sau động đất, phụ nữ Nepal bị bán ra nước ngoài làm nô lệ tình dục

Những kẻ buôn người làm nô lệ tình dục đang lợi dụng tình hình Nepal để lừa gạt phụ nữ nước này tới những nhà thổ khắp châu Á, theo lời các nhà hoạt động chống buôn người.

Những kẻ buôn người làm nô lệ tình dục đang lợi dụng tình hình nhiều người mất nhà cửa ở Nepal để lừa gạt phụ nữ nước này tới những nhà thổ khắp châu Á, theo lời các nhà hoạt động chống buôn người.

Tổng số người thiệt mạng vì trận động đất kinh hoàng tháng trước đã lên tới hơn 7.500, và hàng trăm nghìn người khác mất nhà cửa, chủ yếu ở những vùng nông thôn nghèo khó cùng cực.

Phụ nữ và các bé gái Nepal từ lâu đã là mục tiêu của những đường dây buôn người. Liên Hiệp Quốc ước tính 15.000 người bị đưa ra khỏi Nepal vào các nhà thổ ở nước ngoài mỗi năm, chủ yếu là sang Ấn Độ, nhưng cũng tới cả những nơi xa xôi như Hàn Quốc.
 

Sau động đất, phụ nữ Nepal có nguy cơ trở thành nạn nhân của các băng nhóm buôn người (Ảnh: India Today)

Các nhóm hỗ trợ nhân đạo cảnh báo hoạt động buôn người có thể ráo riết hơn nữa sau động đất.

Sunita Danuwar, giám đốc Shakti Sumuha, một tổ chức phi chính phủ tại Kathmandu, nói: “Lần này những kẻ buôn người tới với lời dụ dỗ sẽ giúp các phụ nữ thoát khỏi tình trạng khốn khổ hiện giờ”. Rashmita Shashtra, một nhà hoạt động nhân đạo, nói với báo Anh The Guardian: “Ở đây mọi người đang tuyệt vọng và sẽ nắm lấy bất kỳ cơ hội nào”.

Phóng viên của The Guardian đã trò chuyện với một phụ nữ 20 tuổi tên là Sita. Cô nói cô đã bị bắt cóc ở Sindhupalchok, một ngôi làng gần Kathmandu vào năm ngoái.

Sita kể cô bị buộc quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ có khi lên tới 30 lần mỗi ngày trong suốt một năm trời tại một nhà thổ Ấn Độ trước khi được cảnh sát giải cứu.

Liên Hiệp Quốc nói 8 triệu trong dân số 28 triệu người của Nepal đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất, ít nhất 2 triệu người cần lều bạt, nước uống, lương thực và thuốc men trong ba tháng tới.

Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết hơn nửa triệu trẻ em Nepal đang được tiêm phòng để ngăn ngừa dịch sởi. Khoảng 1,7 triệu trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp ở những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất.
 
Theo Minh Hải (MASK Online)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.