Động đất tiếp tục tàn phá "thành phố thảm họa"

Trận động đất xảy ra lúc 8h34 tối qua (giờ địa phương) ở độ sâu 10km, cách thành phố Christchurch 7 km về phía Tây Nam. Sau động đất chính, còn có thêm các dư chấn mạnh từ 3,5 đến 3,6 độ richter. Sự rung lắc được cảm nhận khắp nơi trong thành phố Christchurch, nơi từng hứng chịu 3 trận động đất trong 9 tháng qua

Một dư chấnmạnh 5,1 độ richter lại làm rung chuyển Christchurch (New Zealand), nơi đã phảihứng chịu nhiều trận động đất thời gian qua, buộc sân bay phải sơ tán khẩncấp và làm mất điện một số khu vực trong thành phố.

Trận động đất xảyra lúc 8h34 tối qua (giờ địa phương) ở độ sâu 10km, cách thành phố Christchurch7 km về phía Tây Nam. Sau động đất chính, còn có thêm các dư chấn mạnh từ 3,5đến 3,6 độ richter. Sự rung lắc được cảm nhận khắp nơi trong thành phốChristchurch, nơi từng hứng chịu 3 trận động đất trong 9 tháng qua. Trong đó,có trận động đất mạnh 6,0 độ richter ngày 13/6 và trận động đất hủy diệt6,3 độ richter hồi tháng 2, cướp đi 181 sinh mạng.

Mặc dù truyền thôngđịa phương có đề cập đến tổn thất của một số trạm điện ở vùng ngoại ô,nhưng cảnh sát cho biết hiện tại vẫn chưa có con số thống kê cụ thể vềthiệt hại sau thiên tai vừa rồi. Theo đại diện của sân bay Christchurch, họphải tiến hành sơ tán và đang kiểm tra thiệt hại ở khu vực đường băng. Sânbay này từng phải đóng cửa tạm thời sau trận động đất ngày 13/6 và được mởcửa lại sau đó vài giờ.

Động đất tiếp tục tàn phá "thành phố thảm họa"
Nhà thờ lớn tại Christchurch từng bị phá hủy vì động đất hồi tháng 2.

Một ngườidân nói với báo chí địa phương rằng, trận động đất đã phá nát chiếcgiường của anh ta. "Chúng tôi nghe thấy tiếng động và nghĩ không phảilại động đất đấy chứ?. Nó không kéo dài như động đất hôm thứ Haituần trước, nhưng vẫn thật đáng sợ vì nó lại diễn ra", người này nói.Trong khi đó, một người dẫn chương trình phát thanh nói rằng, ngườidân sống ở thành phố lớn thứ hai New Zealand này phải hứng chịunhiều trận động đất liên tiếp thời gian qua và mô tả cuộc sống ởChristchurch như một “bể khổ”.

Hôm thứ Hai (20/6),Thủ tướng New Zealand John Key thông báo tổng thiệt hại vì động đất ởChristchurch đã lên đến 19,22 triệu USD, vượt xa so với dự tính ban đầu.

Theo BưuĐiện Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.