Đòi bồi thường 33 triệu đô vì bị sờ áo ngực

Một nữ nhân viên bán hàng kiện sếp của cô ở một siêu thị bách hóa sang trọng nhất của Australia và đòi 33 triệu USD.

Một nữ nhân viên bán hàngkiện sếp của cô ở một siêu thị bách hóa sang trọng nhất của Australia và đòi33 triệu USD.

"Tôi đang tiến hành các thủtục tố tụng",  Kristy Fraser-Kirk, 25 tuổi, nói.

Đòi bồi thường 33 triệu đô vì bị sờ áo ngực

Kristy Fraser-Kirk.

Trong đơn kiện, Fraser-Kirkcáo buộc Mark McInnes, cựu tổng giám đốc điều hành của chuỗi cửa hàng DavidJones, đã luồn tay vào dưới áo và sờ dây áo ngực của cô trong một bữa trưahồi tháng 5 và tại một buổi họp tháng 6.

McInnes tạm thời nghỉ việchôm 18/6 sau khi có những lời cáo buộc về hành vi. Công ty bán lẻ cho biếtMcInnes thừa nhận đã "xử xự không tương xứng với cương vị một tổng giám đốcvới một nữ nhân viên". Tuy nhiên, công ty này không cung cấp chi tiết.

Số tiền Fraser-Kirk đòi cửahàng, McInnes và 9 giám đốc của David Jones tổng cộng 33,3 triệu USD vì chorằng công ty này đã không làm gì với hành vi của tổng giám đốc.

Hệ thống cửa hàng David Jonestuyên bố cả công ty và các giám đốc sẽ chống lại vụ kiện quyết liệt.Fraser-Kirk thì nói rằng nếu nhận được số tiền đền bù, cố sẽ đưa hết cho mộtquỹ từ thiện giúp các nạn nhân bị quấy rối tình dục ở công sở.

Theo Hải Minh
VNE


 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.