Nhà cái đặt cược CEO Nokia sẽ làm sếp Microsoft

Hãng cá cược nổi tiếng Ladbrokes đã đặt cược tỉ lệ 1 ăn 5 cho Stephen Elop vì CEO của Nokia hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng mà Steve Ballmer để lại.

Hãng cá cược nổi tiếng Ladbrokes đã đặt cược tỉ lệ 1 ăn 5 cho Stephen Elop vì CEO của Nokia hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng mà Steve Ballmer để lại.

Sinh ra ở Canada và gia nhập Microsoft năm 2008,Stephen Elop từng giữ chức vụ trưởng bộ phận kinh doanh của hãng phần mềm Mỹ và có trách nhiệm phát triển bộ sản phẩm Office. Năm 2010, ông được Nokia mời về làm Giám đốc điều hành. Stephen Elop cũng là CEO ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử của Nokia. 

Stephen Elop sẽ về với Microsoft?

Dưới thời Stephen Elop, Nokia đã dần thoát khỏi khủng hoảng và chiếm lĩnh lại thị phần. Nhờ doanh thu khá tốt từ các dòng smartphone Lumia của Nokia, hệ điều hành Windows Phone của Microsoft cũng đã vượt qua BlackBerry để trở thành nền tảng di động có lượng người dùng đứng thứ ba toàn cầu, sau Android và iOS. 

Thời gian đầu ở vị trí CEO Nokia, Elop cũng là người phải chịu nhiều sự chỉ trích nhất khi hãng trở nên thân thiết với Microsoft. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nguyên nhân khiến hãng điện thoại Phần Lan thất bại trên thị trường smartphone. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh những tháng gần đây đã cho thấy một tương lai tươi sáng của Nokia. Smartphone Lumia đã có lúc bán chạy hơn cả iPhone ở một số thị trường. 

Ngoài Stephen Elop, hãng cá cược Ladbrokes cũng đưa ra tỉ lệ đặt cược với Steven Sinofsky - cựu chủ tịch Microsoft, Julie Larson Green, Phó chủ tịch cấp cao của Mirosoft và những nhân vật đình đám khác của giới công nghệ như Tim Cook của Apple, Marissa Meyer của Yahoo. Mức đặt cược vào Stephen Elop mà hãng Ladbrokes đưa ra là 1 ăn 5, mức thấp nhất trong số các ứng viên, tương ứng với khả năng cao nhất có thể xảy ra.

Bill Gates - "Tướng quân bóng tối" của Microsoft - sẽ tái xuất sau nhiều năm đi làm từ thiện?  

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn gần đây với Cnet Marc Benioff - CEO của Salesforce - cho rằng chủ tịch Bill Gates của Microsoft nên quay trở về với chiếc ghế CEO, vì "không ai trong số các ứng viên có đủ tầm nhìn để lãnh đạo công ty như Bill Gates", "Gates có thể sẽ tạm quyền khoảng ba năm và giao lại việc từ thiện cho vợ mình".

Bil Gates đã thôi giữ chức giám đốc điều hành của Microsoft kể từ tháng 1/2000. Từ đó đến nay, ông vẫn còn giữ cương vị chủ tịch Microsoft nhưng không trực tiếp điều hành các hoạt động của tập đoàn. Ngày làm việc toàn thời gian cuối cùng ông giành cho Microsoft là ngày 27/6/2008. Kể từ đó đến nay, Bill Gates giành nhiều thời gian hơn cho việc từ thiện, phát triển những dự án xóa đói giảm nghèo và cải tạo môi trường. 

"Gates có lẽ là người phù hợp nhất cho chiếc ghế CEO tại Microsoft. Người ta không thể tìm thấy ai khác trên hành tinh này có hiểu biết về công nghệ lẫn các vấn đề y tế, giáo dục và đói nghèo. Ông ấy là một ngôi sao quyền lực mà Microsoft đang cần", tờ Business Insider nhận định.  

Theo Duy Tín
Tri Thức



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.