10 vị Giáo hoàng trên màn ảnh rộng Hollywood

Đức Giáo hoàng đã xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh của Hollywood. Cùng điểm lại những diễn viên có vinh dự được vào vai người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Đức Giáo hoàng đã xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh của Hollywood. Cùng điểm lại những diễn viên có vinh dự được vào vai người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

1.    Vô tình bị lạc khỏi Vatican, Giáo hoàng trẻ tuổi Leo XIV do diễn viên Tom Conti thủ vai trong phim Saving grace (2000) đã tin rằng đó là một thử thách mà Chúa dành cho mình. Đức Giáo hoàng đã giữ kín thân phận của mình khi đi đến một ngôi làng nghèo khổ tại Ý và xây dựng lại hệ thống dẫn nước vốn đã đổ nát cho dân làng. Cuộc phiêu lưu đã giúp Giáo hoàng có thêm người bạn mới và rút ra được những bài học quan trọng về tình bạn và lòng tự trọng.
2.    Trong phim Godfather III (Bố già phần 3), tài tử Raf Vallone vào vai Hồng y sùng đạo Cardinal Lamberto, người đã được bầu làm giáo hoàng Gioan Phaolô I và sau đó bị đầu độc đến chết theo kế hoạch của phe chống Bố già. Giáo hoàng trong Godfather III là người rất lý trí và bị bủa vây trong mối quan hệ phức tạp của ông trùm mafia Corleone Michael.
3.    Bộ phim The Agony and the Ecstasy (1965) được sản xuất dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Irving Stone. Bộ phim kể về cuộc xung đột giữa hoạ sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Michelangelo (do Charlton Heston thủ vai) và Giáo hoàng Julius II (do nam diễn viên kỳ cựu Rex Harrison thủ vai) về bức tranh Cảnh Thiên Chúa sáng thế trên trần Nhà nguyện Sistine.
4.    Trong bộ phim hài hước Pink panther 2 (Điệp vụ báo hồng 2) năm 2009, Đức Giáo hoàng do nam diễn viên Evgeniy Lazarev đóng đã bị mất trộm chiếc nhẫn vào tay băng nhóm Tornado, một băng nhóm buôn cổ vật khét tiếng đang bị thanh tra Clouseau và các cộng sự theo dõi sau khi nhiều cổ vật trên thế giới đột nhiên bị lấy cắp, kể cả viên kim cương vô giá Pink panther của nước Pháp.
5.    Cuốn tiểu thuyết Pope Joan  (Giáo hoàng Joan) kể về một cô gái đã giả trai để được gia nhập vào tu viện. Với trí thông minh siêu việt của mình, cô đã trở thành một Hồng y, sau đó được bầu làm Giáo hoàng vào năm 853. Dựa vào cuốn tiểu thuyết này, bộ phim cùng tên đã được khởi chiếu vào năm 2009 với sự diễn xuất nữ diễn viên Johanna Wokalek trong vai Giáo hoàng.
6.    Đã có 2 Giáo hoàng xuất hiện trong bộ phim The shoes of the fisherman năm 1968. Khi Giáo Hoàng Piô XIII do John Gielgud vào vai qua đời thì Hồng y Lakota (Anthony Quinn đảm nhận), một người khiêm tốn được bầu làm Giáo hoàng mới với nhiệm vụ cao cả là giải cứu thế giới trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân giữa Trung Quốc, Liên Xô với Mỹ.
7.    Trong bộ phim We have a pope năm 2011, Hồng y Melvine (Michel Piccoli đóng) đã bất ngờ trở thành tân Giáo hoàng sau ba vòng bầu cử. Tuy rất vui mừng vì sự lựa chọn của Chúa, nhưng trong giây phút quyết định ông đã chạy chốn. Melvine luôn mơ ước trở thành diễn viên kịch và yêu thích vở Chayka (Hải âu) của nhà soạn kịch nổi tiếng người Nga Chekhov.
 
 8.    Năm 2005, bộ phim Giáo hoàng John Paul II được khởi chiếu trên truyền hình ở Mỹ, Vatican và Ý đã thu hút sự chú ý của rất nhiều tín đồ Công giáo. Tác phẩm kể về cuộc đời của chàng Karol Wojtyla, từ tuổi trẻ ở Ba Lan đến những ngày cuối đời ở Ngai tòa Thánh Phê rô. Nam diễn viên Jon Voight – bố của minh tinh Angelina Jolie đã rất xuất sắc khi vai diễn của anh đã lột tả hết được những phẩm chất nhân hậu của Giáo hoàng John Paul II và Jon đã được đề cử giải Emmy cho vai diễn này.
 
 9.    Lên sóng năm 2011, bộ phim The borgias nói về những tội ác của gia đình Borgias. Nam diễn viên Jeremy Irons vào vai tu sĩ người Tây Ban Nha Rodrigo Borgia, người đã trở thành Giáo hoàng Alexander VI bằng cách đút lót những người bỏ phiếu khác. Alexander VI chú trọng đến việc bảo vệ ngôi vị vững chắc đồng thời lôi kéo những người có tham vọng chính trị để tạo ra những liên minh ma quỷ nhằm khống chế cả nước Ý.

 

 10.
     Angels and demons (Thiên thần và Ác quỷ) kể về những biến cố sau khi Đức Giáo hoàng (do Marc Fiorini vào vai) mất, mật nghị Hồng y được tổ chức để bầu tân Giáo hoàng. Tuy nhiên ngay trước vòng bầu chọn, lần lượt cả bốn ứng viên đều bị bắt cóc một cách mờ ám. Từ đó, những manh mối về những hiểm họa sắp diễn ra mà tổ chức Người ngộ đạo muốn nhằm vào Thiên Chúa giáo và Tòa thánh Vatican. Bộ phim phát hành vào năm 2009 đã dẫn dắt người xem vào cuộc trinh thám đầy tính kỳ bí.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.