Khi con có tư tưởng "sính ngoại"

Không ít bậc phụ huynh phàn nàn về con cái ngày càng có tư tưởng sính ngoại. Không chỉ dừng lại ở tư tưởng, ngôn ngữ, mà đến cả việc tiêu dùng, phong cách, văn hóa ứng xử…

Không ít bậc phụhuynh phàn nàn về con cái ngày càng có tư tưởng sính ngoại. Khôngchỉ dừng lại ở tư tưởng, ngôn ngữ, mà đến cả việc tiêu dùng, phongcách, văn hóa ứng xử…

Vì đâu?

Dù đã được nhắc nhởnhiều, nhưng mỗi lần đi đâu về là Hà Nhung, 15 tuổi (Biên Hòa, ĐồngNai) lại nói gọn lỏn: “Hello ông”, “Hello bà”, “Hi, papa, himama”. Khi người lớn tỏ ra không bằng lòng với cách dùng ngônngữ “nửa nạc nửa mỡ” ấy, Hà Nhung liền phản ứng: “Nói như conmới là sành điệu”.

Cách ăn mặc của HàNhung còn làm mọi người trong nhà đi từ ngạc nhiên này sang ngạcnhiên khác. Mặc đồ hiệu, đầu tóc vàng hoe, trông Hà Nhung như một côgái Hàn Quốc “xịn”. Thực tế, không chỉ ba mẹ mà nhiều người bà concũng khuyên nhủ Hà Nhung. Vậy mà, không những không thay đổi, cô bécòn tranh luận với cha mẹ để bảo vệ ý muốn của mình. Thậm chí có lầnHà Nhung thách thức: “Mẹ ba không được ngăn cản con, nếu khôngcon sẽ ra ở riêng cho thoải mái. Ở bên Tây, cha mẹ không can thiệpquá sâu đến đời sống riêng tư của con cái. Lớn lên, con sẽ quyết tâmra nước ngoài sinh sống”.

Khi con có tư tưởng "sính ngoại"

Trong những trường hợp "đặc biệt" này, bố mẹ cần khéo léo uốn nắn dần
để con trẻ nhận thức đầy đủ về văn hóa ứng xử, tiêu dùng... - (Ảnh: Internet)

Chị Hà Như, mẹ của HàNhung tâm sự: “Sở dĩ con bé có cách nghĩ và lối sống sính ngoạiđến mức lố bịch là do một phần lớn lỗi từ chính tôi. Từ khi concòn nhỏ, tôi đã vô tình “nhồi nhét” con tư tưởng chuộng đồ ngoại. Từtiêu dùng hay ăn uống, do muốn chăm sóc cháu tốt nhất, nên tôi luôntìm mua hàng hiệu đắt tiền của nước ngoài cho cháu dùng. Những khiai cho hay tặng cháu áo quần mà tôi thấy không thích thì thường nhậnxét: “Đồ này không phải hàng ngoại nhập nên mặc vào thấy rất quêmùa”.

Giờ đây, điều kiệnkinh tế gia đình không khá giả như trước, cộng thêm việc hàng hóaViệt Nam chất lượng ngày càng cao nên tôi có xu hướng chuyển sangxài hàng nội và hài lòng với cách chọn lựa đó. Nhưng thay đổi thóiquen cho con là việc làm không dễ”.

Vì muốn con được tiếpxúc phương pháp học tập năng động, thoải mái của  nước ngoài, anhHào (Dĩ An, Bình Dương) đã quyết định cho con học trường quốc tế.Tuy nhiên, càng lớn cậu bé càng có tư tưởng “sính ngoại”. Trong quanhệ với bạn bè, họ hàng, người thân, cậu bé luôn đưa ra sự so sánh vàđánh giá về lối sống, cách ứng xử trong nước với nước ngoài. Và kếtquả là lúc nào cậu bé cũng cho rằng “nước ngoài mới tốt”... Gia đìnhanh Hào nhận ra rằng, do vợ chồng anh chị quá bận rộn với việc làmăn mà phó thác hoàn toàn cho nhà trường, không định hướng kịp thờicho con. Vì thế, khi cậu con trai a dua theo bạn bè, thần tượng,chạy theo lối sống của người nước ngoài mà không phân biệt được tốthay xấu, phù hợp hay không phù hợp.

Sính ngoại khônghẳn là xấu

Sính ngoại không hẳnlà xấu, nếu tư tưởng và hành động đó phù hợp với lối sống và vănhóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Chẳng hạn như: sính ngoại trongcách suy nghĩ độc lập, quyết đoán, tư tưởng phóng khoáng, sống tựgiác và mạnh dạn trong mọi hoàn cảnh. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt,văn hóa xếp hàng ngay ngắn ở nơi công cộng, thói quen sống tiếtkiệm, biết bảo vệ, giữ gìn môi trường...

Quan trọng là cha mẹphải phối hợp chặt chẽ cùng thầy cô để định hướng cho trẻ thấy đượcthể hiện trong hoàn cảnh nào mới phù hợp. Nếu trẻ thích dùng ngoạingữ trong giao tiếp, thì phải chọn đúng ngữ cảnh, hợp đối tượng.Điều này sẽ giúp rèn kỹ năng, tăng thêm vốn liếng từ ngữ và thóiquen giao tiếp bằng ngoại ngữ cho bản thân.

Các bậc cha mẹ phảicùng con xác định những điều tốt đẹp trong nền  văn hóa tiến bộ củacác nước trên thế giới mà trẻ đang chuộng để làm giàu cho nền vănhóa dân tộc như văn hóa xếp hàng, trách nhiệm trước cộng đồng, ứngxử lịch sự trong giao tiếp... Khuyến khích con trẻ vận dụng nhữnghiểu biết đó thể hiện một cách sinh động vào cuộc sống.

Nếu con bạn thích nóichuyện bằng ngoại ngữ thì nên giúp trẻ xác định mình đang ở đâu, nóivới ai và quan trọng là có cần thiết hay không. Như thế, trẻ sẽ dầndần nhận ra được khi nào cần dùng ngoại ngữ để trao đổi, vừa để tăngthêm vốn từ vựng, vừa thể hiện mình là người có văn hóa.

Khi con có xu hướngthực dụng, sính ngoại trong phong cách, lối sống, bạn không nên gaygắt, chỉ trích con. Nhiều khi trẻ không biết được những điều mìnhthể hiện là không phù hợp với hoàn cảnh sống. Cần phải khéo léo uốnnắn dần để con trẻ nhận thức đầy đủ và thay đổi một cách tự giác.

Không nên quát tháoầm ĩ hoặc cấm con khi chúng có những biểu hiện sính ngoại trong ănmặc. Các bậc phụ huynh hãy coi đây là cơ hội để định hướng, cố vấncho con có gu thẩm mỹ phù hợp. Đồng thời, phát triển tính sáng tạotrong cách phối hợp các trang phục để tôn lên vẻ đẹp của con.

Theo Lê PhạmPhương Lan
PNO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.