Vụ người mẫu bán dâm: Châm ngòi quả bom nổ chậm trong showbiz

Một cô gái nghèo tỉnh lẻ, một em bé bán vé số… ngày kia trở thành diễn viên, người mẫu, hoa khôi… tưởng thế là đã thoát kiếp vịt xấu xí để hóa thân thành thiên nga.

Một cô gái nghèo tỉnh lẻ,một em bé bán vé số… ngày kia trở thành diễn viên, người mẫu, hoa khôi… tưởngthế là đã thoát kiếp vịt xấu xí để hóa thân thành thiên nga.


Nhưng vì sao thiên nga lại rơitõm xuống bùn, làm cái nghề được coi là mạt hạng nhất: bán dâm? Khi bức màn hàonhoáng che phủ trong showbiz được kéo xuống, sự thực làm người ta bàng hoàng…

Đêm ngày 24/5, Cục Điều tra hình sự, Bộ Công an đã bắt quả tang 3 đôi nam nữđang mua bán dâm ở các địa điểm đường Láng – Hòa Lạc và TP. HCM. Trong số này cóngười mẫu, diễn viên Hà Thị H (sinh năm 1989, tại Thái Thụy, Thái Bình, lấy nghệdanh H.H), từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình (như Ai, Giấc mơ biển,Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ của đạo diễn Trương Dũng và Mùa thu đi một nửa của đạo diễn Võ Việt Hùng). Ngoài ra, H.H còn làm mẫuảnh cho một số tạp chí.
 

Vụ người mẫu bán dâm: Châm ngòi quả bom nổ chậm trong showbiz
Người mẫu H.H khi chụp hình chỉ được 1 triệu đồng


Không hẳn là “đi đêm lắm có ngày gặp ma”

Chín ngày sau, đúng vào chiều ngày 2/6, Hoa hậu Nam Mê Kông2009 Võ Thị Mỹ Xuân bị bắt khi đang bán dâm cho khách với giá 2.500 USDtại một khách sạn 5 sao ở TP. HCM. Cùng bị bắt với Hoa hậu Mỹ Xuân ngoài“tú bà” Trần Quang Mai (chuyên dẫn gái mại dâm cho các đại gia) còn cómột loạt các hoa khôi, hotgirl đình đám khác.

Hiện tại, cơ quan điều tra chưa kết thúc điều tra đường dây gái gọi nàymà mới chỉ triệu tập được khoảng… 20 người đẹp có liên quan đến vụ việc.

Người ta băn khoăn liệu đây có phải là một sự trùng hợp tình cờ, ngẫunhiên mà hai đường dây người đẹp mại dâm ở hai thành phố lớn bị khui raở thời điểm gần nhau. Hay đây là một chiến dịch thực sự để triệt phá tệnạn mại dâm trên cả nước?

Trước đó, vào ngày 23/12/2011, tại Hội nghị tập huấn cho các phóng viênbáo, đài về công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 –2015 do Cục Báo chí (Bộ thông tin và truyền thông) tổ chức, đại diện BộCông an cho hay tình hình mại dâm trong thời gian gần đây diễn biến phứctạp, khi đối tượng tham gia bán dâm và môi giới mại dâm ngày càng nhiều,bao gồm sinh viên, người mẫu và các diễn viên trẻ. Đèn đỏ đã bật, tưởngrằng các chân dài phải cảnh giác nhưng cuối cùng, họ vẫn sa lưới.

Theo thượng tá Vũ Viết Phàng, Cục Điều tra hình sự thì việc bắt quả tangngười mẫu Hồng Hà bán dâm đêm 24/5 hoàn toàn không phải tình cờ. Đấy làkết quả sau 2 tháng điều tra, xác minh về đường dây bán dâm cho các đạigia.

Các điều tra viên của Cục Điều tra hình sự (Bộ Công an) cho biết chưa cóvụ mại dâm nào có sức thu hút lớn như thế, khi mà tất cả các báo đều“vào cuộc”. Có thể nói sự việc này đã gây rúng động dư luận bởi từ trướcđến nay, chuyện người đẹp “bán thân nuôi miệng” mới chỉ “lấp ló” trongkhoảng tranh tối tranh sáng, chưa có vụ nào “lộ diện” chính thức.

Sức ám ảnhcủa những tờ bạc ngàn đô

Tại cơ quan công an, người mẫu, diễn viên H.H cho biết, cô sinh ra trong một giađình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ mất sớm, cô đã sớm phải tự bươn chải. Sau khitham gia một cuộc thi người đẹp, thấy mình có chút nhan sắc, vóc dáng hơn người,cô đã quyết định rời Hà Nội vào miền đất hứa là TP. HCM để lập nghiệp. Sau 4 năm“vật lộn”, cô cho biết đến giờ khi đã có một “chỗ đứng nhất định” thì mọi thứlại kết thúc vì cô bị bắt.

H.H cho hay, việc đóng phim hay làm người mẫu ảnh không đảm bảo đời sống của mộtngười mẫu vô danh như cô. Theo đó, mỗi tập phim cô được trả 10 triệu đồng nhưngđóng phim rất vất vả, thời gian lại dài, không phải tập nào cô cũng có mặt. Dođó, tính ra thu nhập chẳng đáng là bao.

Còn thù lao chụp ảnh đối với người mẫu không tên tuổi như cô là 1 triệu đồng/ngày, đó là chưa kể đến những lúc vì muốn gây dựng tiếng tăm cô phải tự đầu tưtừ quần áo, trang điểm và chụp ảnh… không lấy tiền nhằm mục đích đưa hình ảnhcủa mình phủ sóng rộng hơn.

H.H phân trần với cánh phóng viên và các cán bộ điều tra rằng: “Làm việc vấtvả lắm mới có được ít tiền. Đằng này chỉ đi chơi vui vẻ một hôm mà được nhiềutiền như vậy (1.000 USD, hơn 20 triệu đồng) thì tội gì không đi”.

Là một cô gái đi lên từ ruộng đồng, đơn độc bươn chải ở thành phố kiếm sống,nhưng H.H đặt cho mình một mục tiêu khá cao. Cô cho biết, mình định bán dâm đếnkhi nào đủ tiền mua được một căn nhà riêng ở TP. HCM và một chiếc ô tô để đilại. Khi đạt được mục đích này, cô sẽ dừng lại và lo việc lấy chồng, để mọichuyện tự trôi vào dĩ vãng.

Như vậy, cuộc đời cô sẽ vẫn bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuynhiên, nếu tính ra, để đạt được hai mục đích lớn trên, số tiền mà Hồng Hà cần làkhông nhỏ. Có lẽ cô sẽ trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp trong thời gian dàitrước khi kịp dừng lại và làm lại cuộc đời…

Trong phòng tạm giữ của Cục Điều tra hình sự (Bộ Công an), H.H tỏ ra khá bìnhthản. Phóng viên hay cán bộ điều tra hỏi gì thì cô nói nấy. Kể từ thời điểm đượcbiết mình chỉ bị phạt hành chính rồi được thả về do mới bị bắt lần đầu, tâmtrạng cô phấn chấn hẳn lên. Các điều tra viên cho biết, điều cô gái này sợ nhấtlà người thân, bạn bè biết chuyện sẽ khiến cô không còn đường làm lại.

Vụ người mẫu bán dâm: Châm ngòi quả bom nổ chậm trong showbiz
Đáng tiếc cho H.H khi mọi thứ vừa bắt đầu thì lại bị mất hết


Tuy nhiên, khi được hỏi về dự định sau này, H.H úp mở cho biết có lẽ côsẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sau đó trở lại TP. HCM tiếp tục hoạt độngnghệ thuật! Hỏi về lý do vì sao tiếp tục con đường nghệ thuật, khi nó cónhiều cám dỗ mà lại không “đủ sống” cho mình, H.H từ chối trả lời.

Về phần Mỹ Xuân, trước khi trở thành Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 và bướcchân vào showbiz, cô cũng có cuộc sống rất nghèo khổ, từng phải đi bánvé số để kiếm tiền chi tiêu. Gia đình ly tán mỗi người một phương khiếnMỹ Xuân phải sống cùng người bác cũng nghèo như gia đình mình.

Có lẽ cái nghèo và tiền bạc đã ám ảnh cô. Suốt quãng thời gian sau khitốt nghiệp trung học phổ thông, Mỹ Xuân đã vừa làm công nhân vừa ôn thivà cuối cùng cô cũng thi đỗ trung cấp du lịch để rồi sau đó yên phận vớivai trò hướng dẫn viên du lịch ở thành phố Hội An (Đà Nẵng). Tuy nhiên,cuộc thi Hoa Hậu Nam Mê Kông đã khiến đời cô rẽ sang bước ngoặt hoàntoàn khác khi cô đăng quang ngôi vị cao nhất.

Một cuộc sống mới đãđến với Mỹ Xuân. Việc được khoác lên mình những bộ cánh đẹp, xuất hiện ở nhữngtạp chí lớn nhỏ đã khiến Mỹ Xuân choáng ngợp. Có lẽ cô công nhân và bán vé sốdạo ngày nào không ngờ có ngày mình được lái một chiếc xe SH, được sống trongmột chung cư cao cấp giữa quận 2 của TP. HCM, dù căn hộ này là của bạn trai ở Úcmua tặng như lời cô nói. Nhiều người cho biết với Mỹ Xuân, như vậy có lẽ đã quáđủ. Nhưng đến đâu là đủ thì có lẽ chỉ có Mỹ Xuân mới biết được mà thôi…

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, Hoa hậu Mỹ Xuân thừa nhận giá mua bándâm của mình là 1.500 – 2.500 USD/ lần (khoảng 30 – 50 triệu đồng/ lần). Đượcbiết vào cuối tháng 5 năm 2012 thông qua sự môi giới của Trần Quang Mai, Mỹ Xuânđã bán dâm cho một đại gia với giá 2.000 USD/ lần (hơn 40 triệu đồng/ lần). Đâylà lần bán dâm gần nhất trước khi bị bắt của Mỹ Xuân.

Chưa hết, ngoài việc là “chân dài” trong đường dây mua bán dâm của Trần QuangMai, người đẹp Mỹ Xuân còn là một “tú bà” khi đứng ra tự tổ chức thêm một đườngdây khác, quy mô nhỏ hơn. Đường dây mại dâm cao cấp này tồn tại hơn một năm nay.

Trong khi đường dây do Trần Quang Mai tổ chức cho “chân dài” bán dâm với giá từ1.500 – 2.500 USD/ lần, hưởng hoa hồng từ 30 – 50% thì Mỹ Xuân tổ chức bán dâmvới giá khoảng 1.000 – 2.000 USD/ lần (khoảng 20 – 40 triệu đồng/ lần), hưởngtiền công môi giới 30%.

Đây là mức giá dành cho một số “chân dài” là người mẫu, diễn viên, hotgirl… cònđối với sinh viên thì giá bán dâm thấp hơn, khoảng 300 – 500 USD/ lần (hơn 6triệu – 10 triệu đồng) và Mỹ Xuân cũng “chiết khấu” 30% / lần.

Đặc biệt, theo lời khai ban đầu của Mỹ Xuân, trong số khoảng 20 người đẹp cóliên quan đến đường dây mại dâm của mình, có người mẫu nổi tiếng tên N. bán dâmvới giá khủng nhất lên tới 8.000 USD/ lần (hơn 160 triệu đồng/ lần).

Có thời điểm người mẫu này thực hiện “sex tour” với một đại gia sang Singaporetrong thời gian 3 ngày rồi sau đó “bỏ túi” 24.000 USD (hơn 480 triệu đồng, chưatrừ khoản chiết khấu cho người môi giới!).

Chung quy lại thì động cơ bán dâm của các người đẹp này cũng chỉ gọn trong mộtchữ “tiền”. Thế nhưng, người bán đã vậy, còn kẻ mua là ai? Theo nguồn tin từ cơquan điều tra, những đại gia mua dâm toàn người “thừa tiền”, thực sự rất nhiềutiền. Họ mua dâm của các cô một phần vì tò mò, bởi nghe giới thiệu là diễn viên,người mẫu, hoa khôi, hoa hậu thì muốn biết và gặp ở ngoài đời.

Số tiền ngàn đô không chỉ mua nhan sắc, mà còn để mua cả ánh hào quang mà các côđã dày công xây dựng nên và… dìm nó xuống bùn đen.

Vụ người mẫu bán dâm: Châm ngòi quả bom nổ chậm trong showbiz
Mỹ Xuân cũng trượt dài từ những đồng USD dễ kiếm

Kíchhoạt quả bom nổ chậm trong showbiz

Nhìn vào cuộc sống xa hoa của nhiều chân dài, với nhà lầu, xe hơi, quầnáo đồ dùng hoàn toàn của những nhãn hàng hàng đầu thế giới, rất nhiềungười đã thắc mắc họ kiếm đâu ra tiền?

Những nghi ngờ này càng có thêm “căn cứ” khi người mẫu Trang Trần đứngra tuyên bố thẳng thừng trong giới người mẫu có không ít người “bán thânnuôi miệng”. Tuyên bố này tuy gây rung động dư luận nhưng cũng chỉ dừnglại ở mức tin đồn trở nên đáng tin hơn chứ chưa đủ sức biến nó thành tinthật!

Hai vụ việc liên quan đến hoa hậu Mỹ Xuân và người mẫu, diễn viên HồngHà đã hé lộ ra nhiều điều, rằng trong giới nghệ thuật, nếu không có ôngbầu và có nhiều tiền thì không thể nổi tiếng.

Rằng nếu chỉ là một gương mặt “chẳng ai biết” thì cuộc sống cũng vô cùngnhọc nhằn. Và trên hết, nhiều người “vỡ” ra được chuyện tiền của một sốngười mẫu, hoa hậu, diễn viên nhiều như vậy là có nguồn gốc từ đâu.

Chiều ngày 5/6, Công an TP. HCM cho biết, một đối tượng tên Huy, làmtrùm chăn dắt của đường dây mại dâm cao cấp (chưa xác định được danhtính cụ thể), cũng đang bị cơ quan Công an truy bắt về tội môi giới mạidâm. Theo nhiều người trong giới giải trí đánh giá, việc truy bắt Huy cóthể để “lòi ra” rất nhiều chân dài tiếng tăm trong làng nhan sắc, điệnảnh… tham gia vào đường dây mua bán dâm của Hoa hậu Mỹ Xuân.

Ngoài ra, một “chuyên gia trang điểm” tên Lê Quang Tuấn Anh (nghệ danhKevin Lê) cũng bị bắt vì tội lợi dụng các mối quan hệ trong showbiz đểmôi giới các chân dài bán dâm cho đại gia có nhu cầu.

Một điều tra viên đánh giá trong thời gian tới có lẽ sẽ còn nhiều vụtương tự xảy ra. Bởi sự việc này chẳng khác nào “châm ngòi” cho “quả bomnổ chậm” vốn nằm sâu trong showbiz Việt.


Theo Mốt vàcuộc sống



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.