10 quốc gia nữ giới học cao hơn đàn ông

Phần Lan, Canada, Iran là những quốc gia có tỷ lệ nữ giới tốt nghiệp đại học và sau đại học cao nhất thế giới. Nhưng thu nhập của nữ giới vẫn thấp hơn nam giới ở cùng vị trí.

Phần Lan, Canada, Iran là những quốc gia có tỷ lệ nữ giới tốt nghiệp đại học và sau đại học cao nhất thế giới. Nhưng thu nhập của nữ giới vẫn thấp hơn nam giới ở cùng vị trí.

 

Theo báo cáo của giới chức ngoại giao nước Arabia Saudi, hiện nay khoảng một triệu sinh viên đang học tại các trường đại học ở nước này. Nữ giới chiếm hơn một nửa số sinh viên. Một báo cáo khác của Đại học Yale, bang Connecticut, Mỹ cho hay 51% nữ sinh Arabia Saudi đang học tập tại đây đạt thành tích cao. Saudi Arabia là một quốc gia Hồi giáo truyền thống, nơi phụ nữ có khá ít quyền hợp pháp. Phụ nữ nước này không thể làm việc hoặc ra nước ngoài nếu đàn ông không đi cùng. Nhiều người cũng phản đối việc phụ nữ lái xe. Thậm chí đài truyền hình quốc gia còn cho rằng lái ô tô sẽ gây hại cho sức khỏe của phái nữ. Trên thực tế, phụ nữ Arabia chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong lực lượng lao động. Ảnh: Autostraddle.com


Từ thập kỷ 90, tỷ lệ sinh viên nữ học và tốt nghiệp ở các trường đại học ở Argentina đạt khoảng 50%. Tỷ lệ sinh viên nữ ổn định nhưng tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng lao động chỉ đạt 47% so với 74% nam giới. Ảnh: huffingtonpost.com

Ở Mỹ, nữ giới chiếm 57,4% tổng số sinh viên đại học. Từ năm 2008, tỷ lệ nữ thạc sỹ tăng lên mức 54%. Năm 2010, Bộ Giáo dục Mỹ cho biết, nữ giới vượt đàn ông trong các kỳ tuyển sinh ở mọi cấp độ giáo dục. Mặc dù vậy, tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí cao nhất trong các doanh nghiệp Mỹ chỉ chiếm 3% và họ thường hưởng mức lương thấp hơn so với nam giới cùng vị trí. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động tại Mỹ đạt 60%. Ảnh: Bloomberg

 

Năm 2009, khoảng 60% số sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học ở Brazil là phụ nữ, theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD). Mặc dù trình độ học vấn của nữ giới cao hơn, thu nhập của họ vẫn thấp hơn 30% so với nam giới ở cùng vị trí. Nghị sĩ nữ chỉ chiếm 56 ghế trong số 594 vị trí của Quốc hội Brazil. Ảnh: Huffingtonpost.com

 

Mặc dù, tỉ lệ phụ nữ chiếm 60% tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học ở Tây Ban Nha, nhưng chỉ 51% tổng số phụ nữ có bằng Đại học tham gia lao động, ít hơn so với nam giới (65%) theo báo cáo của OECD. Ảnh: Blogspot



Trong số 34 nước thành viên của Tổ chức OECD, Estonia - một nước ở khu vực Bắc Âu - là quốc gia có tỷ lệ nữ giới tốt nghiệp đại học cao nhất (khoảng 66%) và tỷ lệ lao động nữ tương đối cao (trên 60%). Estonia xếp thứ hạng cao về chỉ số phát triển con người và cũng là một trong những quốc gia sở hữu hệ thống giáo duc phát triển ở châu Âu. Ảnh: Rooshv


Năm 2009, tỷ lệ sinh viên nữ tốt nghiệp đại học và sau đại học ở Chile đạt gần 60%. Tuy nhiên tỷ lệ lao động nữ chỉ khoảng 40%. Theo văn hoá Chile, phụ nữ thường phải lựa chọn giữa sự nghiệp và việc chăm sóc gia đình. Đàn ông Latin có tính "machista" cao - nghĩa là họ thường xuyên thể hiện sự nam tính và đôi khi quá đà tới mức coi thường phụ nữ. Thực trạng ấy đã ngăn cản phụ nữ tham gia lực tham gia lực lượng lao động dù họ có trình độ học vấn cao. Ảnh: Imgbuddy.com

 

Việc sở hữu bằng đại học giúp nhiều phụ nữ Iran có nhiều cơ hội việc làm hơn (tăng 28%), tuy nhiên chỉ 25% số nữ cử nhân Iran có việc làm. Các giá trị văn hóa và tôn giáo nghiêm ngặt đã cản trở sự độc lập của phụ nữ. Để hạn chế việc phụ nữ đi làm, giới chức cung cấp các khoản hỗ trợ người nghèo, công khai các hình ảnh lạm dụng, bóc lột lao động nữ hay yêu cầu nhà tuyển dụng không thuê phụ nữ. Ảnh: Ideastream.com


 

Tỷ lệ phụ nữ có học vấn cao ở Canada là 64,8% - cao hơn so với tỷ lệ nam giới (63,4%). Trong giai đoạn 2006 - 2007, tỷ lệ nữ giới vào đại học là 57% và tỷ lệ tốt nghiệp đại học là 62%. Ảnh: Doctorsintraining.com


 

Phần Lan là quốc gia có tỷ lệ người lao động nữ cao nhất (khoảng 66%) trong nhóm các nước OECD (với mức trung bình 55%). Hơn 80% nữ giới Phần Lan có trình độ đại học và sau đại học. Phần Lan sở hữu hệ thống giáo dục phát triển hàng đầu thế giới. Học sinh Phần Lan luôn chiếm vị trí cao trong các cuộc thẩm định học lực quốc tế, vượt qua cả học sinh Mỹ. Ảnh: Ids.org

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.