- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị cháu trai lao vào đánh vì không được mua món đồ như ý, bà còn nói một câu khiến người mẹ đau lòng vì cách dạy của bà
Chỉ vì không được mua món đồ chơi, cậu bé nằm xuống đất ăn vạ rồi lao vào đánh đấm bà. Phản ứng của người bà khiến cả mẹ bé cũng phẫn nộ.
- Bé gái 7 tuổi nói thành thạo 8 ngoại ngữ, tất cả nhờ cách dạy con tuyệt vời của người mẹ
- Nữ Công tước Kate Middleton thừa nhận có lỗi với con, nhưng cách dạy con của cô khiến nhiều người tâm phục khẩu phục
- Cậu bé 7 tuổi chăm chỉ làm mọi việc nhà nhưng câu nói của bé khiến bố mẹ bị chỉ trích xem lại cách dạy con
"Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", câu nói này vẫn luôn đúng trong một số trường hợp.
Trong gia đình cậu bé Thiên, mặc dù mẹ rất nghiêm khắc nhưng bà của Thiên thì ngược lại, luôn chiều cháu vô điều kiện. Ỷ vào điều đó, Thiên luôn có những yêu cầu vô lý và ngang ngược với bà.
Thiên lăn ra đất ăn vạ vì không được bà mua đồ chơi.
Một hôm, đang trên đường đi học về, Thiên nhớ ra là bà hứa mua cho mình một món đồ chơi. Nhưng khi đến đón cậu, bà lại không mang đủ tiền theo nên hẹn mua cho Thiên vào một hôm khác.
Thấy bà không đáp ứng yêu cầu của mình, ngay lập tức Thiên lăn ngay ra đất ăn vạ. Bà ngoại thấy Thiên phản ứng như vậy, không một câu trách mắng, mà chỉ vội kéo cháu lên vì sợ cháu bị cảm lạnh.
Bà ngoại để yên cho cháu trai đánh, đấm.
Khi bà cúi xuống đỡ cháu lên thì Thiên liền giật tóc, đánh đấm bà liên tục. Điều đáng nói là, bà ngoại không hề có phản kháng, chống đỡ hay quát nạt gì để cháu dừng lại hành động vô lý đó mà mặc nhiên để cháu đánh như để cậu bé hả giận.
Đúng lúc đó, mẹ của Thiên đi làm về ngang qua, chứng kiến cảnh con bắt nạt bà ngoại, cô đứng lại, kéo con trai ra và nạt con không được làm thế. Nhưng lại một lần nữa, bà ngoại đã bênh cháu vô lối: "Thằng bé còn nhỏ, chưa biết gì, đừng mắng nó. Con muốn nó trở thành một đứa trẻ hung dữ hay sao? Con không được phép dạy cháu của mẹ".
Cậu bé hỗn láo chỉ thẳng tay vào mặt mẹ và hét lớn.
Được bà ngoại bênh, cậu bé Thiên liền chỉ tay vào mặt mẹ hét lớn và không cho mẹ can thiệp vào chuyện của mình.
Câu chuyện khiến nhiều người buồn lòng bởi cách dạy cháu của bà ngoại đã sai ngay từ đầu. Trước những đòi hỏi và la mắng vô lý của cháu, bà ngoại chỉ biết thỏa hiệp để thỏa mãn mọi mong muốn của cháu.
Bố mẹ đừng phó thác con cho ông bà trông nom hoàn toàn bởi con có thể phải chịu 5 ảnh hưởng tiêu cực sau đây
Thiên đã ở lứa tuổi tiểu học, không còn nhỏ nên hành động ăn vạ của cậu bé cũng là điều đáng phải bàn. Cách dạy dỗ của bà ngoại đã biến cậu bé thành một đứa trẻ mãi ở tuổi lên 2 và không chịu lớn nên sẽ lăn ra ăn vạ bất cứ lúc nào không vừa ý.
Những cách giáo dục gây hại cho con
Chăm con quá nhiều
Khi cha mẹ dồn quá nhiều tình cảm, thời gian, sự chăm sóc cho con, trẻ sẽ có khái niệm mình là trung tâm của vũ trụ và dần trở nên tự cao, tự đại. Đó cũng là khởi đầu của sự kiêu ngạo và không chịu nghe theo lời người lớn.
Đánh bóng sự kiêu ngạo của trẻ
Giống như bé Thiên, cách dạy cháu của bà ngoại đã biến cậu bé thành một kẻ kiêu ngạo, không còn sự kính trọng và nghe lời người lớn nữa. Cách chiều chuộng trẻ vô lối như vậy chính là làm hại và biến dạng tâm lý của trẻ.
Làm thế nào để ông/bà kiểm soát tình yêu với trẻ và có cách giáo dục cháu hợp lý?
Đừng tham gia khi cha mẹ chúng giáo dục con
Khi cha mẹ trẻ đang dạy con, ông/bà tuyệt đối không nên tham gia vào bởi làm thế chỉ khiến trẻ thêm hư, không chịu nghe theo lời bất kỳ ai. Lý do là chúng tự thấy mình thật quan trọng và được sự bảo trợ của người to hơn cả cha mẹ mình.
Đừng thỏa mãn mọi mong muốn của trẻ trong mọi trường hợp
Mong muốn của con người là vô tận. Khi trẻ em có những yêu cầu với người lớn, đặc biệt là với ông/bà, cần phải xem xét yêu cầu đó có thích hợp không, nếu không hãy từ chối trẻ.
Nếu không cho trẻ thấy được những giới hạn mà cứ thỏa mãn mọi mong muốn của trẻ, chúng ta sẽ vô tình tạo ra những con người chỉ biết đòi hỏi và vô cùng ích kỷ.
Theo TRÍ THỨC TRẺ
-
Giáo dục1 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục7 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục9 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".