- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chủ nhân của bảng điểm tổng kết toàn 9 phẩy đốn tim dân mạng: Vừa giỏi giang vừa xinh đẹp thế này ai chịu nổi!
Xuất hiện thêm một nhân vật "con nhà người ta trong truyền thuyết" khiến cộng đồng mạng gục ngã, đã học giỏi còn quá đỗi xinh đẹp thế này thì ai chơi lại?
- Thêm giáo viên ngoại ngữ photoshop bảng điểm thành 8.0 IELTS phải ngừng dạy, trả lại tiền cho học viên
- “Soi” bảng điểm Hoa hậu Việt thời đi học: Người đỗ Ngoại Thương, người gây xôn xao vì "lẹt đẹt", choáng nhất là Lương Thuỳ Linh
- Choáng toàn tập với bảng điểm “siêu nhân” toàn điểm 9,10 của nữ sinh lớp 11
Thời đi học, hầu hết tụi học trò đều muốn phấn đấu mang về những kết quả, những điểm số tốt nhất vì nó thể hiện quá trình cố gắng đèn sách qua từng năm đồng thời đây cũng là món quà ý nghĩa dành tặng bố mẹ. Tuy nhiên muốn trở thành học sinh giỏi, học sinh xuất sắc bao giờ là điều dễ dàng.
Để đạt được kết quả xuất sắc trong các kỳ thi, rinh về điểm số đáng mơ ước đương nhiên rồi, học sinh phải thực sự nỗ lực, học hành chăm chỉ, đáp ứng yêu cầu khắt khe mà thầy cô, nhà trường đưa ra. Vài ngày qua, dân mạng đang thi nhau lan truyền một bảng điểm tổng kết đúng chuẩn "con nhà người ta", đa số các môn đều 9 hoặc trên 9 phẩy và điểm tổng kết cuối năm quá đỉnh, chỉ cần nhìn qua thôi là bố mẹ đã đủ mát lòng mát dạ.
Bảng điểm tổng kết đúng chuẩn "con nhà người ta"
Được biết cô bạn sở hữu bảng điểm siêu khủng có tên Nguyễn Thị Thu Uyên, đến từ Yên Bái, từng là cựu học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, mới đây Thu Uyên đã tốt nghiệp khoa Tiếng Anh Thương mại, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Cô bạn cho hay: "Hồi đó, mình có học hệ chất lượng cao của một trường THCS Dân tộc Nội trú, đỗ vào trường với số điểm thủ khoa, suốt 4 năm mình luôn cố gắng duy trì điểm trung bình môn cao nhất trường. Mình có thi thêm 1 số kỳ thi chọn HSG tiếng Anh trên mạng, đạt giải Nhất cấp huyện, giải Ba cấp tỉnh. Cho đến giờ mẹ mình vẫn giữ nguyên những cuốn học bạ, giấy khen năm ấy, lúc mang ra xem thấy có nhiều kỷ niệm quá, ít nhất trước đây mình đã cố gắng và đạt được kết quả như thế nào, mình muốn quay lại quãng thời gian đó vì nó đẹp đẽ thực sự."
Theo chia sẻ, suốt những năm cấp 2, năm nào điểm trung bình các môn của Thu Uyên cũng đạt ngưỡng 9.0, thậm chí lớp 7 cô bạn còn đạt 9.1. Lên cấp 3, Uyên đỗ vào chuyên Văn, vẫn duy trì được học bổng với môn Chuyên luôn luôn trên 8.5. "Học phổ thông, mình học đều các môn, phân chia thời gian để làm đầy đủ bài tập về nhà cho cả 5 môn chứ không ưu tiên môn nào hơn môn nào, phải chuẩn bị sẵn sàng mới tự tin lên lớp. Đa phần mình tự học, sau đó học qua sách và đi học thêm nữa", Uyên nói.
Không những học giỏi mà cô nàng còn sở hữu ngoại hình vô cùng sáng, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng
Dù có lợi thế về môn Anh và môn Văn hơn nhưng điểm các môn Toán, Lý, Hoá của cô bạn vẫn siêu đỉnh, khiến không ít người trầm trồ ngưỡng mộ. Thu Uyên cho biết thêm: "Lên Đại học, quan trọng nhất là khả năng tự học, mình hay đọc giáo trình và tự tìm thêm thông tin trên mạng nên điểm những môn chuyên ngành vẫn khá cao. Tuy nhiên, nếu như trung học tập trung 100% vào việc học thì lên Đại học, mình cảm thấy học kiến thức trong trường là chưa đủ, nên ra ngoài làm để trải nghiệm và va vấp nhiều hơn. Lúc học gần xong, bắt đầu làm khoá luận, mình đã apply đi làm luôn. Mình vừa đi làm vừa song song làm khoá luận nên đến khi lấy bằng thì mình cũng được nhận vào làm chính thức 7 tháng rồi!"
Trước đây, Uyên từng làm tư vấn ở một công ty du học, cụ thể là du học UK nhưng thời gian này cô bạn đang xin nghỉ để refresh lại bản thân, hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, học thêm tiếng Trung và một vài khoá học sâu về mảng truyển thông để có thêm trải nghiệm trải nghiệm mới mẻ hơn, phát triển công việc kinh doanh.
Quả đúng là siêu phẩm học đường, nữ sinh trường người ta chưa bao giờ làm dân tình thất vọng.
"Các bạn mới ra trường hay gặp phải vấn đề lớn nhất là hoang mang về định hướng tương lai của bản thân, không biết mình thích gì, muốn làm gì. Còn mình chỉ nghĩ đơn giản trong thời gian học ĐH, sinh viên nên tìm kiếm những cơ hội để trải nghiệm ở nhiều vị trí công việc, nhiều lĩnh vực khác nhau. Đi học ĐH thì tài chính chưa quá quan trọng, do đó cố gắng chọn việc mình cảm thấy phù hợp, cố tận dụng thời gian để học hỏi. Như thế khi ra trường bản thân các bạn đã có 1 nền tảng nhất định và 1 chút ít kinh nghiệm rồi!", cô nàng gợi ý một vài tips giúp các bạn sinh viên định hướng mục tiêu cho bản thân.
Thu Uyên cũng tâm sự đi làm quan trọng nhất là thái độ, ngay cả khi đi xin việc rất cần để ý đến những thứ nhỏ nhất, chẳng hạn cách viết email xin việc, trả lời mail hẹn phỏng vấn, giờ giấc, trang phục... Còn đi làm sẽ có thời gian thử việc để nhà tuyển dụng đào tạo lại từ đầu. Nên lúc thử việc thì cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt: tự học, học từ sếp, từ đồng nghiệp, làm gì, dù là việc nhỏ nhất, cũng cần đặt cái tâm của mình vào đó thì sẽ đạt được kết quả như mong muốn.
Theo Trí thức trẻ
-
Giáo dục9 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục15 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục17 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".