- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cơ hội lớn cho nhân lực truyền thông Việt Nam
PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC&TT). Cho biết “Chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới việc đào tạo đội ngũ những người làm truyền thông, báo chí hiện đại là nền tảng quan trọng cho quá trình hội nhập”.
PGS.TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Khoa học – Đào tạo của HVBC&TT |
Là trường đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo hàng đầu về báo chí, truyền thông, HVBC&TT có vai trò quan trọng trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí và truyền thông cho đất nước. Vì thế, không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình đào tạo hướng đến chất lượng cao. Cùng với việc triển khai các chương trình đào tạo quốc tế và chương trình đào tạo chất lượng cao, tăng cường đổi mới phương pháp tuyển sinh, phương pháp quản lý đào tạo, kiểm tra đánh giá vì sự hài lòng của người học.
Từ năm 2014, Học viện đã tổ chức bài thi Năng khiếu báo chí để làm căn cứ xét tuyển sinh đầu vào, ban hành và triển khai chuẩn đầu ra ngoại ngữ tin học để đảm bảo sinh viên ra trường có thể tự tin, chủ động làm việc. Học viện cũng đang trong quá trình chuyển từ phương thức đào tạo theo niên chế sang phương thức đào tạo theo tín chỉ. Cùng với việc nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường cũng đang nghiên cứu một số mô hình đào tạo mới như kết hợp nhà trường – tòa soạn – doanh nghiệp, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến với đối tác nước ngoài. Sau gần ba năm tiến hành các chuyến khảo sát, trao đổi, tiếp xúc và đàm phán giữa hai trường, lãnh đạo nhà trường đã xác định hướng tới các chuẩn mực giáo dục quốc tế khi triển khai hợp tác với Đại học Middlesex.
Giáo sư Micheal Driscoll và PGS.TS Trương Ngọc Nam ký biên bản ghi nhớ năm 2014 |
Ngày 12/05/2016 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định cho phép Học viện thực hiện Chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông với Đại học Middlesex (Vương quốc Anh). Chương trình đã bắt đầu tuyển sinh và nhận hồ sơ dự tuyển, sẽ khai giảng đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 9 năm 2016 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC&TT).
PGS.TS Trương Ngọc Nam trao tặng quà kỷ niệm của Học viện cho Giáo sư Micheal Driscoll - nguyên Hiệu trưởng ĐH Middlesex |
Đây là lần đầu tiên có một chương trình đào tạo cử nhân quốc tế chất lượng cao trong lĩnh vực truyền thông. Phía Đại học Middlesex đã đưa ra những tiêu chuẩn rất khắt khe về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy và học tập, đội ngũ giảng viên và hệ thống văn bản quản lý đã đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn.
Chương trình Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và Truyền thông được “nhập khẩu nguyên chiếc” với 12 môn học chuyên ngành của Đại học Middlesex.
Nhờ vậy, sinh viên tại Học viện có thể dễ dàng chuyển tiếp sang Đại học Middlesex tại London nếu có nhu cầu., Sinh viên của Đại học Middlesex tại London học chương trình như thế nào thì sinh viên ở Việt Nam học chương trình như thế đó.
Các giảng viên Việt Nam tham gia chương trình đều là thạc sỹ, tiến sỹ đã được đào tạo ở các nước Anh, Mĩ, Úc... và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông.
Theo Thúy Ngà/Vietnamnet
-
Giáo dục3 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục4 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục6 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục1 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.
-
Giáo dục2 ngày trướcHôm nay, học sinh 12 trên cả nước đăng ký thử dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.
-
Giáo dục2 ngày trướcHai đoạn clip ghi lại cảnh chủ một nhóm lớp tư thục tại TP Thủ Đức, TP HCM có hành vi bạo hành trẻ mầm non khi túm áo trẻ ngã ra sàn nhà, ngồi đè lên bụng, nhét thức ăn vào miệng trẻ. Một đoạn clip khác cho thấy dồn trẻ vào góc rồi dùng vật cứng đập vào đầu.