- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Điểm trúng tuyển ĐH Bách Khoa, Ngoại thương cao hơn 2014
Hai Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Ngoại thương cho biết, với mức độ đề thi 60% câu hỏi ở mức độ cơ bản, 40% để phân loại thí sinh nên thông tin điểm trúng tuyển năm nay sẽ cao hơn năm 2014.
Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Nguyễn Phong Điền cho biết, sau khi Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng tuyển đầu vào, trường sẽ công bố điểm nhận hồ sơ.
Thí sinh dự thi THPT quốc gia tại cụm thi Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: LAD)
|
Với mức độ đề thi 60% câu hỏi ở mức độ cơ bản, 40% để phân loại thí sinh nên thông tin điểm trúng tuyển năm nay sẽ cao hơn năm 2014 theo lãnh đạo Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội là đương nhiên.
Năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội phải có tổng điểm trung bình của các môn học thuộc 3 môn xét tuyển (6 học kỳ THPT) từ 20 trở lên. Trường sẽ kiểm tra điều kiện này dựa trên học bạ THPT (bản gốc) của thí sinh trúng tuyển khi đến làm thủ tục nhập học.
Riêng môn Toán, 10% đạt bài thi tại cụm ĐH Bách khoa Hà Nội đạt điểm 8 trở lên.
Với các nhóm môn xét tuyển, theo ông Nguyễn Phong Điền, ba môn xét tuyển được chọn trên cơ sở các khối thi truyền thống của trường trước đây (A, A1, D1), và bổ sung thêm các tổ hợp ba môn khác (toán - hóa - tiếng Anh; toán - hóa - sinh).
Môn toán có mặt trong tất cả các tổ hợp môn xét tuyển, thi tự luận. Kết quả thi môn toán sẽ là thước đo tin cậy về năng lực tư duy logic của thí sinh, vốn rất cần thiết khi theo học các ngành kỹ thuật tại trường. Do đó, môn toán được chọn là môn thi chính (hệ số 2) khi xét tuyển vào một số ngành đào tạo.
Năm nay, chỉ tiêu vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội là 6.000, trong đó có 400 chỉ tiêu thuộc các chương trình đào tạo quốc tế.
Điểm chuẩn (NV1) vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2014:
Điểm chuẩn vào Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2014. |
Trong khi đó, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Lê Thị Thu Thủy cho biết với mức độ đề thi năm nay, dự báo thí sinh sẽ có cuộc cạnh tranh gắt gao vào trường. Điểm trúng tuyển vì vậy có thể nhích hơn năm 2014. Năm nay tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường (ở 3 cơ sở) là 3450 em.
Dưới đây là điểm chuẩn vào Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở Hà Nội) năm 2014:
Điểm trúng tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) năm 2014. |
-
Giáo dục4 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục4 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục6 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục7 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục11 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.