- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giữa hai thí sinh, Bộ GD-ĐT có ưu tiên em đặt nguyện vọng 1 trước?
Nhiều phụ huynh băn khoăn về việc các trường đại học có ưu tiên thí sinh đặt nguyện vọng 1 hơn thí sinh đặt nguyện vọng 3 hay không. Đại diện Bộ GD-ĐT đã có những giải đáp về thắc mắc này.
Thứ tự nguyện vọng có phải điều kiện để ưu tiên hơn thí sinh khác?
Tại Ngày hội “Lựa chọn nguyện vọng” giải đáp thắc mắc về xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 diễn ra sáng nay (22/7), nhiều phụ huynh băn khoăn liệu rằng trường đại học có sự phân biệt giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng khác.
Chẳng hạn, hai học sinh cùng đăng ký vào một ngành của một trường đại học, nhưng trường có ưu tiên em đặt nguyện vọng 1 hơn thí sinh đặt nguyện vọng 3 hay không?
Trước thắc mắc này, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), khẳng định không có sự ưu tiên nào giữa thí sinh đặt nguyện vọng 1 và nguyện vọng thứ 10. Thí sinh nào có điểm cao hơn sẽ trúng tuyển.
PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT)
Trong trường hợp 2 thí sinh bằng điểm nhau, trường không có tiêu chí phụ để phân loại, ví dụ điểm Toán hoặc điểm Văn phải cao hơn, cả hai em sẽ được nhận cùng lúc.
“Thứ tự nguyện vọng không phải điều kiện tiên quyết để ưu tiên hơn thí sinh khác. Việc xét tuyển sẽ thực hiện từ cao xuống thấp cho tới hết chỉ tiêu.
Việc xếp thứ tự nguyện vọng chỉ có ý nghĩa với thí sinh, vì hệ thống xét tuyển sẽ chạy lọc ảo, nếu thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó. Vì thế, thí sinh cần lưu ý xếp những nguyện vọng mình thích lên trên”, bà Thủy nói.
Chương trình đại trà có thua kém chương trình chất lượng cao?
Một phụ huynh có con trúng tuyển vào nhiều ngành xét tuyển sớm, trong đó có ngành chất lượng cao. Chị cho biết gia đình ở vùng nông thôn, không có khả năng chi trả học phí của chương trình chất lượng cao.
Phụ huynh này băn khoăn sau 4 năm con tốt nghiệp loại Giỏi ở chương trình chuẩn so với một sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi của chương trình chất lượng cao, liệu có thua kém hơn không?
Trả lời câu hỏi này, ThS Phạm Thanh Hà, Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, khẳng định về mặt bằng cấp, chương trình chuẩn hay chương trình đại trà đều tương đồng với nhau.
Tuy nhiên, giữa hai chương trình đào tạo cũng có sự khác biệt. Ví dụ với một số ngành được dạy bằng tiếng Anh, các em cũng có lợi thế hơn khi được học tập trong môi trường tiếng Anh 4 năm, với các giáo sư đến từ đại học nước ngoài, có cơ hội tiếp cận với các mô hình đào tạo đặc thù. Do đó, học phí hệ chất lượng cao thường cao hơn hệ đại trà.
Tuy nhiên, với những gia đình không có điều kiện theo học chương trình chất lượng cao, khi học các chương trình đại trà/chương trình chuẩn, phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm vì chất lượng đào tạo luôn được trường đảm bảo. Cơ hội nghề nghiệp cho các sinh viên cũng bình đẳng như nhau.
Nên chọn học đại học hay cao đẳng?
Một học sinh đặt câu hỏi nếu điểm thi tốt nghiệp THPT không quá cao, nên chọn cao đẳng hay đại học.
Trả lời câu hỏi này, TS Đồng Văn Ngọc – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, cho hay việc lựa chọn bậc học nào là quyết định quan trọng bởi đây là sự đầu tư cho một “dự án cuộc đời”.
Về hệ thống đào tạo, ông Ngọc cho biết cao đẳng khác đại học ở chỗ, cao đẳng đào tạo thực hành từ 70% trở lên, lý thuyết chỉ 30% trở xuống. Bậc đại học sẽ học nhiều kiến thức hàn lâm, do đó cần các em có tố chất, năng lực học tập tốt.
Tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều thí sinh dù điểm thi tốt nghiệp THPT rất cao nhưng vẫn chọn cao đẳng do các em mong muốn thời gian học ngắn và có thể đi làm ngay.
Ông Ngọc tư vấn, học sinh cần phải chọn ngành nghề trước, sau đó mới chọn trường.
“Học sinh cần phải hiểu năng lực, sở trường và sở đoản của bản thân, từ đó lựa chọn ngành nghề phù hợp. Tôi khẳng định trong một ngôi trường không phải ngành nghề nào cũng tốt.
Phụ huynh, học sinh cũng cần lưu ý, nếu các em có năng lực học tập nên chọn vào một trường đại học. Nhưng nếu phụ huynh chỉ chọn cho con em mình vào một trường đại học nào đó vì trào lưu đám đông thì không nên. Chúng ta hãy chọn môi trường cho con phát huy năng lực, sở trường, đừng đặt sức ép, kỳ vọng của cha mẹ quá lớn lên con”, ông Ngọc nói.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục3 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục8 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục10 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".