- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hàng loạt học sinh Marie Curie dị ứng thuốc muỗi: Hiệu trưởng ‘cúi đầu xin lỗi’ phụ huynh
Mới đây, ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội viết thư xin lỗi học sinh và phụ huynh về sự cố hàng loạt học sinh của trường bị dị ứng thuốc diệt muỗi.
Mới đây, ông Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng trường Marie Curie, Hà Nội viết thư xin lỗi học sinh và phụ huynh về sự cố hàng loạt học sinh của trường bị dị ứng thuốc diệt muỗi.
Theo phản ánh của nhiều phụ huynh trường Tiểu học Marie Curie Hà Nội, ngày 7/5, học sinh ngồi học trong lớp bị cay mắt, ngứa dữ dội ở vùng mặt, cổ, tay.
Sau khi phát hiện hiện tượng ngứa, dị ứng ở học sinh tại nhiều lớp, giáo viên trường này đã đưa hàng chục học sinh xuống phòng y tế nhà trường bôi thuốc, nghỉ ngơi.
Một phụ huynh có con học lớp 5 cho biết, sau khi về nhà, con vẫn không đỡ nên gia đình đã đưa còn vào viện khám và lấy thuốc.
Trường Marie Curie Hà Nội, nơi học sinh bị dị ứng vì thuốc muỗi. (Ảnh: Tiền phong)
Liên quan đến vụ việc, mới đây, ông Nguyễn Xuân Khang - Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng Trường Marie Curie, Hà Nội viết thư xin lỗi học sinh và phụ huynh.
Cụ thể nội dung bức thư: "Trường Marie Curie mỗi năm phun thuốc diệt muỗi ít nhất hai lần. Lần nào cũng có kế hoạch chi tiết cẩn thận, chu đáo nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của mọi người, nhất là của học trò. Khu vực ăn uống, nguồn nước, lương thực, thực phẩm… là những nơi được cách ly nghiêm ngặt. Trước đây chưa lần nào gặp sự cố như lần này.
Ngày chủ nhật (6/5) là đợt phun thuốc nhắc lại lần hai ở một số phòng học vẫn còn muỗi sau lần phun thuốc cách đây một tháng. Bên phun thuốc đề nghị đổi thuốc những vẫn là loại thuốc tốt của Anh, Đức để tránh muỗi kháng thuốc và tăng nồng độ. Do thời gian thuốc chưa kịp khuếch tán nên đến sáng 7/5, nhiều học sinh đến trường bị dị ứng thuốc muỗi.
Khi có hiện tượng học sinh bị dị ứng, y tế của trường ngay lập tức tiến hành sơ cứu học sinh, các lực lượng khác cũng tập trung khắc phục ở những phòng học có sự cố: Thay ga gối, lau cửa sổ, bàn ghế, bật quạt… Đến chiều và đêm 7/5, nhà trường tiếp tục khắc phục tồn dư của thuốc muỗi ở những phòng nói trên…
Sự cố phun thuốc muỗi lần này là bài học lớn cho nhà trường. Sự an toàn của học sinh mỗi khi đến trường là nhiệm vụ quan trọng nhất. Bài học kinh nghiệm lần này giúp chúng tôi chăm sóc học sinh tốt hơn.
Tôi cúi đầu xin lỗi quý vị cha mẹ học sinh và các con gặp sự cố sức khỏe ngày hôm nay. Tôi xin được chia sẻ trách nhiệm trước sức khỏe của các học sinh. Mong quý vị tha lỗi. Tôi vô cùng cảm ơn".
Bà Vũ Thị Nhung - Phó Hiệu trưởng nhà trường lý giải nguyên nhân nhiều học sinh bị dị ứng thuốc muỗi: “Thứ 7 cuối tuần vừa qua, nhà trường có thuê công ty vệ sinh môi trường phun thuốc muỗi. Nhà trường đã thực hiện rất nghiêm ngặt quy trình sau khi phun thuốc. Tuy nhiên, nhiều em có biểu hiện dị ứng thì nhà trường đã bôi thuốc và cho các em nằm nghỉ ngơi”.
“Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thông báo tới phụ huynh từng lớp trên Zalo để phụ huynh được biết”, bà Nhung nói.
Theo VTC News
-
Giáo dục4 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục8 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục12 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục13 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục15 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.