- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nỗi bất an khi mặc áo dài đi học
Các chuyên gia nói rằng áo dài hay trang phục của nữ sinh nói chung không phải là nguyên nhân của quấy rối tình dục, dù nó có thể làm tăng sự bất an của người mặc.
Nữ sinh mặc áo dài trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Duy Hiệu.
Dù đã học đến năm thứ 2 đại học, P.L. vẫn nhớ cảm giác lo lắng mỗi lần phải mặc áo dài đến trường cấp 3.
“Năm mình lớp 10, trường có một nam sinh biến thái, thường đi theo nữ sinh và giở trò quấy rối. Trước đó, mình có nói chuyện cùng bạn đó. Sau này biết chuyện, mỗi lần mặc áo dài đi học, mình sợ gặp trúng bạn đó, thậm chí ngại các ánh mắt của bạn nam, dù các bạn chỉ vô tình nhìn", P.L. chia sẻ với Zing.
Trong khi đó, Ngọc Vương, học sinh lớp 10 tại TP.HCM, không ít lần chứng kiến các nam sinh quấy rối, trêu chọc, thậm chí tình dục hóa hình ảnh nữ sinh mặc áo dài. Nam sinh này cũng từng bị cô lập vì lên tiếng chỉ trích các bạn nam có hành động và lời nói thái quá các nữ sinh.
Lo ngại bị quấy rối
P.L. cao tới 1m65, tuy nhiên, cô chỉ nặng 45 kg. Dáng người gầy, L. thường xuyên tự ti về ngoại hình mỗi khi phải mặc áo dài vào thứ hai hàng tuần. L. nhận xét bản thân “thiếu sức sống", trông “buồn cười" trong bộ áo dài trắng.
Không ít lần, L. bị các bạn học body shaming (miệt thị ngoại hình), trêu chọc về ngoại hình. Những lần đầu, L. cũng cười trừ cho qua chuyện. Tuy nhiên, lâu dần, tần suất diễn ra ngày một nhiều, L. sợ ngày đầu tuần. Vài lần, tâm trạng không tốt, L. viết đơn xin nghỉ mặc áo dài buổi học hôm đó. Thậm chí có lần, cô báo ốm để được xuống phòng y tế, không phải mặc áo dài xuống sân. Nữ sinh cũng thử nhiều cách ăn uống, tập luyện, hy vọng tăng cân để mặc áo dài đẹp hơn.
Tuy nhiên, điều L.P. lo ngại nhất khi mặc áo dài là sợ bị quấy rối. Sau lần trong trường xuất hiện nam sinh biến thái, L. luôn cảm giác có ánh mắt người khác nhìn cô soi mói. Dù thời tiết nóng đến đâu, cô cũng mặc thêm áo khoác bên ngoài để bảo vệ. Canh đến hết giờ, L. vội vàng đi thay đồng phục ngay lập tức.
“Các bạn nam chỉ vô tình nhìn, mình cũng thấy sợ. Mình sợ có ai đi theo và quấy rối. Chưa kể, mình còn thường xuyên nghe các bạn nam nói những câu như ‘chỉ đợi trời mưa để coi mấy nhỏ mặc áo dài’. Mấy bạn nữ có dáng người đẹp sẽ là chủ đề của họ", L. nói.
Tương tự, Ngọc Vương không ít lần chứng kiến các nam sinh thiếu ý thức, tùy tiện tình dục hóa hình ảnh nữ sinh mặc áo dài, cố tình đưa các vấn đề này ra làm chủ đề thảo luận trong các nhóm kín, thậm chí body shaming trực tiếp với các bạn nữ.
Có lần, một nữ sinh ở trường được lên sân khấu nhận bằng khen. Bạn nữ này có thân hình hơi đầy đặn. Khi đó, Vương lại nghe thấy vài bạn nam nhận xét cơ thể nữ sinh này, thích thú cười đùa với nhau. Vương cũng được bạn học kể lại trong các nhóm kín, nhiều nam sinh đem hình thể các nữ sinh mặc áo dài ra bình phẩm, thậm chí “ước trời mưa để trải nghiệm cảm giác”. Trong khi đó, các bạn nữ Vương quen thường có suy nghĩ bỏ qua hoặc chịu đựng việc bị trêu chọc.
Vương cho rằng nếu mặc đồng phục như quần áo, điều này sẽ hạn chế hơn, bởi áo dài thường ôm sát cơ thể, vải lại mỏng hơn so với áo sơ mi, gây bất tiện cho các bạn nữ.
Nhiều lần, Vương tỏ ra khó chịu với hành động của các nam sinh khác và báo với cô giáo, nhưng việc này khiến cậu bị khá nhiều bạn cô lập. Vương cho biết thêm giáo viên thường không giải quyết những việc này, coi đó là chuyện trẻ con. Nếu có, giáo viên cũng chỉ nhắc nhở vài câu, nhưng đâu lại vào đó.
Đến nay, Vương đã học hết nửa năm lớp 10, tuy nhiên, việc nhắc nhở hay giáo dục toàn trường về vấn đề này chưa từng diễn ra ở trường cậu.
Mối liên hệ giữa quấy rối và áo dài?
Tiến sĩ Xã hội học, chuyên gia tham vấn tâm lý Phạm Thị Thúy khẳng định việc nữ sinh mặc áo dài không liên quan đến việc bị quấy rối, lỗi nằm ở những kẻ quấy rối người khác. Bên cạnh đó, tình trạng tình dục hóa áo dài là quan điểm của một bộ phận có tư tưởng, đạo đức lệch lạc.
Nếu tình dục hóa hình ảnh áo dài, những kẻ đó vốn đã có những suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tình dục.
Theo TS Thúy, các hành vi quấy rối có thể bao gồm quấy rối bằng ánh mắt, quấy rối bằng hành động, lời nói. Những hành vi này là xúc phạm danh dự và bạo lực tinh thần người khác, chúng ta phải xử lý nghiêm những trường hợp như vậy.
“Một quan điểm rất sai lầm là tại phụ nữ ăn mặc hở hang nên họ bị quấy rối. Tôi phản đối quan niệm này vì nó hoàn toàn sai về mặt quan điểm và đạo đức. Quần áo hay những gì con người mặc không phải nguyên nhân quấy rối. Vấn đề này nằm ở đạo đức của những người đi quấy rối. Vì vậy, chúng ta không thể đổ tại nữ sinh mặc áo dài nên tình trạng quấy rối diễn ra", TS Phạm Thị Thúy nhận định.
Tương tự, chị Bùi Thị Minh Ngọc, chuyên gia giáo dục giới tính, Trung tâm trẻ em và phát triển CCD, cũng cho rằng việc mặc áo dài không liên quan đến việc nữ sinh bị quấy rối. Dù mặc trang phục gì, nữ sinh hay bất kỳ ai đều có thể gặp tình trạng này. Việc quấy rối hay body shaming có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, không nhất thiết là trang phục.
Tuy nhiên, theo chị Ngọc, việc mặc áo dài có thể khiến các nữ sinh lo ngại tăng nguy cơ quấy rối. Khi mặc áo dài, nếu không cẩn thận, việc lộ một phần cơ thể như phần eo dễ xảy ra, điều này khiến đa phần nữ sinh cảm thấy không thoải mái.
Khi nữ sinh không thoải mái, các em dễ xuất hiện cảm giác bất an, yếu đuối, không thể phản kháng… Những cảm giác này khiến các em e ngại việc mặc áo dài đến trường.
Chị Ngọc nhận định nguyên nhân của hành vi quấy rối có thể xuất phát từ tư tưởng vật hóa phụ nữ, thiếu tôn trọng cơ thể con người, thiếu tôn trọng đối phương, đem cơ thể ra trêu chọc. Thậm chí, hành vi quấy rối có thể xuất phát từ thói quen đem tình dục ra trêu đùa, “nói cho vui".
Ngoài ra, hành vi quấy rối cũng liên quan đến cảm giác quyền lực. Khi thực hiện hành vi quấy rối, người thực hiện cảm thấy bản thân có quyền lực, thỏa mãn nhu cầu được khẳng định bản thân, được xác định quyền lực đối với người yếu đuối hơn.
Đối với môi trường học đường, hành vi quấy rối có thể xuất hiện do các quy định của nhà trường về vấn đề này chưa chặt chẽ, chưa nghiêm khắc, khiến học sinh cảm thấy việc quấy rối là điều bình thường, không để lại hậu quả nghiêm trọng hay gây tổn thương cho người khác.
Bên cạnh đó, các hành vi quấy rối học đường đa số là hành vi trêu chọc, trong đó có trêu chọc về vấn đề mặc áo dài. Theo chị Ngọc, học sinh thực hiện các hành vi này thường không nhận thức được mức độ nghiêm trọng, không nhận thức được đó là hành vi quấy rối. Thậm chí nhiều em chưa từng được thầy cô hay gia đình nhắc nhở về vấn đề đó.
Về vấn đề tình dục hóa hình ảnh nữ sinh mặc áo dài, theo chị Ngọc, đây là vấn đề chung của văn hóa.
“Lâu nay, người ta vẫn định kiến cơ thể phụ nữ là để phục vụ đàn ông. Từ định kiến này sinh ra nhiều sản phẩm gắn phụ nữ với việc phải đẹp để hấp dẫn đàn ông. Tình trạng này ngày càng trẻ hóa. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình dục hóa hình ảnh nữ sinh mặc áo dài", chị Ngọc nói.
Dưới góc độ chuyên gia về giới tính, tình dục, chị Ngọc nhận định gia đình và nhà trường cần giảng dạy các em kiến thức, thông tin về bình đẳng giới, tình dục, tôn trọng ranh giới cá nhân, chủ động, tự chủ với cơ thể, càng sớm càng tốt.
Quá trình này cần diễn ra xuyên suốt trong các cấp học để các em có nền tảng sớm. Khi lên đến bậc trung học, các em có thể tự chủ với cơ thể mình và biết tôn trọng người xung quanh.
Theo Zing
-
Giáo dục4 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục7 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục23 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục1 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục3 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục3 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục3 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.