- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nữ sinh Hà Tĩnh tăng 22,5 điểm tốt nghiệp sau phúc khảo: Lý do là gì?
Được biết, sau phúc khảo, các bài thi của thí sinh đều tăng từ 0,25 đến 8 điểm.
Sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 1 ngày 27/8, các thí sinh trên cả nước, thí sinh có thời gian để làm đơn phúc khảo bài thi. Đến nay, sau hơn 2 tuần làm đơn và chấm phúc khảo các bài làm theo nguyện vọng của thí sinh, các địa phương cũng đã thông báo lại kết quả này đến cho thí sinh.
Đặc biệt, theo Vietnamnet, trong số các bài thi phúc khảo, xuất hiện 1 thí sinh tăng lên 22,5 điểm cho 4 môn so với số điểm ban đầu. Cụ thể, thí sinh này là em Nguyễn Thị Phương Thảo, học sinh trường THPT Cù Huy Cận, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Ảnh minh họa
Sau khi công bố kết quả, vì biết mình làm bài tốt nhưng điểm không như mong muốn, nhà trường đã hướng dẫn nữ sinh làm đơn phúc khảo. Kết quả sau đó, môn Ngữ văn từ 8,25 tăng lên 8,5; Lịch sử từ 1,75 tăng lên 9,5; Địa lý từ 2,25 tăng lên 9,25; GDCD từ 2 điểm tăng thành 10 điểm. Theo khối ngành mình xét tuyển, Phương Thảo đạt 28,25 điểm và có cơ hội lớn vào các trường đại học. Nguyện vọng của em là đăng ký vào đại học Luật Hà Nội,
Trả lời báo Vietnamnet hiệu trưởng nhà trường cho biết Thảo nhiều năm liền là học sinh giỏi, trong đó có 3 năm liền đạt giải Ba học sinh giỏi tỉnh môn Lịch Sử. Ngoài thí sinh này, trường THPT Cù Huy Cận cũng có 4 em khác làm đơn xin phúc khảo, trong đó các em đều tăng từ 0,25 đến 12,5 điểm, 1 em duy nhất không tăng điểm.
Trường hợp này, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh lý giải là do thí sinh ghi sai mã đề trên phiếu ghi trắc nghiệm nên xảy ra tình trạng trên. Đây là một lỗi cơ bản mà nhiều thí sinh trong quá trình làm bài vẫn hay mắc phải, cần đặc biệt lưu ý trong các kỳ thi quan trọng.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
Giáo dục1 giờ trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục8 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục21 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục1 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục2 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.