- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Quá khứ học hành ít ai biết 3 nữ Shark Tank Việt: Người từng bỏ nghề giáo viên để đi kinh doanh, người là thạc sĩ tại Mỹ
Ít ai biết rằng họ cũng từng là những sinh viên tài năng của các trường Đại học có tiếng.
- Hé lộ cuộc hôn nhân khó tin của Startup "chiếm sóng" Shark Tank và bí quyết từ cô vợ quyền lực đứng sau sự thành công của chồng
- Cô bé 11 tuổi gây sốt khi 'ẵm trọn' 300 triệu tiền đầu tư cho gánh chè bưởi tại 'Shark Tank Việt Nam'
- Muốn con thành công, nữ Shark Tank hàng đầu nước Mỹ Barbara Corcoran khuyên cha mẹ làm điều này!
Đều là những gương mặt quen thuộc trong chương trình thương vụ bạc tỷ, được biết đến với vai trò là các shark tank nữ hiếm hoi trong chương trình, thế nhưng ít ai biết rằng họ cũng từng là những sinh viên tài năng của các trường Đại học có tiếng.
Shark Linh - nữ "cá mập" với tấm bằng thạc sĩ Mỹ
Thái Vân Linh (Shark Linh) được biết đến như là một doanh nhân thành đạt, chị hiện là giám đốc chiến lược & Vận hành Quỹ đầu tư VinnaCapita, đồng thời cũng là nhà sáng lập của Rita Phil.
Được biết nhiều nhất với vai trò là giám khảo nữ chính duy nhất trong chương trình Thương vụ bạc tỷ mùa đầu tiên, Shark Linh khiến không ít người yêu mến bởi những câu nói tư vấn đanh thép và quan điểm dứt khoát. Trong mùa một chị cũng là một nữ "cá mập" khiến các giám khảo nam phải kiêng dè.
Ít ai biết rằng đằng sau những thành công như hiện nay, shark Linh cũng đã từng học hành chăm chỉ như thế nào. Năm 2 tuổi chị theo gia đình định cư tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh Đại học Nam California năm 1999, chị được nhận vào làm tại một công ty tư vấn với mức lương, trợ cấp và đãi ngộ khá tốt.
Trong khoảng thời gian 5 năm tiếp theo Shark Linh tiếp tục đi học tiếp thị. Chị tiếp tục học lên thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Đại học Pennsylvania năm 2006. Hai năm sau đó chị quyết định nghỉ việc về Việt Nam đầu tư vào lĩnh khởi nghiệp. Sau khi trúng tuyển vị trí giám đốc điều hành của một tập đoàn trong nước và chị đã quyết định ở hẳn Việt Nam.
Shark Phi - Từ cử nhân trái ngành đến "bà đỡ" start up Việt
Tham gia shark tank Việt Nam tuy chỉ với vai trò nhà đầu tư khách mời, thế nhưng chị Trương Lý Hoàng Phi, CEO BSSC (Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp) vẫn dành được những ấn tượng nhất định từ nhiều người.
Cùng những trải nghiệm trong cộng đồng khởi nghiệp của mình, Shark Phi luôn có những góc nhìn đầu tư khác biệt so với nhiều shark khác. Dù còn rất trẻ, nhưng Shark Phi vẫn được đánh giá là một "cá mập" có kinh nghiệm khá dồi dào, với hơn 13 năm hoạt động tư vấn và đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
Shark Phi tốt nghiệp Học viện Hành chính quốc gia. Sau khi ra trường chị liên tục làm việc trái ngành như ngân hàng, viễn thông, thậm chí nữ cá mập đã từng giữ tới vị trí quản lí phòng kinh doanh và tiếp thị của một trung tâm điện thoại.
Sau đó, chị theo học lên thạc sĩ Quản trị kinh doanh của trường Đại học kinh tế Tp.HCM. Đồng thời tham gia phác thảo phương án khi thành đoàn thành phố muốn lập đơn vị chuyên nghiệp hóa hoạt động khởi nghiệp của những người trẻ. Đây cũng là khoảng thời gian chị bắt đầu trở thành "bà đỡ" tuyệt vời cho hàng ngàn doanh nghiệp trẻ.
Shark Liên - Từ giáo viên cấp hai đến một CEO nổi tiếng
Shark Đỗ Liên, tên thật là Đỗ Thị Kim Liên (sin năm 1968) là một doanh nhân thành đạt, nhà đầu tư tài chính, nhà ngoại giao đầy thiện chí và cống hiến không ngừng nghỉ cho xã hội. Hiện tại bà đảm nhiệm chức vụ Nhà sáng lập ứng dụng bảo hiểm LIAN, Lãnh sự danh dự của Nam Phi tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Do gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời nên từ lúc nhỏ bà cũng theo định hướng của gia đình, thi và học khoa ngữ văn của trường đại học sư phạm Hà Nội II. Sau khi tốt nghiệp bà đứng lớp giảng dạy học sinh cấp hai được vài năm, rồi quyết định chia tay sự nghiệp giảng dạy vào Nam lập nghiệp. Trước khi được đến với ngành Bảo hiểm bà cũng từng trải qua nhiều công việc khác nhau.
Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính vừa là người trực tiếp điều hành doanh nghiệp, xuất hiện trong shark tank Việt mùa 3 với quan điểm đề cao những doanh nghiệp không chỉ biết kiếm tiền mà còn phải biết giữ tiền. Bên cạnh đó bà còn cam kết sẵn sàng đầu tư cho những start up bên ngoài nếu có đủ tố chất phát triển.
Shark Phi, Shark Linh hay Shark Liên đều là 3 người phụ nữ tài giỏi, thông minh và có trí tuệ đáng ngưỡng mộ. Họ luôn xứng đáng là tấm gương để nhiều thế hệ bạn trẻ noi theo và học tập.
Theo Helino
-
Giáo dục8 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục13 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục16 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".