- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thầy "choảng" nhau, trò tát bạn, lãnh đạo Quảng Bình phải chỉ đạo khẩn
Trước tình trạng liên tiếp xảy ra những vụ bạo lực học đường, các hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống của một số thầy giáo, học sinh, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã phải chỉ đạo khẩn để chấn chỉnh.
Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Hồ An Phong - Phó chủ tịch UBND tỉnh này để chấn chỉnh các hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống của một số thầy giáo, học sinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tăng cường các giải pháp, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT về xây dựng văn hóa ứng xử trường học.
Tại Quảng Bình thời gian qua đã liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ clip).
Tăng cường trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng bạo lực học đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.
Ông Hồ An Phong nhấn mạnh, đơn vị nào để xảy ra bạo lực học đường trong phạm vi mình quản lý thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước địa phương, cơ quan quản lý và cấp trên.
Ngoài ra, các đơn vị cần đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình, các tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Hướng đến hình thành thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của nhà giáo, cán bộ, nhân viên, học sinh.
Trường THCS số 1 Bắc Lý, nơi xảy ra vụ việc nữ sinh bắt bạn quỳ rồi tát liên tiếp 7 cái vào mặt (Ảnh: Tiến Thành).
Ngành giáo dục chú trọng xây dựng nhân cách người thầy, đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, tạo nền tảng về nhận thức và hành động để xây dựng môi trường văn hóa, ứng xử văn minh trong môi trường giáo dục trên địa bàn.
Như Dân trí đã thông tin, thời gian qua, tại Quảng Bình liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận, liên quan đến các thầy giáo cũng như học sinh trên địa bàn.
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc đứng trước cờ xin lỗi sau vụ việc "choảng" thầy hiệu phó giữa sân trường (Ảnh: H.S).
Nổi cộm là việc Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy "choảng" nhau trong sân trường; nữ sinh bắt bạn quỳ giữa lớp rồi tát liên tiếp 7 cái vào mặt, xảy ra ở Trường THCS số 1 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.
Bên cạnh đó còn có vụ án mạng xảy ra tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, một thầy giáo tiểu học do mâu thuẫn chuyện gia đình đã dùng dao đâm chết bố vợ.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục24 phút trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục49 phút trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục4 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục21 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.