- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thấy thầy cầm một đống thẻ tên, tưởng được phát quà ai ngờ học trò phát hoảng vì đó "chiêu" kiểm tra bài cũ
Việc kiểm tra bài cũ đã được nâng lên một tầm cao mới đây rồi!
- Cô giáo phê bình con không làm bài trong nhóm chat, mẹ gửi một bức ảnh, ai cũng im lặng
- Bị kẹt 5 tiếng trong thang máy, cậu học sinh lấy vở ra làm hết bài tập về nhà khiến dân mạng chỉ biết chắp tay: Con nhà người ta đây rồi!
- Đang học về Hàm số, thầy giáo Toán bỗng lấy 1 ví dụ siêu lầy lội minh họa cho bài giảng khiến học sinh cười té ghế
Việc kiểm tra bài cũ đã được nâng lên một tầm cao mới đây rồi!
Trong suốt những năm tháng đi học, ai cũng có thể quên học bài cũ ít nhất một lần. Ngoài ra còn một lí do phổ biến hơn, đó là "bệnh" lười. Nhưng không ai biết trước mình có bị gọi tên hay không. Mỗi khi thầy cô kiểm tra bài cũ, phía dưới lớp là những cảnh “kẻ khóc người cười”, ai không bị gọi tên thì thở phào nhẹ nhõm, đứa “xấu số” thì chỉ biết cam chịu số phận hoặc tuyệt vọng tìm cách thoát thân. Nhưng tựu chung lại, kết cục dành cho những bạn chưa học bài là “ăn no trứng ngỗng”.
Mới đây, dân mạng đang truyền tay nhìn hình ảnh một thầy giáo cầm đống thẻ tên để chuẩn bị gọi học trò lên kiểm tra bài cũ. Bức ảnh sau khi được đăng tải đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng vì lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cách kiểm tra độc đáo như thế này!
Sáng đến lớp thấy thầy cầm một đống thẻ tên, tưởng được phát quà ai ngờ học trò phát hoảng vì đó "chiêu" kiểm tra bài cũ mới. Ảnh: NVCC.
Liên hệ với chủ nhân của bài đăng, thầy giáo trẻ (xin phép được giấu tên) cho hay: "Cái này thật ra là chỉ áp dụng khi thi giáo viên dạy giỏi mà thôi, dùng khi để các em thảo luận nhóm và sau đó cho trình bày. Thay vì giáo viên chỉ định hay tổ cử bạn trình bày thì mình tập cho học sinh cách làm việc công bằng, tập thói quen cho học sinh trình bày, thuyết trình trước lớp, trước đám đông... Mình sẽ sử dụng thẻ bài này để bốc và gọi bạn bất kỳ, để thành viên nào cũng phải có sự chuẩn bị".
Tuy chỉ mới áp dụng trong một tiết học, nhưng anh chàng cho hay: "Mới thực hiện được một tiết dạy nên thấy các thành viên khi làm việc nhóm tổ có sự tập trung hơn, đồng đều hơn. Tại học sinh hay có ý nghĩ là giáo viên thiên vị bạn này bạn kia, nên làm vậy sẽ tạo được sự công bằng. Nhưng mỗi phương pháp ra đời thì khó lòng làm vừa lòng hết được tất cả mọi người được hi vọng cách làm của mình sẽ mang lại sự mới mẻ cho lớp học".
Thầy giáo chia sẻ rằng cách làm này sẽ hạn chế được việc học sinh học đối phó. Đối phó chỉ là tạm thời, các bạn học sinh có thể “sống sót” một vài lần chứ không thể thoát được mãi. Đấy là chưa kể nếu ai không ôn bài chỉ lo đối phó sẽ tạo ra thói quen lười biếng, ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức mới.
Để không còn lo lắng mỗi khi thầy cô yêu cầu trả bài, học trò nên chủ động sắp xếp thời gian học tập và ôn luyện hợp lý. Bài học hôm nào các bạn ôn lại ngay trong hôm đó, tránh cảnh “nước đến chân mới nhảy”. Thói quen chủ động giúp bạn hạn chế được phần nào những lần quên học bài, chưa biết chừng kiểm tra bài cũ lại trở thành cơ hội để lấy điểm cao đấy chứ!
Theo Helino
-
Giáo dục5 giờ trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục12 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục12 giờ trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục18 giờ trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐa số các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6.
-
Giáo dục1 ngày trướcDù sự việc "sách tham khảo khiêu dâm" tại một ngôi trường ở TP.HCM đã khép lại, nhưng câu hỏi được nhiều người tiếp tục đặt ra lại là: "Những loại sách nào thì thực sự phù hợp với học sinh?".
-
Giáo dục1 ngày trướcHai vợ chồng được cho là phụ huynh học sinh ngang nhiên đi vào trường học ở Huế, dùng nhiều ngôn từ xúc phạm giáo viên của nhà trường.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD&ĐT quy định, các trường đại học không yêu cầu, thoả thuận với thí sinh cam kết hoặc xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.
-
Giáo dục2 ngày trướcLịch thi lớp 10 năm học 2024-2025 bắt đầu từ cuối tháng 5. Phần lớn các tỉnh thành cho thi lớp 10 trong tuần đầu tiên và giữa tháng 6.
-
Giáo dục3 ngày trướcViệc một trường quốc tế phát sách có nội dung nhạy cảm cho học sinh đọc khiến nhiều người lo ngại, đây có thể trở thành "độc dược" cho tinh thần học sinh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrần Minh An (từng là thủ khoa lớp 10 chuyên Văn của 3 trường THPT chuyên ở Hà Nội) đã chia sẻ bí quyết để có thể giữ bình tĩnh trong phòng thi và cách ôn thi hiệu quả.
-
Giáo dục4 ngày trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.