Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may

Sát ngày thi đại học, hàng nghìn thí sinh cùng phụ huynh đến dự thi ở Hà Nội lại “đổ bộ” tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám cầu may.

Sát ngày thi đại học, hàng nghìn thí sinh cùng phụ huynh đến dự thi ở Hà Nội lại “đổ bộ” tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám cầu may.

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là một trong những điểm đến tâm linh “nóng” nhất thủ đô. Với quan niệm đến viếng bia đá và thắp hương, thậm chí… sờ đầu rùa trước khi “vượt vũ môn”, các thánh sẽ phù hộ cho kỳ thi sẽ diễn ra suôn sẻ, có khả năng đỗ đạt cao hơn, các thí sinh và phụ huynh ồ ạt kéo đến di tích này. Tiết trời oi bức, cộng thêm hơi nóng của hàng nghìn người khiến không khí cực kỳ ngột ngạt nhưng khí thế cầu may của các sĩ tử không vì thế mà thuyên giảm.

 Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 1
Hàng nghìn thí sinh và phụ huynh ồ ạt kéo đến Văn Miếu cầu may.


Đoạn đường trước cổng vào Văn Miếu (phố Văn Miếu và phố Quốc Tử Giám) cũng như các tuyến phố lân cận dẫn về khu di tích như Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Nguyễn Thái Học mấy ngày nay kẹt cứng, không phải giờ cao điểm mà cũng nườm nượp người xe qua lại, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài do người chờ xếp hàng mua vé vào cổng hoặc người đợi gửi xe đông nghịt. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã rất vất vả mới có thể phân làn xe, giải quyết tình trạng lộn xộn trước khu vực cổng di tích.

 Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 2
Không phải giờ cao điểm, nhưng phố Quốc Tử Giám vẫn như “ngộp thở”.

Trong khuôn viên Văn Miếu, tình trạng tắc nghẽn và quá tải cục bộ do lượng người đổ về quá đông cũng diễn ra trong suốt thời gian mở cửa (từ 7h30 đến 17h30). Người người chen chúc nhau từ khu vực cổng vào, quầy bán vé cho đến sân Thái Học, khu đền thờ.

 Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 3
Không dễ để mua được vé vào di tích, nhưng nhiều thí sinh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.


Theo Ban quản lý khu di tích, uớc tính, vào những đợt tuyển sinh đại học, lượng khách đến Văn Miếu có ngày lên đến khoảng 30.000 - 40.000 người, trong đó đa phần là học sinh và phụ huynh từ các tỉnh về Hà Nội dự thi.

Hàng trăm sinh viên tình nguyện của các trường đại học cũng được huy động để đảm bảo trật tự và hướng dẫn du khách. Đội ngũ này được bố trí tại nhiều điểm khác nhau trong Văn Miếu như: khu bia tiến sĩ, sân Thái Học, khu điện thờ Đại Thành Môn… luôn miệng giải thích cho thí sinh và phụ huynh về nội quy khu di tích.
 
Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 4
Màu áo xanh tình nguyện như bị “nuốt” trong dòng người.


Hai khu vực “căng” nhất của Văn Miếu là khu bia đá tiến sĩ và điện thờ Đại Thành Môn. Dù đã được khoanh vùng bảo vệ và được sinh viên tình nguyện túc trực canh phòng bên cạnh những tấm bia, không ít thí sinh vẫn tìm mọi cách để được sờ vào đầu rùa đá.

Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 5
Các tình nguyện viên phải rất vất vả ngăn những thí sinh quá khích.


Người này cố nhoài mình vào trong, người kia thừa lúc các sinh viên tình nguyện không để ý, cũng “phi thân” vào, người bị nhắc nhở thì ra chiêu… nài nỉ hoặc quệt giấy báo thi vào đầu rùa.

Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 6
Không sờ được thì ta… chụp ảnh.


Ở khu điện thờ, người người chen nhau khấn vái để cầu cho kỳ thi sắp tới diễn ra suôn sẻ.
 
Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 7
Khu Đại Thành Môn cũng rất đông thí sinh đến lễ.


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 8
Không ít phụ huynh và thí sinh đốt cả bó hương, mặc dù đã được nhắc nhở mỗi người chỉ thắp một nén.

 

Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 9
Thành tâm…

Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 10
Không khó nhận ra các thí sinh, bởi ai cũng cầm trên tay những lá sớ…


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 11
… cầu công danh, đỗ đạt.


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 12
Đồ lễ được thành kính dâng lên…


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 13
… ai nấy hướng về bệ thờ Khổng Tử, lầm rầm khấn xin.


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 14
Những ông bố và cả các nam sinh cũng rất nghiêm cẩn làm lễ.


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 15
Mấy “sĩ tử” nhí sắp vào lớp 1 cũng theo mẹ đi cầu học giỏi.


Hai tấm bảng vàng trong khu thờ tự cũng bị bâu kín, lúc nào cũng đông nghịt người chen lấn. Các thí sinh cố “viết” tên và số báo danh của mình lên đó với hy vọng sẽ thi tốt, đỗ cao và được lưu danh trong bảng vàng của trường đại học mình sắp thi.

Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 16
Thi nhau “viết” tên lên bảng vàng.


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 17
Không sờ được rùa đá, ta sờ… tạm rùa đồng vậy!


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 18
Chẳng riêng gì rùa, những bức tượng trong Văn Miếu các sĩ tử cũng không bỏ qua.

Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 19
Hết xoa đầu, vuốt má…


Thí sinh “trẩy hội” Văn Miếu cầu may 20
… rồi tạo dáng chụp ảnh. Nhiều tượng, phù điêu trong khu di tích đã mòn vẹt bởi tay người tham quan.


Gần đến giờ đóng cửa Văn Miếu, vẫn còn nhiều người tranh thủ mua vé vào tham quan. Với những thí sinh và phụ huynh vừa thoát ra khỏi “biển” người ở khu di tích, họ trở về trong một tâm trạng phấn chấn, mong đợi điều may mắn sẽ đến trong kỳ thi quan trọng đang tới sát nút.

Theo Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.