- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tranh cãi sinh viên năm nhất "than trời" vì bố mẹ chỉ chu cấp 5 triệu/tháng: "Tiêu thế sao đủ?"
Trước quan điểm này, cộng đồng mạng chia ra làm 2 phe tranh cãi nảy lửa.
Mùa tựu trường chuẩn bị bắt đầu, vào thời điểm này, nhiều tân cử nhân đang rục rịch chuẩn bị cho hành trang sống xa nhà sau những năm dài được che chở trong vòng tay của cha mẹ. Sống xa nhà không chỉ thiếu thốn về tinh thần mà vật chất trên thực tế cũng hạn hẹp hơn khi ở với bố mẹ. Và kể từ đó, câu chuyện cân đối thu khi hàng tháng trở thành niềm trăn trở của các sinh viên.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng "than trời" của một tân sinh viên trước vấn đề chi tiêu hàng tháng của mình. Cụ thể toàn bộ bài đăng như sau: "Năm 2023 rồi mà bố mẹ cho có 5 triệu/tháng thì sinh viên năm 1 như em biết sống sao?".
Trước quan điểm này, cộng đồng mạng chia ra làm 2 phe tranh cãi. Hơn một nửa cho rằng sinh viên tiêu 5 triệu/tháng là quá nhiều, không ít bạn sinh viên khác chỉ được bố mẹ chu cấp có 1-2 triệu/tháng vẫn sống tốt, đằng này thì "kêu trời". Tuy nhiên, cũng có nhiều netizen bênh vực nữ sinh rằng mỗi người sẽ có một nhu cầu chi tiêu khác nhau, vả lại sinh viên năm nhất cần sắm sửa nhiều thứ nên việc chi tiêu nhiều hơn bình thương là điều dễ hiểu.
Sinh viên tiêu 5 triệu một tháng là... quá nhiều
Hơn một nửa netizen cho rằng 5 triệu là con số quá lớn khi so với mặt bằng chung chi tiêu của các bạn sinh viên hàng tháng. Với số tiền như vậy, nó đã đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ sinh hoạt, ăn ở, vui chơi của các bạn sinh viên rồi. Nếu không đủ nữa là do chính chủ không có khả năng cân đối chi tiêu.
- Phụ huynh mình cho có 1,5 triệu/tháng bao gồm cả tiền trọ mà cũng chẳng kêu than gì đây. Ở đấy mà kêu 5 triệu/tháng không đủ!
- Nếu bạn thấy không đủ thì có thể đi làm thêm để kiếm đồng ra đồng vào, chứ mình thấy đa phần các bạn mình quen chỉ tiêu 2-3 triệu một tháng, tháng cao điểm nắng nóng cần phải bật điều hòa nhiều mới lên 4-5 triệu nhưng cũng không có nhiều đâu.
- Tiêu 5 triệu/tháng là bằng tháng lương của nhiều người rồi, tốt nhất là học cách chi tiêu hợp lý chứ nói thật ở đất Hà Nội này bao nhiêu cũng ít.
- Nghe xong thấy tủi thân đi vì chưa bao giờ mình được cho quá 1,5 triệu/tháng. Một phần vì hoàn cảnh gia đình, một phần mình cũng không muốn bố mẹ phải lo lắng bận tâm qu á . Để đáp ứng nhu cầu của bản thân, mình đã chọn cách đi làm thêm.
- Sinh viên tiêu ngần ấy mà không đủ thì bao nhiêu cho đủ nhỉ?
- Đọc bài của bạn xong mình thấy sốc vì từ trước đến nay, mình cứ tưởng sinh viên tiêu khoảng 2-3 triệu là đủ rồi chứ.
Ảnh minh họa
Mỗi người có nhu cầu chi tiêu khác nhau, không thể nói 5 triệu là ít hay nhiều
Ở chiều hướng ngược lại, cũng không ít dân tình bày tỏ ý kiến bênh vực nữ sinh rằng, 5 triệu với nhiều người là nhiều để chi tiêu hàng tháng nhưng với một số người khác có lẽ chưa đủ. Hơn nữa, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, con số "chu cấp" không thể áp đặt chung cho tất cả các gia đình.
- Nói thật năm nhất có khi mình còn tiêu hết cả chục triệu. Thử nghĩ mà xem, biết bao nhiêu thứ tiền cộng lại khi bắt đầu học đại học. Từ tiền thuê nhà, đồ đạc các thứ, rồi tiền học, tiền ăn uống... biết bao chi phí cộng lại.
- Đối với mọi người 5 triệu là nhiều, nhưng đối với bạn ấy tiêu 5 triệu/tháng là không đủ. Tóm lại cũng không nên đánh giá hay gì cả vì mỗi người sẽ có nhu cầu chi tiêu khác nhau.
- Bạn không cô đơn đâu vì hàng tháng bố mẹ dự tính cũng chu cấp cho mình 5 triệu. Bố mẹ còn bảo nếu thiếu thì bảo để bố mẹ còn cho thêm.
- Tiêu xài bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là khả năng kinh tế của gia đình bạn ấy. Với nhiều người 5 triệu một tháng là số tiền lớn, nhưng cũng có người lại cho rằng như thế là không gì quá to tát cả.
Tóm lại, mỗi người sẽ có hạn mức và nhu cầu chi tiêu khác nhau nên không thể tìm mẫu số chung về ngân sách hàng tháng cho tất cả sinh viên được. Quan trọng là bạn phải biết cân đối chi tiêu, chỉ tiêu đủ trong số tiền mà mình có được chứ đừng để con số "đội" lên quá nhiều.
Theo Phụ nữ số
-
Giáo dục15 phút trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục41 phút trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục4 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục21 giờ trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcThay vì giảng bài theo sách giáo khoa như thường lệ, thầy giáo quyết định cho các học sinh xem chương trình Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được phát sóng trực tiếp tái hiện lịch sử.