- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xôn xao quy định Không chửi bậy, nói xấu người khác trên Facebook
Tuyệt đối không chửi bậy hay nói xấu người khác trên Facebook; chỉ like status khi đã đọc kĩ nội dung của nó; biết đấu tranh với những status có nội dung xấu...
Tuyệt đối không chửi bậy hay nói xấu người khác trên Facebook; chỉ like status khi đã đọc kĩ nội dung của nó; biết đấu tranh với những status có nội dung xấu... Những điều lưu ý dành cho học sinh THPT Nguyễn Đức Cảnh, TP. Thái Bình đang gây xôn xao cư dân mạng.
Trên trang Confession của trường THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình ngày hôm nay đã đăng tải một bức hình chụp lại "nội quy" mới của nhà trường khiến rất nhiều học sinh phải chú ý. Bên cạnh những quy định thông thường, điều khiến các bạn học sinh thích thú chính là nội dung "Những điều cần lưu ý khi lên Facebook" dành cho học sinh của trường. Có thể nói rằng đây là một điểm rất mới và thú vị mà không nhiều trường này có.
Bức ảnh được chia sẻ lại trên Page Nguyễn Đức Cảnh Confessions.
Cụ thể nội dung đó như sau:
"Những điều cần lưu ý khi lên Facebook:
1. Tuyệt đối không được nói tục, chửi bậy hoặc văng bậy, kể cả chửi bậy bằng những thứ viết tắt (...). Phải sử dụng ngôn ngữ trong sáng, thuần Việt.
2. Tuyệt đối không dùng Facebook để nói xấu bất cứ ai.
3. Chỉ like Status khi đã đọc kỹ nội dung của nó. Nếu like những Status có nội dung xấu, chủ nhân facebook sẽ bị quy trách nhiệm. Bởi vậy, cần phải biết đấu tranh, bảy tỏ quan điểm trước Status có nội dung xấu hoặc không lành mạnh.
4. Tuyệt đối, không được để bạn bè hiểu lầm khi đọc Status. Bởi vậy viết status phải rõ ràng.
5. Facebook cũng là nơi thể hiện được sự văn hóa của mỗi cá nhân, bởi vậy nên cân nhắc kỹ trước khi lên like vào một comment nào đó, hoặc viết status thể hiện tâm trạng của bản thân.
6. Facebook không phải là nhật ký, bởi thế mọi riêng tư không nên đưa lên Facebook".
Theo như tìm hiểu thì bức này được đăng tải lần đầu tiên trên Facebook có tên L.T - một học sinh lớp 11 của trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Trò chuyện với L.T, cô bạn chia sẻ rằng đây là bức ảnh được chụp lại từ một trang trong Sổ sinh hoạt của học sinh tại trường mà bất cứ ai cũng có.
Đây cũng là lần đầu tiên nội dung này được đề cập tới trong cuốn Sổ sinh hoạt. L.T cũng cho biết thêm cả mình lẫn bạn bè đều rất bất ngờ vì không nghĩ rằng trường có thêm những điều lưu ý này. Chính vì cảm thấy thích thú nên cô bạn đã chụp ảnh lại và đăng lên trang Facebook cá nhân.
Khi xem bức ảnh này, không ít cư dân mạng đã đưa ra ý kiến cho rằng những lưu ý này có phần khá khắt khe và áp đặt đối với học sinh. Một số thì cho rằng, đề ra quy định thì dễ, nhưng quản lý được thì lại không dễ chút nào, vì dù sao đây vẫn là mạng xã hội, và có rất nhiều cách để teen có thể lách luật.
Tuy nhiên, nhiều học sinh của trường lại tỏ ra rất hào hứng với những điều lưu ý khá mới mẻ này, vì thấy rằng nhà trường rất tâm lý và nắm bắt được xu hướng của giới trẻ bây giờ. Ngoài ra, với bản lưu ý này, các bạn cũng sẽ cảm thấy cần cân nhắc và kiềm chế hơn trước khi định comment, viết status hay like một điều gì đó trên facebook. Nhất là trong những lúc đang nóng giận, mâu thuẫn với bạn bè hay bức xúc gì đó.
Cuốn Sổ sinh hoạt của các học sinh trường Nguyễn Đức Cảnh.
Liên lạc với Bí thư đoàn trường của trường THPT Nguyễn Đức Cảnh, thầy Nguyễn Xuân Vinh cho biết đây chính là nội dung nằm trong Sổ sinh hoạt của các học sinh tại nhà trường. "Tuy nhiên, nếu xem đây là nội quy thì không đúng, đó đơn giản chỉ là những lời khuyên và căn dặn của nhà trường dành cho các em học sinh mà thôi. Xuất phát từ thực trạng không chỉ riêng các học sinh đã từng lên mạng xã hội để nói xấu thầy cô, rồi bạn bè lời qua tiếng lại dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn, việc chia sẻ những thông tin không có thật, nội dung không lành mạnh... - nhà trường nghĩ nên bổ sung thêm những điều lưu ý đó như một cách để giúp các em học sinh sử dụng Facebook đúng với mục đích trong sáng, thuần túy mà thôi".
Theo Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục7 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục13 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục15 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".