Lùm xùm chuyện VFF không được thuê sân Mỹ Đình

Trận giao hữu giữa ĐTVN và Indonesia chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra nhưng đến thời điểm này, VFF và Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vẫn chưa thể thống nhất về mức giá cho thuê sân Mỹ Đình. Ban giám đốc sân Mỹ Đình cho rằng mình lỗ to trong mỗi lần tổ chức, trong khi VFF lại cho rằng tổ chức một trận giao hữu quốc tế là nhiệm vụ chính trị của đất nước, nên phía Ban giám đốc sân Mỹ Đình cần phải tạo điều kiện hết sức có thể cho VFF tổ chức trận đấu.

Trận giao hữu giữa ĐTVN và Indonesia chỉ vài ngày nữa sẽ diễn ra nhưng đến thời điểm này, VFF và Ban quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình vẫn chưa thể thống nhất về mức giá cho thuê sân Mỹ Đình. Ban giám đốc sân Mỹ Đình cho rằng mình lỗ to trong mỗi lần tổ chức, trong khi VFF lại cho rằng tổ chức một trận giao hữu quốc tế là nhiệm vụ chính trị của đất nước, nên phía Ban giám đốc sân Mỹ Đình cần phải tạo điều kiện hết sức có thể cho VFF tổ chức trận đấu.

Giám đốc khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa cho biết, khu liên hợp được Nhà nước giao tự chủ về tài chính từ năm 2012, nên mọi chi phí đều phải tính toán, ít nhất là không bị lỗ. Cụ thể, phía Ban giám đốc sân Mỹ Đình đòi 265 triệu đồng để tổ chức trận đấu, nhưng VFF chỉ đưa ra mức giá 80 triệu đồng.

Ông Nghĩa cho rằng số tiền mà VFF đưa ra là quá ít bởi ngay cả với 300 triệu, chưa chắc phía sân Mỹ Đình đã tổ chức được. Cũng theo ông Nghĩa, VFF với nguồn thu từ bán vé, quảng cáo…cần phải chia sẻ gánh nặng tổ chức với sân Mỹ Đình.

Đến giờ, sân Mỹ Đình vẫn chưa chắc là địa điểm tổ chức trận giao hữu lượt về giữa ĐTVN và ĐT Indonesia

Sự việc trở nên rắc rối khi hai bên không đạt được thống nhất trong cuộc làm việc ngày hôm qua. Có thông tin, VFF và phía sân Mỹ Đình đã quyết định xuống nước khi chấp nhận mức giá là 200 triệu đồng, coi như cả hai bên đều chịu thiệt.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tỏ ra rất bức xúc trước những đòi hỏi của phía Ban giám đốc sân Mỹ Đình. Ông Hỷ cho rằng sân Mỹ Đình là tài sản của quốc gia, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhưng lần nào có trận đấu cũng bị làm khó, theo kiểu phải mặc cả mới được tổ chức trận đấu.

Đây không phải là lần đầu tiên phía Ban quản lý sân Mỹ Đình và VFF có mâu thuẫn với nhau trong việc cho thuê sân. Còn nhớ tại AFF Cup 2010, phía sân Mỹ Đình đã khiến VFF phải hốt hoảng khi không cho thuê nếu không được chia sẻ tiền quảng cáo, bản quyền truyền hình…

Điều đáng nói đây đều là những khoản thuộc quyền quản lý của AFF, VFF chỉ được AFF ủy quyền ký hợp đồng với sân Mỹ Đình để tổ chức giải đấu. Mọi quyền lợi về bán biển quảng cáo, phát hành vé, bản quyền truyền hình... đều của AFF và AFF chia sẻ gì thì VFF mới có. Sự việc căng thẳng đến mức ông Hỷ phải gọi điện trực tiếp nhờ Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh nhờ can thiệp.

Người hâm mộ mỗi khi đến sân Mỹ Đình chỉ biết thưởng thức những trận bóng đá hấp dẫn, nhưng ít người biết để tổ chức một trận đấu như vậy, VFF và phía Ban quản lý sân đã có những cuộc “mặc cả” tóe lửa.

Đã đến lúc, cả VFF và phía sân Mỹ Đình cần đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết. Tất nhiên, cả hai cũng cần phải có những tính toán hợp lý về chi phí tổ chức để không rơi vào cảnh mặc cả mãi như vậy được.
Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.