Đại gia thủy sản miền Tây nặng gánh nợ nần

Bên cạnh đại gia Bianfishco, nhiều doanh nghiệp thủysản khác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng bị chủ nợ vây, ngân hàng siết tài sản,thậm chí lâm vào vòng lao lý vì mất khả năng chi trả.

Bên cạnh đại gia Bianfishco, nhiều doanh nghiệp thủysản khác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng bị chủ nợ vây, ngân hàng siết tài sản,thậm chí lâm vào vòng lao lý vì mất khả năng chi trả.

Công ty chế biếnthủy sản Minh Hiếu có trụ sở tại thị trấn Giá Rai (Bạc Liêu) vừa bị một nhà băngđến siết nợ hàng hóa ngay trong kho. Bà Lê Thị Hạt, Giám đốc Công ty Minh Hiếucho biết, đối tác nhập khẩu ở nước ngoài khắt khe nên có nhiều lô tôm nhiễmkháng sinh vượt mức cho phép bị trả về. Công ty làm ăn thua lỗ, càng lún sâu vàonợ nần, mất khả năng trả nợ.

Trước thông tinMinh Hiếu đang nợ 4 ngân hàng khoảng 135 tỷ đồng, bà Hạt nói rằng đang thuê đơnvị kiểm toán xác định tổng tài sản để thương thảo trả nợ bằng tài sản thế chấp.Hiện công ty đã ngưng hoạt động, khoảng 500 công nhân chuyển qua làm việc choCông ty Minh Hiếu Bạc Liêu (đơn vị có cổ phần của gia đình chồng bà Hạt).

Cuối năm 2011,Doanh nghiệp tư nhân VạnHưng do bà Huỳnh Dù Táng làm giám đốc chuyên chế biến thủy sản ởhuyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cũng xảy ra chuyện nông dân nuôi cá đòi nợ. Chủ nợPhạm Thị Mai (Thốt Nốt, Cần Thơ) đã cho người đến lấy tài sản của doanh nghiệpnên bị cơ quan cảnh sát điều tra Sóc Trăng khởi tố về hành vi “cưỡng đoạt tàisản”.

Sau đó, Phó giámđốc Vạn Hưng là Khưu Chí Thức (29 tuổi, chồng sắp cưới của bà Táng) cũng bị bắtvề hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Liên quan đến vụ án này, Công an SócTrăng đang thụ lý hồ sơ của 30 hộ nông dân nuôi cá ở nhiều tỉnh miền Tây tố cáodoanh nghiệp Vạn Hưng chiếm dụng khoảng 20 tỷ đồng.

Một chủ nợ của VạnHưng là nông dân Trần Văn Tâm ở ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú (AnGiang) cho biết, gia đình có 6.000 m2 đất đào ao nuôi cá tra. Ông vay 250 triệuđồng từ ngân hàng để nuôi cá, khi bán cho doanh nghiệp Vạn Hưng bị đơn vị nàychiếm dụng 238 triệu đồng. Gia đình ông Tâm không đòi được tiền từ Vạn Hưng,phải bán đất đai trả nợ ngân hàng.

Tại khu công nghiệp TràNóc 2 ở TP Cần Thơ nơi Công ty cổ phần Thủy sản Bình An của nữđại gia Phạm Thị Diệu Hiền, còn có một doanh nghiệp khác cũng vướng nợ đầm đìalà Công ty TNHH Xuất nhập khẩu An Khang. Doanh nghiệp này hiện đang nợ 5 ngânhàng khoảng 375 tỷ đồng.

Trong khi đó Côngty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) đang nợ 1.200 tỷ đồng của nông dân vàngân hàng, cùng nhiều đối tác. Trong số nợ này, riêng tiền mua cá của nông dânlà 261 tỷ đồng. Tân Tổng giám đốc Bianfishco Trần Văn Trí cho biết, công ty dựkiến sẽ bán nhà máy với một số tài sản khác để trả nợ.

Trao đổi với PV,ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch Hiệp hội Chế biếnvà Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, từ năm 2011 nhiều doanh nghiệpngành bắt đầu tụt dốc. Tình hình nợ nần bộc phát vào đầu năm nay vì thịtrường tiêu thụ gặp khó khăn, lãi suất ngân hàng cao, khiến doanh nghiệp khôngcó khả năng trả nợ. Theo ông Hải, đã có doanh nghiệp thủy sản không trụ đượcphải phá sản hoặc sáp nhập, bán cho người khác.

"Việc hỗ trợ doanhnghiệp vượt qua khó khăn ngay thời điểm này đã quá tầm của VASEP mà cần phải cósự can thiệp từ Chính phủ. Trong đó, điểm mấu chốt là tạo điều kiện cho ngườinuôi, doanh nghiệp tiếp cận dễ với nguồn vốn nhưng lãi suất phải thấp và ổnđịnh", Chủ tịch VASEP nói.

TheoVNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.