- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mùa hè dù nóng đến đâu cũng cần giữ ấm cho 2 bộ phận này trên cơ thể trẻ
Mùa hè nóng bức nhưng có 2 bộ phận trên cơ thể trẻ vẫn cần giữ ấm để tránh bị ốm.
Nhìn chung sức đề kháng của trẻ còn tương đối yếu, việc chăm sóc trẻ quả thực cần rất nhiều sức lực cũng như chú ý. Đặc biệt là vào mùa hè, thời tiết nắng nóng như hiện nay, nhiều bậc phụ huynh nghĩ cách hạ nhiệt cho trẻ mát mẻ nhưng thực tế dù nóng đến đâu thì những bộ phận sau của trẻ cũng cần được giữ ấm, nếu không rất dễ phát sinh bệnh.
Bụng của phải được giữ ấm
Trong ngày hè nóng nực, người lớn thường bật điều hòa để giúp trẻ mát mẻ hơn. Bật điều hòa có thể tạo cho trẻ môi trường dễ chịu để vui chơi, ngủ nghỉ thoải mái nhưng nhớ giữ ấm bụng cho trẻ để tránh bị lạnh bụng, dễ ốm.
Cụ thể, khi bị lạnh bụng, cơ trơn của dạ dày và đường ruột của trẻ sẽ bị khí lạnh kích thích, dễ dẫn đến co bóp mạnh, gây ra đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Bên cạnh đó, lạnh bụng sẽ làm tăng nhu động của ruột khiến số lần đi ngoài tăng lên
Để tránh tình trạng lạnh bụng bố mẹ nên đắp một chiếc chăn mỏng lên vùng bụng của trẻ kể cả trời lạnh hay nóng. Ngoài ra, khi thấy bé bị đau bụng do lạnh bụng thì có thể dùng khăn ấm đắp và mát xa phần bụng, khí nóng sẽ khiến cho dạ dày và đường ruột được thoải mái, làm giảm cơn đau hiệu quả.
Ngoài việc bảo vệ bụng khi ngủ, mùa hè không nên cho trẻ ăn một số thức ăn lạnh như đồ uống lạnh, hoa quả để lạnh,… dễ khiến dạ dày của trẻ bị tổn thương.
Giữ ấm phần lưng cho trẻ
Vào mùa hè, thời tiết rất nóng nực, trẻ ra mồ hôi trộm mỗi lúc một nhiều, nhất là phần vai gáy và lưng. Lúc này, nhiều bậc cha mẹ sẽ ngay lập tức cởi quần áo cho con để hạ nhiệt và thấm mồ hôi. Bằng cách này, lưng của trẻ đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh sẽ dễ bị ốm hơn.
Cách làm đúng là khi trẻ đổ mồ hôi sau khi chơi, cha mẹ có thể cởi quần áo cho trẻ trước, sau đó dùng nước ấm lau sạch mồ hôi, cho trẻ vào phòng điều hòa sau khi mồ hôi của trẻ đã tan hết. Nếu không tiện cọ rửa bằng nước ấm khi chơi ngoài trời, bạn có thể lau lưng bằng khăn giấy, bất kể khi trẻ ra nhiều mồ hôi, bạn không được cởi ngay quần áo cho trẻ, nếu không trẻ rất dễ bị cảm.
Ngoài ra với trẻ sơ sinh, phần thóp cũng cần được giữ ấm và bảo vệ dù là trong thời tiết mùa đông hay mùa hè. Phần thóp không có xương bảo vệ, khá nhạy cảm nên cần đội mũ thóp cho trẻ khi ra ngoài, khi tắm cũng nên tránh va chạm mạnh để tránh gây tổn thương cho bé.
Theo Emdep.vn
-
Làm mẹ9 giờ trướcNếu đang muốn sớm có em bé, ngoài chuyện phòng the thì chị em còn cần chú trọng chế độ ăn uống và sinh hoạt. Nhất là với chị em có nội mạc tử cung mỏng, suy buồng trứng hoặc estrogen thấp.
-
Làm mẹ2 ngày trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ2 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ3 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ4 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ4 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ5 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.