- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Muốn con lớn lên tự lập và thành công, cha mẹ cần biết cách yếu đuối đúng lúc
Cha mẹ biết thể hiện sự yếu đuối đúng lúc là cách khiêm nhường để trẻ tiến bộ, giảm bớt sự xung đột với con.
Áp lực cuộc sống ngày nay buộc cha mẹ phải trở nên mạnh mẽ trước mặt những đứa con. Để che đậy sự mệt mỏi của mình và để con yên tâm lớn lên, hầu hết các bậc cha mẹ sẽ cố tỏ ra uy nghiêm và không bao giờ thể hiện mặt yếu đuối của mình trước mặt con cái. Một số cha mẹ thậm chí còn tỏ ra quyền lực, xây dựng hình tượng nghiêm khắc trước mặt con, để chúng nghĩ rằng cha mẹ thật "vĩ đại”, là “bề trên”. Từ đó, chúng sẽ ngoan ngoãn và dễ vâng lời hơn.
Tuy nhiên, đối với con trẻ, việc cha mẹ xây dựng hình tượng quá nghiêm khắc, quyền lực không phải là điều tốt. Cha mẹ thực sự thông minh không bao giờ cố tỏ ra uy quyền trước mặt con cái, bởi điều này dễ khiến con trở nên yếu đuối, ỷ lại, không có lợi cho sự phát triển của trẻ.
Hiệu ứng điểm yếu là gì?
“Hiệu ứng điểm yếu” ban đầu là một hiệu ứng tâm lý phổ biến ở nơi làm việc công sở. Hiệu ứng này chỉ rõ, trong quá trình làm việc, một người sếp giỏi là người biết hạ thấp cái tôi và vai vế của mình một cách có chừng mực để thúc đẩy sự gắn kết đối với các nhân viên và rút ngắn khoảng cách với cấp dưới. Nghiên cứu cho thấy, nếu mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới hài hòa thì doanh nghiệp sẽ tạo ra giá trị và lợi ích cao hơn, vì vậy, người lãnh đạo thường áp dụng hiệu ứng này để rút ngắn khoảng cách giữa sếp và nhân viên.
Khi giáo dục con cái, cha mẹ cũng có thể áp dụng hiệu ứng này để giáo dục con trở thành người tự lập từ sớm.
1. Thể hiện sự yếu đuối với trẻ đúng mực
Trong quá trình giao tiếp với con cái, cha mẹ giả vờ yếu đuối một cách đúng mực - đúng thời điểm không những không làm mất đi sự ngưỡng mộ và uy nghiêm trong mắt con, mà còn rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ cha mẹ - con cái.
Ảnh minh họa
Một chuyên gia giáo dục nổi tiếng của Trung Quốc từng nói: "Nhiệm vụ đầu tiên của cha mẹ là gần gũi với con cái và chăm sóc cho sự trưởng thành của chúng. Nhiệm vụ thứ hai là tách khỏi và thúc đẩy sự độc lập của con cái".
Cha mẹ giả vờ yếu đuối trong một số trường hợp có thể nâng cao tinh thần trách nhiệm của trẻ, thúc đẩy trẻ suy nghĩ độc lập, trở thành "hiệp sĩ nhỏ" giúp cha mẹ giải quyết vấn đề, khiến trẻ trở nên giỏi tư duy và nhạy bén hơn. Điều này rất có lợi cho tương lai của con khi đến một khoảng thời gian nào đó, chúng bắt buộc phải tự lập (khi đi học đại học, sống xa nhà,...) trẻ sẽ dễ dàng thích nghi và học cách sinh tồn.
Việc bố mẹ "tỏ ra yếu đuối" trước mặt con không phải vì không hiểu hoặc không biết gì, mà là một kiểu rút lui khôn ngoan, cho phép và khuyến khích trẻ được là chính mình.
2. Để trẻ thử làm tất cả những gì chúng muốn
Có nhiều cha mẹ như "siêu nhân", giúp con sắp xếp mọi việc trong cuộc sống. Những bậc cha mẹ như vậy đáng được tôn trọng, nhưng việc làm của họ thực sự không có lợi cho sự trưởng thành của con. Mọi thứ trong cuộc sống của con đều do cha mẹ sắp đặt, và con cái sẽ trở nên rất phụ thuộc vào cha mẹ.
Kiểm soát, quản lý con quá gắt gao sẽ vô tình biến con trở thành “con rối” trong vòng tay cha mẹ. Từ đó, trẻ quen dần với sự sắp đặt có sẵn, ít khi tư duy độc lập, khả năng phản biện kém, không có ý kiến và quan điểm sống riêng. Cho đến khi lớn, cuộc đời của những đứa trẻ này cũng đều chịu sự sắp đặt và định hướng của cha mẹ chúng.
Ảnh minh họa
Hãy để trẻ có cơ hội trải nghiệm và lựa chọn điều mình thích, từ việc ăn uống, học tập hay chơi đùa. Được lựa chọn chính là một sự hạnh phúc. Cho dù trong quá trình đó, con có gặp thất bại thì đó cũng là cơ hội để con học tập, rút ra bài học kinh nghiệm và học cách chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Ngoài ra, khi cha mẹ tự hào về việc trẻ "làm tốt" cũng nuôi dưỡng lòng tự trọng và sự tự tin trong con.
Yêu là nắm tay đúng lúc, yếu đuối là biết buông tay đúng lúc. Vì cha mẹ không thể cùng con đi hết cuộc đời, thế nên cha mẹ hãy tập buông bỏ đúng lúc thì mới có thể nuôi dạy những đứa trẻ độc lập và can đảm.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Làm mẹ4 giờ trướcTheo các chuyên gia giáo dục, đứa trẻ xuất sắc là kết quả của nền giáo dục chất lượng và đứa trẻ thất bại là sản phẩm của các gia đình có vấn đề.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNghiên cứu cho thấy những người có tinh thần dẻo dai, bền bỉ thể hiện một loạt đặc điểm và phẩm chất như tự tin, kiên trì, để giúp họ trở thành người hạnh phúc, thành công hơn.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgười giàu dạy con hiểu về bản chất con người ngay từ khi còn nhỏ, không nhất thiết phải xin phép ai để làm việc gì và quy định đặt ra có thể bị phá vỡ...
-
Làm mẹ1 ngày trướcNhững định luật này chứa đựng các kinh nghiệm dạy con cái rất đáng để cha mẹ học hỏi.
-
Làm mẹ2 ngày trướcKhông chỉ thừa hưởng ngoại hình "sao y bản chính", con gái Võ Hạ Trâm còn cực kỳ quấn bố.
-
Làm mẹ2 ngày trướcLàm bài thi chỉ mất 1/6 thời gian, con gái Hoa hậu Hương Giang khiến mẹ ngỡ ngàng vì được giải Đồng cuộc thi khoa học quốc tế.
-
Làm mẹ3 ngày trướcKhông ít bậc cha mẹ băn khoăn "tại sao khi được sống trong điều kiện đầy đủ tiện nghi, trẻ em lại dễ trở nên hư hỏng?".
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác nhà nghiên cứu đã tổng kết 5 dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ được nuôi dạy và trưởng thành lành mạnh.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCác chuyên gia giáo dục cho biết, không phải tự nhiên mà có những đứa trẻ lại đạt được kết quả học tập xuất sắc trong khi những em khác thì không.