- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa nhìn mặt cháu nội mới ra đời, mẹ chồng liền mắng con dâu té tát: “Đồ không biết đẻ!”
Mẹ chồng cho rằng vì con dâu "không biết đẻ" mới khiến cháu nội bà bị như vậy.
- Mẹ Thái Nguyên sinh mổ lần 5 vì quá nghiện con, có lần đang mổ thì gặp trục trặc nên bị y tá liên tục tát vào mặt
- Việc bà bầu thường xuyên sờ tay lên bụng bầu có hại cho thai nhi không? Hãy làm tốt điều "một cần hai không" để bảo vệ sức khỏe của mẹ và bé
- Sinh mổ "liền tù tì" 3 con, Hải Băng nói bị giảm 9 năm tuổi thọ, chỗ tiêm gây tê tủy sống mãi chưa hết đau
Ông bà và bố mẹ đều mong một em bé sinh ra xinh đẹp, khỏe mạnh. Nhưng trong quá trình sinh mổ, các bác sĩ phải sử dụng nhiều dụng cụ y tế nên có thể sẽ gây ra những rủi ro nhất định cho thai nhi. Bà mẹ Tiểu Ly sống tại Trung Quốc không may lại rơi vào trường hợp này. Xót xa hơn cho chị là mẹ chồng thay vì cảm thông lại nói ra những lời như xát muối vào lòng, mắng con dâu xối xả ngay sau cuộc vượt cạn.
Sau 9 tháng 10 ngày vất vả mang thai, cuối cùng cũng đến ngày Tiểu Ly vỡ ối và chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, trong quá trình rặn, dù mẹ trẻ có cố gắng đến đâu, nỗ lực hết sức thì em bé vẫn không ra được. Vì sợ thai nhi bị ngạt, bác sĩ cho đã sử dụng kẹp forceps trợ sinh để "lôi" em bé ra.
Khi đứa trẻ được đưa ra ngoài, chiếc kẹp đã vô tình để lại trên mặt đứa trẻ một vết hằn thâm tím, trông như vết sẹo. Nhìn vết sẹo trên mặt con, Tiểu Ly đã tự trách mình rất nhiều. Nhưng mẹ chồng cô không những không an ủi mà vừa bước vào phòng nhìn thấy cháu nội bà đã mắng cô té tát. Bà mắng Tiểu Ly là đồ không biết đẻ nên mới để lại trên mặt đứa cháu nội bụ bẫm của bà một vết sẹo như vậy. Những lời mẹ chồng tàn nhẫn khiến Tiểu Ly lạnh sống lưng.
Trên thực tế, việc để lại những vết xước, vết hằn, vết sẹo cho trẻ khi sinh mổ là điều rất dễ gặp phải. Nhưng nếu được chăm sóc đúng cách, vết thương này sẽ nhanh chóng lành lại, đôi khi có thể tự nhiên mất đi.
Khi nào cần hỗ trợ sinh bằng kẹp forceps?
Hiện nay, kẹp forceps ngày càng được sử dụng ít đi, bởi lẽ nếu chẩn đoán khó sinh, bạn sẽ chọn phương pháp sinh mổ. Tuy nhiên, trong trường hợp không phát hiện bất thường cho đến khi vào phòng hộ sinh, mẹ bầu gặp vấn đề về rặn đẻ vì kiệt sức hoặc gặp tình trạng suy thai, xương chậu yếu, bác sỹ sẽ dùng forceps.
Ngoài ra, với trường hợp mẹ bầu mắc các bệnh huyết áp cao, tim mạch, không thể duy trì tình trạng rặn đẻ kéo dài, bác sỹ cũng bắt buộc phải dùng forceps để hỗ trợ sinh.
Thậm chí, trong các ca sinh mổ, nếu thai nhi bị tắc, bác sỹ cũng có thể nghĩ đến forceps. Hoặc trường hợp thai nhi không quay đầu thuận, thì forceps cũng được dùng để hỗ trợ sinh.
Nguy cơ từ kẹp forceps?
Chỉ bác sỹ được đào tạo bài bản vả có kinh nghiệm đỡ đẻ mới nên dùng kẹp forceps bởi lẽ dụng cụ y khoa này đòi hỏi sự chính xác và tránh làm tổn thương bé khi còn quá non nớt.
Tuy vậy, vẫn tồn tại một vài nguy cơ từ kẹp forceps gây tổn thương thai nhi. Ví như để lại vết trên mặt, gây biến dạng đầu, ảnh hưởng dây thần kinh ở mặt, chảy máu trong, tổn thương mắt.
Đối với mẹ, kẹp forceps cũng được ghi nhận có thể gây ra một số tác động như tổn thương cho tầng sinh môn, vùng giữa âm đạo và hậu môn, cần nhiều thời gian hơn để phục hồi sau sinh.
Trên thực tế, dị tật vĩnh viễn hay tử vong do phương pháp hỗ trợ này là hoàn toàn rất hiếm. Theo các chuyên gia, rủi ro do đỡ đẻ bằng kẹp forceps là rất thấp.
Theo Thoidaiplus
-
Làm mẹ10 giờ trướcNhiều người hướng nội gặp khó khăn khi cảm thấy họ nên hòa đồng hơn hoặc hướng ngoại hơn do những kỳ vọng của xã hội.
-
Làm mẹ17 giờ trướcCha mẹ học vấn bình thường nhưng nếu có phương pháp giáo dục đúng đắn thì hoàn toàn có thể khiến con cái "lội ngược dòng".
-
Làm mẹ2 ngày trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ3 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ3 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ3 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ4 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".