Nước mắt đằng sau thành công của Super Junior

Ẩn sau vẻ yêu đời, trẻ trung và vui vẻ của trưởng nhóm Super Junio - Lee Teuk là một tuổi thơ nhiều nỗi buồn.

Ẩn sau vẻ yêu đời, trẻ trung và vui vẻ của trưởng nhóm Super Junio - Lee Teuk là một tuổi thơ nhiều nỗi buồn.

Lee Teuk và quá khứ nhiều đau thương 

Cha mẹ Lee Teuk thường xuyên cãi vã nhau, hơn thế là bạo hành gia đình, “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”. Những lúc như thế, anh lại trở thành “thớt” để cha mẹ trút giận. Lee Teuk đã nếm đủ mùi hình phạt và đòn roi nhớ đời, tới mức bị ám ảnh và căng thẳng suốt một thời gian. Thậm chí sau đó, chỉ cần nhắc tới tên bố mình, nam ca sĩ đã cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.

Dong Hae, Lee Teuk chịu đau đớn vì mất cha

Dong Hae từ nhỏ vì gia đình khó khăn nên đã chịu không ít vất vả. Anh luôn muốn trở thành một ca sĩ để thực hiện mong ước của cha cũng như đem tới một cuộc sống sung túc hơn cho ông. Tuy nhiên, năm 2006, khi Super Junior vừa ra mắt không lâu, cha anh đã qua đời sau 3 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Dong Hae từng đau đớn bộc bạch: “Con đã muốn báo hiếu thật nhiều với cha nhưng chưa kịp. Điều đó làm con thấy rất hối hận. Con đã thực hiện được ước mơ của cha. Con sẽ mạnh mẽ bước từng bước trên con đường trở thành ca sĩ thực thụ. Dù có những lúc cảm thấy khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cha con lại có động lực để cố gắng. Con rất hạnh phúc khi được sinh ra và làm con của cha”.

Không chỉ Dong Hae, Lee Teuk cũng vừa cùng lúc mất đi ba người thân: cha và ông bà nội. Sự ra đi của họ là một cú sốc vô cùng lớn đối với anh. Trong lễ đại tang, Lee Teuk đã khóc đến lặng cả người. Đôi mắt đỏ và những giọt nước mắt khóc thương người thân của anh khiến tất cả ai nấy đều hết sức nghẹn ngào.

4 thành viên gặp tai nạn nghiêm trọng

19/4/2007 có lẽ là ngày đen tối nhất đối với Super Junior cũng như cộng đồng ELF khi cùng lúc 4 trong số 13 thành viên của nhóm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đó là Lee Teuk, Shin Dong, Kyu Hyun và Eun Hyuk. Sau khi tham gia chương trình Kiss the radio của đài truyền hình KBS, trên đường trở về, chiếc ô tô chở họ đã bị lật khiến tai nạn xảy ra. Lee Teuk bị đập mặt vào cửa kính ô tô, thương tích ở trán và mắt phải khâu 170 mũi, Shin Dong và Eun Hyuk cũng bị thương do va chạm mạnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Riêng Kyu Hyun là nguy kịch nhất khi bị xuất huyết ở phổi và bụng, gãy xương sườn phải, xương chân và hôn mê bất tỉnh. Các bác sĩ chữa trị cho Kuyn Hyun lúc đó tuyên bố rằng tỉ lệ sống của anh chỉ là 20%, có sống cũng sẽ không thể hát được nữa. Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra khi cuối cùng cả tính mạng và khả năng ca hát của Kyuhyun đều giữ lại được. Một thời gian khá dài sau đó, Kyun Hyun mới có thể hồi phục và quay trở lại nhóm.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.