Thị trường sau Tết: Hàng hóa dồi dào, dịch vụ đua “chặt chém”

Những ngày này, trong khi giá cả tại các chợ đầu mối, siêu thị ổn định thì không ít tiểu thương chợ lẻ và hàng quán lại cố tình tăng giá.

Những ngày này, trong khi giá cả tại các chợ đầu mối, siêuthị ổn định thì không ít tiểu thương chợ lẻ và hàng quán lại cố tìnhtăng giá.

Hàng nhiều, giá ổn định

Thời điểm này, lượng hàng về các chợ đầu mối TP.HCM tương đối dồi dào,đạt 70 - 90% so với mức bình thường trước Tết. Lượng hàng về chợ TânXuân (H.Hóc Môn) đêm 30/1 gần 2.000 tấn, trong đó rau, củ, quả chiếm1.600 tấn. Theo Ban Quản lý chợ, sức tiêu thụ dần tăng do các bếp ăncông nghiệp hoạt động lại. Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó giám đốc chợ đầu mốinông sản Tam Bình (Q.Thủ Đức) cho biết, lượng hàng về chợ đạt 2.700tấn/đêm, giá hầu hết các loại rau củ đều trở lại mức ổn định như ngàythường do lượng hàng dồi dào. Thủy hải sản về chợ đầu mối Bình Điền(Q.8) khoảng 400 tấn/đêm, chưa đạt mức 600 tấn/đêm như ngày thường nêngiá một số loại còn cao hơn khoảng 5.000đ/kg so với giá trước Tết. Riêngrau, củ, quả, giá đã giảm về mức như trước Tết.

Thị trường sau Tết: Hàng hóa dồi dào, dịch vụ đua “chặt chém”
Nhiều siêu thị giảm giá thu hút khách mua sắm - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Giáthực phẩm tươi sống tại các siêu thị hiện cũng ổn định, thậm chí nhiềunơi giảm giá đến 45% hàng trăm mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng để kíchcầu. Hệ thống Co.opMart giảm giá 40% hơn 1.000 mặt hàng thực phẩm chay,thời trang, mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em… đến ngày 19/2. Big C giảm giá từ 5- 45% hơn 900 mặt hàng thiết yếu như thực phẩm đông lạnh, thựcphẩm khô, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm, thời trang, đồ chơi trẻem... kèm nhiều quà tặng đến ngày 12/2. Đại diện các siêu thị cho biết,sức mua những ngày này đã tăng trở lại, nhóm thực phẩm tươi sống, thựcphẩm chay được người tiêu dùng mua nhiều. Ông Huỳnh Hữu Tuấn - quản lýsiêu thị CitiMart Bình Thạnh cho biết: “Sau Tết, chưa có nhà cung cấpnào gửi thông báo tăng giá, mức giá các mặt hàng tại siêu thị có xuhướng ổn định, ít nhất một - hai tháng nữa mới có thể thiết lập mặtbằng giá mới”.

TạiHà Nội, trên thị trường chỉ cá biệt một số loại thực phẩm tăng giá caonhư thịt bò và một số loại cá lớn; các thực phẩm khác đều giữ giá hoặctăng nhẹ, nhiều mặt hàng giảm giá so với trước Tết. Ban quản lý các chợNghĩa Tân, Thành Công cho biết, đến thời điểm hiện nay sức mua tại cácchợ vẫn thấp. Người tiêu dùng không chi mạnh tay cho việc ăn uống đầunăm như những năm trước nên nhiều quầy hàng rơi vào tình trạng ế ẩm.Tiểu thương cũng sợ “lụy” cả năm nên không dám “hét” giá cao để bán đượchàng.

Theo ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội, sức muanhững ngày đầu năm nay thấp so với mọi năm, một phần do kinh tế khókhăn, ảnh hưởng tới thu nhập, chi tiêu của người dân. Giá lương thực ổnđịnh trong xu hướng giảm vì lượng tồn kho còn lớn. Do đó, nỗi lo giáthực phẩm sẽ tăng sau Tết được loại bỏ nếu người tiêu dùng biết cách chitiêu thông minh.

Chợ lẻ, hàng quán đua “hét” giá

Đếnngày 31/1, hầu hết tiểu thương các chợ đều buôn bán trở lại, đặc biệtcác quầy thực phẩm tươi sống đã nhập hàng đầy đủ như ngày thường. Tráicây là mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất do người dân đổ xô mua hoa quả cúngsao vào mùng 8. Tiểu thương ngành hàng trái cây các chợ ở TP.HCM như chợNguyễn Văn Trỗi (Q.3), Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh), Gò Vấp, Tân Sơn Nhất(Q.Gò Vấp)… cho biết, lượng hàng bán trong ngày tăng gấp đôi so vớinhững ngày trước. Giá hầu hết các loại trái cây vẫn “neo” ở mức cao bằnggiá vào cao điểm Tết. Cụ thể, táo Mỹ 55.000đ/kg, nho Mỹ 150.000đ -170.000đ/kg, quýt đường 50.000đ/kg, mãng cầu 60.000đ/kg, thanh long25.000đ/kg…

Thị trường sau Tết: Hàng hóa dồi dào, dịch vụ đua “chặt chém”
Những vật phẩm cúng sao giải hạn như mía, dừa, cúc vạn thọ đắt hàng
- Ảnh: Nga My

Tạimột số chợ lẻ, nhiều tiểu thương vẫn cố tình đẩy giá thủy hải sản, rau,củ, quả tăng cao với lý do “hàng chưa về nhiều”. Cụ thể, cá lóc nuôiloại 1 giá sỉ chỉ 34.000đ nhưng về chợ lẻ, giá đội lên 80.000đ/kg; cáchép ngày thường 80.000đ/kg, nay lên 140.000đ/kg; cá kèo 140.000đ/kgtrong khi trước đó chỉ 110.000đ/kg; súp lơ xanh cao điểm Tết chỉ20.000đ/kg, nay 30.000đ/kg...

Lấylý do giá thực phẩm tăng, không chỉ quán hàng vỉa hè mà các quán ăn giađình cũng thi nhau đội giá. Các xe đẩy bán bánh ướt, hủ tíu, bún riêu,bún mắm… trên vỉa hè đường Phú Thọ, Bình Thới, Hòa Bình, Lạc LongQuân... (Q.11, TP.HCM) tăng giá từ 5.000đ - 10.000đ/phần ăn so với trướcTết. Trước cổng các bệnh viện Hùng Vương, Chợ Rẫy, Chấn thương Chỉnhhình, quán hàng rong mọc lên dày đặc. So với ngày thường, giá cơm tấm,bún, hủ tíu, bánh canh, bánh mì… tăng từ 5.000đ - 7.000đ/phần.

Theo PNO



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.