Ngô Phương Lan tự hào rước đuốc tại Olympic London

Được rước đuốc khai mạc đại hội thể thao Olympic vào tháng 62012 tới tại London (Anh) là một niềm tự hào của hoa hậu Ngô Phương Lan, bởi nghệ sĩ được mời tham gia rước đuốc thường là các "ngôi sao" lớn.

Được rước đuốc khai mạcđại hội thể thao Olympic vào tháng 6/2012 tới tại London (Anh) là một niềm tựhào của hoa hậu Ngô Phương Lan, bởi nghệ sĩ được mờitham gia rước đuốc thường là các "ngôi sao" lớn.

Ngô Phương Lan đã có những ngày luyện tập các mônthể thao để chuẩn bị tốt nhất sức khoẻ và kinh nghiệm cho Lễ rước đuốc. Tham giavào “mặt trận” mới là thể thao đã cho chị những trải nghiệm gì đặc biệt?

- Vừa được hướng dẫn tập luyện vừa được giao lưu với những vận động viên hàngđầu của quốc gia, Lan thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn vất vả, lao động đầy quả cảm,thấm đượm bao mồ hôi công sức, cũng như sự chịu đựng kiên trì, cả bản lĩnh vàniềm đam mê kiêu hãnh... của các vận động viên và huấn luyện viên.

Có một điều Lan cũng đã từng nghenhưng bây giờ mới tận mắt được chứng kiến là, trong lúc các huấn luyện viên vàvận động viên của chúng ta đã từng và đang nỗ lực phấn đấu để giành nhiều huychương quốc tế - mang vinh quang về cho Tổ quốc, thì đời sống của họ chưa đượcquan tâm đúng mức, họ đang âm thầm chấp nhận mức đãi ngộ không đáng kể về tiềnlương và tiền thưởng, không đủ nuôi sống họ và gia đình...
 

Ngô Phương Lan tự hào rước đuốc tại Olympic London
 


Sự kiện rước đuốc lần này là một cơ hội để chị “trổ tài” ngoại giaođã được gia đình “bồi dưỡng” từ khi còn nhỏ. Chị sẽ thể hiện tình yêunghề ngoại giao mang tính truyền thống gia đình như thế nào?

- Lan rất may mắn được lớn lên theo những năm tháng khi ba đang đam mêcống hiến cho lĩnh vực ngoại giao, "đi sứ" nhiều nơi, kể cả ở vào nhữngthời điểm vất vả, thậm chí có những lúc an ninh của gia đình bị đe doạnữa. Cả nhà đã luôn bên nhau "trên từng cây số".

Olympic London là cơ hội giao lưu quốc tế lớn nhất Lan được mời tham giachính thức. Lan đang cố gắng chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng vàtrang bị kỹ càng các kiến thức để có thể tuyên truyền về văn hóa, lịchsử truyền thống cũng như về một Việt Nam đangđổi mới với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Làm MC, mở công ty, làm công tác đào tạo…, có vẻ công việc của chịkhá nhiều, nhưng nhiều công chúng lại nghĩ Ngô Phương Lan đang “mờ” đi,có lẽ vì chị không hoạt động nghệ thuật kiểu bề nổi, không gây sốc, cóđúng vậy không?

- Theo Lan, mỗi người có hoàn cảnh và cách sống của riêng mình. Lan muốncó cuộc sống bình yên, nhưng điều quan trọng là nên có trách nhiệm khôngnhững đối với bản thân, mà đối với cả gia đình, bạn bè, và đối với cảcộng đồng xã hội, với công việc, nhiệm vụ mình đang làm.

Nghĩ như vậy nên Lan luôn muốn mọi hoạt động của mình phải đem lại hiệuquả thiết thực. Để có thể tham gia các lĩnh vực nghệ thuật bề nổi, Lancũng nghĩ vì mình chưa có điều kiện được học bài bản hoặc không đủ thờigian nên tốt nhất là chưa nên nhận các lời mời từ các sự kiện đó.

Chị đam mê công việc nào hơn:giáo dục hay kinh doanh?

- Cả hai. Giáo dục là sở thích và đam mê của Lan, trong khi kinh doanh lại giúpLan rút ra được những kinh nghiệm sống, quan hệ xã hội và đánh giá được khả năngcủa chính bản thân mình. Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh doanh (BDI), nơi Lanđang dồn hầu hết thời gian và tâm trí mình vào để xây dựng và phát triển, đanggiúp Lan hài hòa mối quan hệ giữa hai lĩnh vực đó.
 

Ngô Phương Lan tự hào rước đuốc tại Olympic London
 


Người ta luôn nói, người đẹp thì không nên quá vất vả bởi sẽ cóchồng là… đại gia nuôi. Cũng là người đẹp, tại sao chị vẫn lăn lưng ralàm như vậy?

- Đam mê của Lan là công việc, và nhìn thấy được thành quả dù ít haynhiều, qua những nỗ lực của bản thân. Đối với Lan, cuộc sống không cóniềm đam mê và những sự cố gắng thì thực sự rất nhạt nhẽo.

Nếu được mơ ước về thành công, Ngô Phương Lan mơ ước thế nào?

- Lan mong có thể đóng góp những điều tích cực cho xã hội, cho nhữngngười thân yêu của mình. Có thể sẽ cần rất nhiều thời gian mới thànhcông, nhưng Lan không sợ điều đó, vì Lan biết những lựa chọn của mình làđúng và Lan luôn có được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè.

Theo PNTĐ



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.