Những sao nam Việt "miệng lưỡi lắt léo"

Phát ngôn “tiền hậu bất nhất” của nhiều sao nam Việt không những gây “nhiễu loạn thông tin” mà còn làm cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng về cách ứng xử của họ.

Phát ngôn “tiền hậu bất nhất” của nhiều sao nam Việt không những gây “nhiễu loạn thông tin” mà còn làm cho người hâm mộ cảm thấy thất vọng về cách ứng xử của họ.

Bùi Anh Tuấn

Nổi lên từ cuộc thi Giọng hát Việt 2012 và từng được gọi là “Hoàng tử V-Pop” nhưng thời gian gần đây, Bùi Anh Tuấn lại thường xuyên gặp scandal. Đến mức, nhiều người cho rằng, biệt danh “Hoàng tử V-pop” nên đổi thành “Hoàng tử scandal” mới đúng.


Scandal quảng cáo wechat của Bùi Anh Tuấn đã khiến nhiều người thất vọng, dù chàng ca sĩ đã lên tiếng đính chính, đó không phải do mình làm

Mới đây nhất, anh chàng càng gây thất vọng khi bị "cắt suất" tại một chương trình ca nhạc lớn nhưng đáng nói nhất lại là lời giải thích vụng về cho sự việc này. Theo như Bùi Anh Tuấn chia sẻ thì do quên chứng minh thư ở Hà Nội, hộ chiếu bị mất, nên phải vội vàng làm gấp hộ chiếu từ sáng tới chiều ngày chủ nhật để có thể lên được máy bay nhưng vẫn không kịp. Cũng vì sự gấp gáp này mà Bùi Anh Tuấn đã quên cả cặp kính của mình ở nhà.


Bùi Anh Tuấn lại bị cho là lươn lẹo khi thanh minh về sự cố không có mặt tại buổi tổng duyệt ca nhạc vừa qua

Nhưng những giải thích của Bùi Anh Tuấn quá bất hợp lý, bởi cơ quan xuất nhập cảnh không làm việc ngày chủ nhật. Cũng theo cán bộ phòng xuất nhập cảnh TP.HCM - nơi Bùi Anh Tuấn khẳng định mình đã xin cấp hộ chiếu chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thì: "Không có hồ sơ nào tên Bùi Anh Tuấn, có ngày tháng năm sinh 9/9/1991 được nộp trong ngày 3/3/2013". Hơn nữa, nếu quá vội thì Bùi Anh Tuấn có thể kịp đeo kính áp tròng và trang điểm kỹ hay không?

Có thể nói, sau hàng loạt scandal ầm ĩ này, Bùi Anh Tuấn đã đánh mất niềm tin từ người hâm mộ. Ít nhất, họ cũng đủ nhận ra sự “lươn lẹo” của “hoàng tử” qua những sự việc nêu trên.

Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan cũng bị đính mác “sao nam Việt lươn lẹo” khi lên tiếng phủ nhận đám cưới của mình với Lê Phương một năm trước đây. Trước khi đám cưới của cặp đôi này diễn ra, nhiều tin đồn cho rằng anh và Lê Phương sẽ làm đám cưới và cô dâu cũng đang mang bầu đứa con của anh.


Quách Ngọc Ngoan từng khẳng định, đám cưới với Lê Phương là hoàn toàn bịa đặt

Tuy nhiên, chính Ngọc Ngoan đã lên báo phủ nhận hoàn toàn thông tin này bằng những lời lẽ hêt sức gay gắt: “Tôi chưa bao giờ lên báo công khai nói Lê Phương là người yêu của tôi”. Khi được hỏi về thông tin có hay không một đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 12/3/2012, Ngọc Ngoan đã khẳng định: “Dĩ nhiên là không có rồi, giống như lần có tin đồn tôi tát diễn viên đang mang bầu Thu Trang vậy”. Chưa hết, nam diễn viên này còn phủ nhận việc Lê Phương đang mang bầu đứa con của mình bằng câu trả lời: “Tôi đâu có biết được! Tôi bó tay với những tin đồn nhảm này, thật đó! Làm người của công chúng thì phải chấp nhận “sống chung với lũ” thôi!”.


Nhưng sau đó, anh lại đứng bên Lê Phương trong đám cưới với tư cách là chú rể

Nhưng sau đó, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương vẫn có một đám cưới ấm cúng. Giải thích sự việc trên, nhiều người cho rằng, đó chỉ là một cách “tung hỏa mù”, nhằm tránh việc bị làm phiền trong đám cưới. Tuy nhiên, chính câu trả lời của Ngọc Ngoan đã khiến nhiều người nghĩ anh là… Sở Khanh và gây tổn thương cho Lê Phương, nhất là khi cô đang mang bầu.

Khải Anh

Khải Anh cũng từng bị chỉ trích khá nhiều khi lên tiếng phủ nhận đám cưới với Đan Lê mấy năm trước. Khi thông tin Khải Anh và Đan Lê “gương vỡ lại lành” sau khi Đan Lê chia tay Xuân Tùng được phát tán, anh đã phản ứng khá gay gắt: “Vớ vẩn quá, không có chuyện đấy đâu! Tôi với Đan Lê có gì đâu!”.


Khải Anh cũng phủ nhận đám cưới của mình với Đan Lê

Tuy nhiên sau đó, một đám cưới hoành tráng đã diễn ra. Khải Anh cũng đã phớt lờ những tuyên bố trước kia của mình và giữ im lặng. Nhưng cái cách anh phủ nhận đám cưới của mình một cách gay gắt đã biến Khải Anh thành một người nói dối trong mắt mọi người.


Nhưng rồi cặp đôi lại kết hôn ngay sau đó

Hiệp Gà

Không chỉ nhiều tai tiếng, đào hoa Hiệp Gà còn khiến nhiều người choáng bởi khả năng ăn nói lươn lẹo của mình. Anh từng cho rằng, vợ cũ Thanh Quý của mình cặp bồ nên mới bỏ chồng và rất thất vọng vì vợ mê lô đề, bỏ bê chuyện gia đình. Tuy nhiên, Thanh Quý cho rằng, đây chỉ là những lời nói hoàn toàn bịa đặt.


Hiệp Gà luôn nói xấu về người cũ và dành hết tình cảm tốt đẹp cho người mới

Hiệp Gà đã trải qua hai đời vợ và hiện tại đang khoe hạnh phúc mới với người thứ ba. Sau những thất bại về hôn nhân, Hiệp Gà luôn đưa ra những lời nói không hay khi nói về người cũ và dành những lời tốt đẹp để nói về người mới. Nhưng có lẽ, anh đã thiếu sự tôn trọng đối với vợ cũ của mình khi tiết lộ: “Ngày trước tôi cưới Quý vì có Huyền bây giờ. Còn Trang, tôi quyết định cưới vì Trang có thai, nhưng không may đến khi ăn hỏi lại không giữ được”. Chính những phát ngôn này của Hiệp Gà đã gây thất vọng cho khán giả về cách ứng xử của anh đối với những người từng “đầu gối tay ấp” với mình.


Chia tay với người vợ thứ hai chưa lâu, anh đã công khai tình cảm với bạn gái mới bằng những lời lẽ hết sức ngọt ngào

Minh Quân

Minh Quân cũng bị cho là “lươn lẹo” khi nói dối việc được đóng phim Hàn Quốc. Nhưng sau tuyên bố này hai năm, bộ phim của Minh Quân vẫn “bặt vô âm tín”. Và theo Minh Quân, lý do cho sự việc này là vì có một diễn viên Hàn Quốc tự tử nên bộ phim không được quay.


Minh Quân cũng bị cho là ăn nói lắt léo khi tung những thông tin không hay về bạn nhảy người Bulgari

Trong chương trình “Bước nhảy hoàn vũ”, sau khi bị loại khỏi cuộc chơi, Minh Quân đã "đổ lỗi" cho bạn nhảy dàn dựng chương trình khiến anh bị loại. Vũ công người Bulgari đã rất bức xúc và lên tiếng: "Trước mặt tôi, anh ấy luôn nói với tôi rằng tôi rất tuyệt vời, mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng ở một tình huống khác, anh ấy lại nói những điều không tốt về tôi".

Không những thế, anh còn mập mờ thông báo chuyện bạn nhảy của mình có thai. Tuy nhiên, sự việc lại không đúng sự thật.

Vượng Râu

Vượng Râu cũng đứng hàng top đầu về khả năng ăn nói lươn lẹo. Anh từng “vỗ ngực” tự xưng mình là danh hài nổi tiếng thứ 2 ở đất Bắc khiến giới nghệ sĩ “dậy sóng”. Khi trả lời phỏng vấn, anh hùng hồn tuyên bố: “Tôi khẳng định, nếu diễn ở thành phố lớn hay ở Hà Nội, chương trình của tôi bán được rất nhiều vé. Ở đất Bắc này, tên Vượng Râu không đứng thứ nhất, hẳn nhiên phải là thứ 2!”.


Vượng Râu cũng bị cho là nói dối

Tuy nhiên, sau đó anh lại bảo mình nói vậy là do bị phóng viên “gài bẫy”, nhưng đoạn băng ghi âm phỏng vấn được tung lên mạng đã tố cáo “bộ mặt thật” của Vượng Râu. Đến lúc này, anh phải tuyên bố… trốn khỏi Hà Nội một thời gian vì không chịu được sức ép, nhưng sau đó lại xuất hiện và nói rất nhiều về công việc của mình.

Long Nhật

Những phát ngôn của Long Nhật luôn khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, bởi chúng “đối nhau chan chát”, nhất là những thông tin liên quan đến giới tính của chàng ca sĩ gốc Huế.

Đầu tiên, Long Nhật lên báo “kể khổ” vì tin đồn giới tính “từ trên trời rơi xuống”, gây cho anh không ít phiền phức. Nhưng sau đó, anh lại tiếp tục hé lộ về cuộc sống của mình với một người đàn ông đồng tính, mặc dù vẫn khẳng định mình hoàn toàn là một người đàn ông bình thường.


Những phát ngôn của Long Nhật về giới tính luôn khiến người khác mệt mỏi vì thông tin cứ "đối nhau chan chát"

Việc Long Nhật phát ngôn một cách bất hợp lý đã khiến những người ái mộ giọng hát của anh cảm thấy thất vọng, và những lần phát ngôn sau đó, dường như chỉ có mình Long Nhật “tự biên tự diễn”, bởi ai cũng đã cảm thấy chán ngán kiểu “làm trò” này.

Theo Ngoisao.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.