"Sư Tử Vàng" thuộc về nữ đạo diễn người Mỹ

Giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Venice được trao cho nữ đạo diễn người Mỹ Sofia Coppola, tác giả của bộ phim Somewhere, là điều đáng ngạc nhiên nhất trong lễ trao giải đêm qua.

Giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phimVenice được trao cho nữ đạo diễn người Mỹ Sofia Coppola, tác giả của bộ phimSomewhere, là điều đáng ngạc nhiên nhất trong lễ trao giải đêm qua.

"Sư Tử Vàng" thuộc về nữ đạo diễn người Mỹ
Sofia Coppola với giải Sư Tử Vàng

Somewhere là câu chuyện cuộc đời của một nam diễn viên HollywoodMacro (do Stephen Dorff đóng). Tồn tại bên cạnh cuộc sống hào nhoáng của mộtngôi sao nổi tiếng với khách sạn năm sao, những chiếc xe hạng sang, nhiềungười đẹp vây quanh còn là sự cô đơn, nỗi buồn chán và mệt mỏi vì luôn bịgiới truyền thông săm soi. Và để quên đi mọi chuyện, con người ta sẽ chìmđắm trong rượu và ma túy. Ngôi sao Hollywood chỉ thực sự nhận ra giá trịcuộc sống khi cô con gái 11 tuổi của anh bất ngờ xuất hiện.

Sofia Coppola có thể viết nênmột câu chuyện hay như thế vì chính cô đã từng quan sát thấy mọi điều từcuộc đời của cha mình, đạo diễn Francis Ford Coppola, nổi tiếng với phim Bố Già. Sofia từng sống cuộc sống của con một người nổi tiếng, dichuyển từ khách sạn này đến khách sạn khác. “Tôi xin được cám ơn cha vìchính người đã dạy cho tôi mọi điều”, nữ đạo diễn người Mỹ bày tỏ khi lênnhận giải. Sofia Coppola từng nhận giải Oscar năm 2003 cho kịch bản phim haynhất, Lost in Translation.

"Sư Tử Vàng" thuộc về nữ đạo diễn người Mỹ
Quentin Tarantino chúc mừng nữ đồng nghiệp

Ban giám khảo cho biết bộphim của Sophia đã thu hút họ ngay từ giây phút đầu tiên, vi thế tất cảthành viên không ngần ngại chọn bộ phim của cô để trao giải. Việc một đạodiễn người Mỹ nhận giải thưởng cao quý nhất tại liên hoan phim Venice nămnay thực sự gây bất ngờ. Báo chí Italy thắc mắc có phải Sofia Coppola đượcnhận giải thưởng cao nhất trong năm nay bởi trưởng ban giám khảo là đạo diễntài ba người Mỹ Quentin Tarantino.

Vị đạo diễn cho biết: “Tôi không để cho bất cứ điều gì ảnh hưởng đến mìnhvới tư cách là trưởng ban giám khảo. Tôi đã đánh giá 24 bộ phim tranh Sư tửvàng một cách khách quan. Sofia chiến thắng hoàn toàn xứng đáng vì cô ấynhận được sự đánh giá công tâm từ các thành viên khác”.

Giải Sư Tử Bạc choĐạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn người Tây Ban Nha Alex de laIglesia với bộ phim The Last Circus.

"Sư Tử Vàng" thuộc về nữ đạo diễn người Mỹ
Alex de la Iglesia

Nam diễn viên Vincent Gallogiành giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong phim Essential Killing. Trong phim anh vào vai một người bị nghi ngờ làchiến binh Taliban đang trên đường chạy trốn khỏi lực lượng quân đội Mỹ ởAfghanistan.

Ariane Labed nhận giải thưởngNữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim Attenberg.

Theo Đất Việt



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.