Thanh Thúy bức xúc vì có ca sĩ không mặc nội y

Nữ ca sĩ bày tỏ quan điểm về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Nữ ca sĩ bày tỏquan điểm về chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Trước thực trạngngày càng có nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên ăn mặc hở hang trong các chươngtrình ca nhạc và thời trang, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi giaoban trực tuyến vào sáng nay (18/5). Trong buổi giao ban, NSƯT Thanh Thúy đã đạidiện cho nghệ sĩ Sài Gòn chia sẻ quan điểm xung quanh việc ăn mặc của nhữngngười hoạt động trong giới. Chị bày tỏ sự bức xúc: "Các nghệ sĩ ăn mặc kín đáohay thường xuyên diện áo dài truyền thống như tôi thì ít được chú ý bằng các casĩ mặc quần ngắn, thậm chí là không mặc gì. Cách đây không lâu, tôi còn chứngkiến một ca sĩ khi đi công tác cùng tôi còn không mặc nội y, cố tình để lộ hìnhxăm trên cơ thể trong lúc hát".

Thanh Thúy bức xúc vì có ca sĩ không mặc nội y

Ca sĩ Thanh Thúy bày tỏ bức xúc về việc các ca sĩ không mặc nội y khi trình diễn trên sân khấu.

Nhắc đếntrường hợp của ca sĩ Thu Minh vừa mới bị phạt hành chính 3,5 triệu đồngvì ăn mặc phản cảm, Thanh Thúy kể: "Tại giải Mai Vàng tôi có gặp ThuMinh. Hôm đó, cô ấy mặc bộ jumpsuit đen - trắng. Nhìn ở ngoài, trangphục rất đẹp và gợi cảm nhưng ở một số góc độ của ống kính máy ảnh, bộđồ này lại lộ ra những điểm không đẹp mắt. Tôi có hỏi Thu Minh lý dochọn mặc bộ jumpsuit thì cô ấy nói, bộ đồ này hợp với bài hát mà côtrình diễn trong đêm trao giải Mai Vàng. Tôi thấy, ranh giới giữa sự gợicảm và phản cảm thực sự quá mong manh". Nữ nghệ sĩ còn nói đến Mai Khôikhi ca sĩ này từng phát biểu trên báo rằng cô "không thích mặc nội y" và"mình đẹp nên mình có quyền khoe". Thanh Thúy kết luận, một trong nhữngnguyên nhân khiến Mai Khôi phát ngôn "sốc" như vậy cũng là vì cách phóngviên đặt ra câu hỏi để thu hút sự quan tâm của độc giả. Ca sĩ Thanh Thúycũng đề xuất, các cơ quan chức năng nên có những biện pháp nhằm nâng caonhận thức về cách ăn mặc của các nghệ sĩ để vẫn giữ được phong cách gợicảm nhưng không phản cảm.

NSƯT Thế Hiển, tácgiả của ca khúc Nhánh lan rừng có mặt trong buổi giao ban lại gay gắtchỉ trích các nghệ sĩ mặc hớ hênh: "Chỉ có những ca sĩ yếu kém về nhận thức vàtrình độ mới để xảy ra sự cố như vậy. Những "con sâu" như vậy đã "rầu nồi canh".Tôi đề nghị, ai làm xấu ngành nghệ thuật thì chúng ta loại bỏ".

Thời gian gần đây,không chỉ các ca sĩ như Thu Minh, Minh Hằng, Thủy Tiên... bị liệt vào danh sáchmặc "lố lăng" mà các người đẹp như Hà Anh, Thái Hà, Ngọc Quyên... cũng bị Bộ Vănhóa Thể thao và Du lịch "săm soi". Ông Thanh Long, giám đốc công ty người mẫuPL, lên tiếng bảo vệ giới người mẫu: "Trong các show diễn thời trang, dù khôngthích mặc bộ đồ hở hang nhưng các người mẫu vẫn phải khoác lên người bởi nhàthiết kế yêu cầu họ. Có 20-30% người mẫu có trình độ từ lớp 12 trở lên, phần lớncòn lại là đi lên từ khó khăn và theo nghề với mục đích kiếm tiền. Họ không dámphản đối ý kiến của các nhà thiết kế và công ty quản lý người mẫu về trang phụcvì họ sợ mình sẽ không được mời diễn. Bởi vậy, tôi nghĩ, nên có một đường dâynóng của cơ quan chức năng để những người mẫu có thể trình bày quan điểm cánhân".

Thanh Thúy bức xúc vì có ca sĩ không mặc nội y
Không ít ý kiến trong buổi họp giao ban trực tuyến sáng nay cho rằng, mức xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng dành cho Thu Minh là quá nhẹ.

Theo sốliệu thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM, trong 5 thángđầu năm 2012 vừa qua, Sở đã xử lý 11 trường hợp sai phạm về việc mặc hởhang, tuy nhiên, Sở chỉ có thể đưa ra hình thức phạt hành chính, cònquyền cấm biểu diễn lại thuộc về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Lý giải về nguyênnhân của hàng loạt sự cố ăn mặc của giới nghệ sĩ, ông Vương Duy Biên, Cục trưởngCục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: "Các nhà tổ chức đang chạy theo thị hiếu nêncố tình tiếp tay cho các nghệ sĩ mặc hở hang. Bản thân nghệ sĩ cũng thích mặcquần áo mỏng manh để gây sự chú ý cho công chúng. Ngoài ra, một số trang mạnggiật title báo câu khách khiến các nghệ sĩ lợi dụng tạo scandal". Ông Vương DuyBiên đề xuất các giải pháp hạn chế thực trạng này như: tăng cường việc giám sátcủa các cơ quan quản lý địa phương; nâng mức hình phạt hành chính hoặc cấm biểudiễn từ 3-6 tháng, thậm chí cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông chonhững trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Dulịch, Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Công an cần có sự phối hợp chặt chẽ trongviệc kiểm tra, giám sát và xử phạt.

Bộ trưởng Bộ Vănhóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh sau khi lắng nghe ý kiến của rất nhiềunghệ sĩ cũng như các cơ quan đã khẳng định: "Muộn nhất là cuối tháng này, Bộ sẽban hành nghị định mới để chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật,trình diễn thời trang. Trong tương lai, những nghị định này sẽ được đề xuấtthành luật".


Theo NgôiSao



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.